Pierre - Emerich Aubameyang: "Chính tôi cũng chưa biết giới hạn của mình!"

Mạnh Đức
13:50 ngày 28-12-2015
Với những gì đã thể hiện trong màu áo Dortmund, Aubameyang xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất tại Đức trong năm 2015, theo như bầu chọn của độc giả tờ Kicker. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Aubameyang để biết điều gì ở phía sau một năm thi đấu thành công và những mục tiêu tiếp theo của tiền đạo 26 tuổi này...
Pierre - Emerich Aubameyang: "Chính tôi cũng chưa biết giới hạn của mình!"
TÔI ĂN MỪNG NHƯ INZAGHI

PV: Chào Aubameyang! Kế hoạch của anh trong kỳ nghỉ này như thế nào?

- Aubameyang: Tôi sẽ dành 1 tuần nghỉ ngơi ở Pháp và 1 tuần nữa ở Paris bên gia đình. Đó là khoảng thời gian mà tôi đã chờ đợi, sau một năm vất vả.

Có khi nào anh nhìn lại năm cũ và tự hài lòng với mình rằng đây là một năm thi đấu thành công ngoài mong đợi?

- Tất nhiên. Tôi hài lòng với những gì mình đạt được trong năm 2015. Nhưng mùa giải 2015/16 vẫn chưa khép lại và những mục tiêu của tôi đặt ra từ đầu mùa vẫn còn dang dở. 

Anh có thể tiết lộ đó là những mục tiêu gì không?

- Với Dortmund, đó là giành một danh hiệu nào đó (cười). Còn với cá nhân tôi, là một tiền đạo, mục tiêu rõ ràng của tôi là danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga.


Ở nửa đầu của mùa giải này, Dortmund đã chơi 30 trận mà chỉ thua có 5. Điều gì anh chờ đợi với đội bóng vùng Ruhr trong năm 2016?

- Tại Bundesliga, chúng tôi sẽ nỗ lực giành nhiều trận thắng nhất có thể. Khi đó, chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra.

Còn tại Europa League...

- Năm nay Europa League có rất nhiều đội bóng mạnh góp mặt. Tất nhiên, chúng tôi tự tin với chất lượng đội hình của đội bóng. Nhưng để có thể đi đến trận đấu cuối cùng, Dortmund vẫn cần phải có thêm may mắn.

Đây là mùa giải mà anh đang chơi rất thăng hoa. Điều gì đã tạo nên một Aubameyang bùng nổ như vậy?

- Phép màu (cười). Nghiêm túc thì những gì tôi đạt được đến từ sự tự tin và thoải mái. Tất nhiên, những gì tôi đạt được cũng có dấu ấn rất nhiều từ các đồng đội, khi họ giúp tôi có nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn. Rất nhiều bàn thắng tôi ghi được đến sau những tình huống mà công việc của tôi chỉ là đưa bóng vào lưới trống.

Sự xuất hiện của Thomas Tuchel tại Dortmund có tác động như thế nào?

- Ngay từ giai đoạn chuẩn bị của mùa giải, Tuchel đã đưa ra nhiều giải pháp để có thể giúp tôi phát huy tối đa khả năng của mình. So với dưới thời Juergen Klopp thì khả năng kiểm soát bóng của Dortmund dưới thời Tuchel đã tốt hơn và điều đó tốt với những cầu thủ chơi tấn công như tôi.

Anh luôn có những màn ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc...

- Ở điểm này, tôi thấy mình giống Filippo Inzaghi, cầu thủ mà tôi từng được học hỏi tại Milan. Mỗi khi ghi bàn, Inzaghi đều ăn mừng như đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy may mắn và phấn khích sau mỗi bàn thắng.

“TÔI LÀ TƯƠNG LAI CỦA BÓNG ĐÁ CHÂU PHI”

Michael Zorc (GĐTT Dortmund) từng nói rằng Aubameyang vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa. Đâu là giới hạn của anh?

- GĐTT của chúng tôi nói đúng. Ở trận đấu cuối lượt đi với Bremen, đáng ra tôi phải lập được hat-trick thay vì không ghi nổi bàn nào. Những băng hình về các trận đấu của tôi cũng chỉ cho tôi thấy rằng mình đáng ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn thế. Thực tế thì tôi cũng chưa biết đâu là giới hạn thực sự của mình nữa.

