Sadio Mane có thể trở thành vấn đề của… ĐT Đức

Hồ Đắc
08:36 ngày 03-07-2022
Chiến dịch chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục World Cup 2022 của ĐT Đức có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Sadio Mane tại CLB Bayern Munich. Hai trụ cột của Die Mannschaft là Leroy Sane và Serge Gnabry có thể bị ảnh hưởng không tốt đến phong độ trước khi đến Qatar, trong trường hợp họ bị Mane đánh bật lên băng ghế dự bị.
Sadio Mane có thể trở thành vấn đề của… ĐT Đức

Sau rất nhiều sóng gió, tiền đạo Sadio Mane đã “đào tẩu” thành công khỏi Liverpool. Anh gia nhập Bayern Munich theo bản hợp đồng có thời hạn đến mùa Hè năm 2025, với phí chuyển nhượng là 32 triệu euro. Sự xuất hiện của Mane ở Allianz khiến lãnh đạo của Bayern Munich vui mừng, nhưng lại làm bùng lên nỗi lo cho kế hoạch hướng đến VCK World Cup 2022 của ĐT Đức.

Mane là tuyển thủ Senegal, lại sang Đức đầu quân cho CLB Bayern Munich. Thoạt nhìn, anh chẳng liên quan gì đến Mannschaft – biệt danh của ĐT Đức. Nhưng trên thực tế, anh lại làm ảnh hưởng rất nhiều đến chiến dịch chinh phục World Cup 2022 ở Qatar cuối năm nay của thầy trò HLV Hansi Flick. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, giám đốc điều hành ĐT Đức, Oliver Bierhoff đã không giấu nổi sự quan ngại.

“Mane không phải là một trung phong. Cậu ấy đá tiền đạo cánh. Lối chơi của cậu ấy khá tương đồng với Leroy Sane và Serge Gnabry”, cựu tiền đạo của AC Milan cho biết. Theo Bierhoff, Bayern Munich đã tốn rất nhiều tâm huyết để “cướp” Mane khỏi tay Liverpool, do vậy sẽ không có chuyện họ để anh mài đũng quần trên băng ghế dự bị. “Tôi lo sợ rằng, với sự xuất hiện của Mane, Sane và Gnabry sẽ không còn được ra sân thi đấu thường xuyên cho Bayern Munich ở mùa tới”.

Cựu tiền đạo Bierhoff cho rằng, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK World Cup 2022, cả Gnabry và Sane đều phải được thi đấu thường xuyên trước khi đến Qatar. Có như vậy, họ mới duy trì được phong độ đỉnh cao, đồng thời có đủ sự tự tin cần thiết để cùng ĐT Đức bước vào hành trình chinh phục chức VĐTG. Giám đốc điều hành của Mannschaft kêu gọi HLV Julian Nagelsmann cần phải hết sức lưu tâm đến điều này. Thậm chí, ông còn “đánh động” cả CEO của Bayern Munich là Olivier Kahn – người từng có nhiều năm là thủ môn số 1 của ĐT Đức.

Bộ đôi Sane (phải) và Gnabry lo lắng mất suất ở ĐT Đức do có thể không được ra sân đều ở Bayern vì sự xuất hiện của Mane (ảnh chủ)

Với sự xuất hiện của Mane, HLV Nagelsmann đang dư thừa tiền đạo. Ngoài Mane và Gnabry, có thể kể đến Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting, Joshua Zirkzee, Malik Tillman, Thomas Mueller và đặc biệt là Robert Lewandowski... Tuy một vài cầu thủ trong số này sẽ ra đi, nhưng sự cạnh tranh trên hàng công của đội bóng xứ Bavaria ở mùa tới vẫn vô cùng khốc liệt. Nếu Mane thích nghi tốt ở Allianz, Sane và Gnabry khó có cửa đá chính, trừ khi ông Nagelsmann chấp nhận thay đổi hệ thống chiến thuật đang vận hành ở Bayern Munich.

Như đã biết, VCK World Cup 2022 năm nay sẽ lần đầu tiên diễn ra vào mùa Đông. Cụ thể, giải sẽ khởi tranh ở Qatar vào ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12. Việc giải bóng đá lớn nhất hành tinh không diễn ra vào mùa Hè như thường lệ khiến các đội bóng có rất nhiều xáo trộn trong công tác chuẩn bị. Trong đó, không chỉ có giám đốc điều hành ĐT Đức Bierhoff, mà nhiều người trong giới chuyên môn khác cũng lo ngại về vấn đề phong độ của các cầu thủ.

Mane gia nhập Bayern Munich từ CLB Man City năm 2020. Trong 2 mùa giải vừa qua, anh đều rất được trọng dụng. Cũng nhờ bàn đạp đó, anh trở thành một nhân tố quan trọng của ĐT Đức trong thời gian gần đây. Tương tự, Gnabry cũng là cầu thủ được HLV Flick của Mannschaft đánh giá rất cao. Nếu vì bị Mane đánh bật ra khỏi đội hình chính của Bayern Munich, qua đó không duy trì được phong độ tốt để bước vào VCK World Cup 2022, đó sẽ là điều vô cùng đáng tiếc với Sane, Gnabry nói riêng và với bóng đá Đức nói chung.

Tóm lại, chưa biết Mane liệu có thể giúp Bayern Munich thành công ở mùa tới hay không, nhưng trước mắt, anh đang trở thành mối lo của… ĐT Đức.