Anh từng có phát biểu đáng chú ý rằng: “Nếu Cristiano Ronaldo có thể ghi được 50 bàn/mùa thì tại sao tôi lại không?”. Liệu đó có là phát biểu trong lúc cao hứng nhất?

- Đó là phát biểu hoàn toàn nghiêm túc của tôi. Tôi vừa xem xong bộ phim về Ronaldo. Anh ấy là một tài năng đặc biệt, nhưng cũng đã phải nỗ lực nhiều để có thể đạt được những kết quả tuyệt vời đó. Tôi nghĩ mình cũng có thể làm được như Ronaldo, nếu tôi tập luyện và nỗ lực như anh ấy.


Trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, phải chăng đó là mục tiêu tiếp theo của anh?

- Tôi sẽ hài lòng nếu tôi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Milan, Dijon, Lille, Monaco, St.Etienne và giờ là Dortmund. Anh đã chuyển rất nhiều đội bóng trong sự nghiệp.

- Đó là quãng thời gian tôi còn trẻ. Những cầu thủ trẻ cần tích lũy kinh nghiệm và mỗi một đội bóng đều mang đến cho tôi những trải nghiệm quý giá. Ví dụ như tại Milan, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những cầu thủ như Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf hay Kaka. Tại Dortmund, tôi có cảm giác như mình đang được ở nhà vậy. 

Có khi nào anh nghĩ tới việc rời ngôi nhà thứ 2 của mình?

- Chưa từng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi gắn bó với Dortmund. Từ nhỏ, mơ ước của tôi là được khoác áo một đội bóng lớn như Real hoặc Barcelona.

Vào ngày 7/1 tới sẽ công bố kết quả của cuộc bầu chọn Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm 2015. Anh chờ đợi điều gì ?
- Tôi đã rất hứng thú khi biết mình có tên trong Top 3 cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm. Tôi yêu Yaya Toure và Andre Ayew (2 đối thủ của Aubameyang - PV). Toure đã 32 tuổi, khá già. Tôi và Ayew sẽ là tương lai của bóng đá châu Phi. Nếu năm nay tôi không thể giành danh hiệu thì cơ hội vẫn sẽ đến ở những năm tiếp theo. 

Thành công của anh tại châu Âu có tác động thế nào tới bóng đá châu Phi ?
- Tôi biết mình được nhắc tên nhiều tại châu Phi. Tất cả đều rất thích thú và khâm phục những gì tôi làm được. Và tôi cũng cảm thấy rất đặc biệt khi nhiều đứa trẻ tại châu Phi cũng mơ ước được như tôi. Đó là động lực nhưng cũng là sức ép để tôi nỗ lực nhiều hơn nữa.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này !

Aubameyang: “Nếu Cristiano Ronaldo có thể ghi được 50 bàn/mùathì tại sao tôi lại không?”

Aubameyang cược gì với Tuchel?


Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Aubameyang hé lộ đã có một cược cá cược riêng với HLV Thomas Tuchel về thành tích ghi bàn của anh trong mùa này. Tuy nhiên, Aubameyang lại không tiết lộ cụ thể nội dung cược là gì. Anh úp mở: “Tôi sẽ chỉ bật mí chi tiết về chuyện này một khi tôi thắng cược. Đừng sốt ruột, tôi cách mốc thắng cược không còn xa lắm đâu”.

Không có bàn thắng nào trong tổng số 18 pha lập công của Aubameyang tại lượt đi Bundesliga 2015/16 được thực hiện ngoài vòng cấm.

4 Để có được 18 bàn thắng tại lượt đi Bundesliga mùa này, Aubameyang đã tung ra tổng cộng 66 cú sút, với trung bình 4 cú sút/bàn.

18 Trong 18 bàn thắng của Aubameyang tại lượt đi mùa này, có 13 bàn chân phải, 4 bàn chân trái và 1 bàn bằng đầu.

83 Aubameyang ghi được 18 bàn sau 1.488 phút thi đấu tại lượt đi Bundesliga 2015/16, trung bình cứ 83 phút anh lại “nổ súng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Robben thất vọng khi Guardiola ra đi Robben thất vọng khi Guardiola ra đi

    Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, Arjen Robben thừa nhận thất vọng khi HLV Pep Guardiola chia tay Bayern Munich sau khi mùa giải này kết thúc.

  • Giải mã hiện tượng Hertha Berlin: May một, hay mười Giải mã hiện tượng Hertha Berlin: May một, hay mười

    Từ chỗ suýt xuống hạng ở mùa trước, Hertha Berlin đã leo lên vị trí thứ 3 sau lượt đi để tạo nên hiện tượng thú vị nhất của Bundesliga mùa này. Điều gì đã viết nên câu chuyện cổ tích của Hertha và câu chuyện ấy liệu có thể tiếp tục?

  • Bundesliga và “đặc sản” kiểu Hertha Bundesliga và “đặc sản” kiểu Hertha

    Trong một ký ức không xa, chỉ 7 tháng trước, Hertha Berlin còn suýt chút nữa xuống hạng. Khi ấy, họ chỉ được cứu thoát khi Freiburg bại trận ở vòng đấu cuối cùng.

  • Dortmund: Tuchel ngày càng giống Klopp Dortmund: Tuchel ngày càng giống Klopp

    Hơn 160 ngày kể từ khi Thomas Tuchel lên dẫn dắt thay Juergen Klopp, Dortmund đang chơi cực kỳ ấn tượng. Họ khiến Bayern Munich phải ngán ngại ở hai đấu trường Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Chưa hết, đội bóng của Tuchel còn là ứng viên sáng giá Europa League.

  • Lượt đi bùng nổ của các tiền đạo ở Bundesliga Lượt đi bùng nổ của các tiền đạo ở Bundesliga

    Aubameyang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu. Lewandowski lập tới 4 kỷ lục Guinness về ghi bàn chỉ trong 9 phút. Chicharito có giai đoạn ghi bàn nhiều hơn cả đội M.U. Lượt đi Bundesliga mùa này là đất diễn cho những chân sút phô diễn sự bùng nổ và bứt phá ngoạn mục.

  • Mueller sáng nhất Bayern tại lượt đi Mueller sáng nhất Bayern tại lượt đi

    Robert Lewandowski là người được nhắc đến nhiều nhất, cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bayern tại lượt đi. Tuy nhiên, xét về sức đóng góp Thomas Mueller mới chính là cầu thủ có ảnh hưởng lớn hơn ngôi sao người Ba Lan.

  • Các chân sút càng xuất sắc, càng nhanh... xa Bundesliga Các chân sút càng xuất sắc, càng nhanh... xa Bundesliga

    Bundesliga có thể vượt mặt Premier League trên BXH các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có thể làm tất cả phải thèm thuồng với những khán đài cuồng nhiệt. Song những ngôi sao thượng thặng trên hàng tấn công lại càng dần xa giải đấu đầy hấp dẫn này.

  • Bayern: Hy vọng nhờ tân binh, lo lắng vì lối chơi Bayern: Hy vọng nhờ tân binh, lo lắng vì lối chơi

    Lượt đi mùa giải này, Bayern đã trình diễn hai bộ mặt trái ngược. Đó là một bộ mặt tươi mới, đầy hy vọng với sự tỏa sáng của những tân binh ở 2/3 chặng đường lượt đi và một bộ mặt cũ kỹ, đáng lo sợ ở 1/3 còn lại…

  • Với Ancelotti, Bayern sẽ biến hóa hơn Với Ancelotti, Bayern sẽ biến hóa hơn

    Bayern chắc chắn sẽ có những thay đổi mạnh về lối chơi khi chuyển giao từ Pep Guardiola sang Carlo Ancelotti từ mùa 2016/17. Và đó là những sự thay đổi được kỳ vọng sẽ giúp Hùm xám mạnh mẽ và nguy hiểm hơn, đặc biệt là trong những trận đánh lớn.

  • Bundesliga 2015/16: Loạn đả sau lưng Hùm Bundesliga 2015/16: Loạn đả sau lưng Hùm

    Lượt đi Bundesliga 2015/16 đã khép lại với kịch bản bình cũ, rượu cũ: Bayern vẫn một mình một ngựa trong cuộc đua tới Đĩa bạc bất chấp đà hồi sinh của Dortmund. Có khó lường chăng chỉ là cuộc đua giành những vị trí phía sau lưng Hùm xám.

  • Ancelotti vẫn về Bayern dù phê bình chất lượng Bundesliga Ancelotti vẫn về Bayern dù phê bình chất lượng Bundesliga

    Việc Carlo Ancelotti đến Bayern Munich chắc chắn sẽ xảy ra từ mùa giải sau. Nhưng ít ai biết rằng, cách đây 2 tháng, vị HLV này từng nhận xét Bundesliga là giải đấu nhàm chán vì thiếu tính cạnh tranh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x