Gnabry muốn rời Bayern Munich
Do muốn thường xuyên được ra sân thi đấu ở mùa tới, nhằm chắc suất tham dự VCK World Cup 2022, tiền đạo Gnabry đang có ý định rời Bayern Munich trong mùa Hè này. Theo Echo, tuyển thủ Đức gần đây đã được Liverpool liên hệ.

“Việc có thêm Sadio Mane sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều sự lựa chọn cho hàng công của Bayern Munich. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy mặc nhiên sẽ được đá chính ở mùa tới”. HLV Julian Nagelsmann.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sadio Mane giải cứu Bouna Sarr Sadio Mane giải cứu Bouna Sarr

    Thay vì bị thanh lý, hậu vệ Bouna Sarr có thể được Bayern giữ lại vì tầm quan trọng với…Sadio Mane.

  • Quyết rời Bayern, Lewandowski sẵn sàng đình công Quyết rời Bayern, Lewandowski sẵn sàng đình công

    Để đạt mục tiêu rời Bayern sang Barcelona, Robert Lewandowski sẵn sàng dùng đến các biện pháp quyết liệt như đình công.

  • Dortmund: HLV Terzic mang theo kỳ vọng Dortmund: HLV Terzic mang theo kỳ vọng

    Edin Terzic mô tả ngày tập trung đầu tiên của Dortmund là một “ngày đặc biệt”. Vị HLV 39 tuổi bắt đầu nhiệm kỳ hai với tham vọng rất lớn cùng đội bóng vùng Ruhr.

  • Tedesco không vội gia hạn với RB Leipzig Tedesco không vội gia hạn với RB Leipzig

    Tương lai của HLV Domenico Tedesco tại RB Leipzig tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt. Sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại RB Leipzig vào tháng 12/2021, Tedesco đã giúp RB Leipzig chơi khởi sắc hơn.

  • Kay Bernstein, vị chủ tịch kỳ lạ của Hertha Berlin: Từ kẻ cực đoan đến vị cứu tinh Kay Bernstein, vị chủ tịch kỳ lạ của Hertha Berlin: Từ kẻ cực đoan đến vị cứu tinh

    Mùa giải 2021/22 chứng kiến những cơn đau hành hạ NHM Hertha Berlin tại Bundesliga. Đội bóng có tuổi đời 129 năm suýt chút nữa xuống hạng khi phải bước vào vòng play-off may rủi. Tình cảnh này dẫn đến câu chuyện kỳ lạ hôm 26/6.

  • Davies - Mane, cặp bài trùng mới bên cánh trái Bayern? Davies - Mane, cặp bài trùng mới bên cánh trái Bayern?

    Alphonso Davies và Sadio Mane có thể trở thành bộ đôi biểu tượng mới bên hành lang trái của Bayern. CĐV Hùm xám xứ Bavaria rất trông chờ vào trận đấu đầu tiên của mùa giải mới với Leipzig ở Siêu Cúp Đức để có thể chứng kiến cặp đôi mới bên cánh trái này.

  • Bayern có thể 'đá' Gnabry lên khán đài Bayern có thể 'đá' Gnabry lên khán đài

    Đội ĐKVĐ Bundesliga, Bayern Munich có thể sẽ áp dụng hình phạt cứng rắn dành cho ngôi sao Serge Gnabry, nếu cầu thủ này không đồng ý gia hạn hợp và cũng chẳng chịu chuyển sang một CLB khác nhằm đợi đến khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2023, để trở thành người tự do.

  • Bayern & Mane có duyên từ gần một thập kỷ trước Bayern & Mane có duyên từ gần một thập kỷ trước

    Bayern đã từng muốn đưa Sadio Mane về sân Allianz Arena cách đây 8 năm. Năm 2014, Bayern thua 0-3 trước Salzburg trong trận đấu mà tiền đạo người Senegal đã ghi một bàn thắng rất đẹp mắt. Michael Reschke, GĐKT của Bayern khi đó đã nhận nhiệm vụ theo đuổi Sadio Mane nhưng bất thành.

  • Wolfsburg chiêu mộ thành công Bartol Franjic Wolfsburg chiêu mộ thành công Bartol Franjic

    Bầy sói đã có một vụ chuyển nhượng rất thành công cho mùa giải mới! Họ đã chiêu mộ được Bartol Franjic, tiền vệ được cho là sẽ thay thế lý tưởng cho trụ cột Xaver Schlager vừa chuyển đến Leipzig.

  • Cựu sao Liverpool bị gọi là 'kẻ ngốc kiêu ngạo' vì mượn Mane hạ thấp Bundesliga Cựu sao Liverpool bị gọi là 'kẻ ngốc kiêu ngạo' vì mượn Mane hạ thấp Bundesliga

    Giám đốc điều hành của Dortmund, Hans-Joachim Watzke đã chỉ trích cựu cầu thủ Liverpool - Dean Saunders là "kẻ ngốc kiêu ngạo" khi cho rằng hậu bối Sadio Mane đang lãng phí thời gian của mình ở Bundesliga.

  • Nụ cười của Mane sẽ thắp sáng Bayern Munich Nụ cười của Mane sẽ thắp sáng Bayern Munich

    Sadio Mane thừa nhận đã “chọn bừa” áo số 17 ở Bayern Munich. Mặc dù vậy, nó không có quá nhiều ý nghĩa bởi những gì ngôi sao người Senegal có thể mang lại cho Hùm xám quan trọng hơn nhiều số áo anh sẽ mặc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x