Bình Luận

U23 Việt Nam: Bóng đá của nhân dân

Khắc Sơn
10:00 ngày 04-06-2019
Hôm qua có lẽ là ngày vô cùng đặc biệt với người yêu bóng đá Phú Thọ. Kể từ khi SVĐ Việt Trì khánh thành, lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh hàng người rồng rắn xếp hàng mua vé xem một trận đấu quốc tế. Bóng đá đã thực sự về với người dân đất Tổ.
Bóng đá của nhân dân
Rất nhiều người từng đặt câu hỏi, tại sao VFF lại đem một trận đấu của U23 Việt Nam về thành phố Việt Trì? Hỏi là bởi, ở đây không có đội bóng. Thậm chí, sau cả chục năm, người ta quên mất ở đấy có một SVĐ được xây bề thế, hiện đại và hoàn toàn đủ điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế.

Thế nhưng, nếu bạn nhìn vào việc, cả hệ thống chính trị của Phú Thọ vào cuộc nhằm đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất trong việc tổ chức một trận đấu của đội tuyển thì sẽ thấy, lựa chọn “về địa phương” là hợp lý. Mặt sân được nâng cấp. Khán đài được cải tạo. Giàn đèn được lắp mới. Phòng chức năng được nâng cấp. Một núi công việc với những khoản chi phí không hề nhỏ được thực hiện với tốc độ chóng mặt cùng niềm tự hào của người dân Phú Thọ. Thậm chí, người ta đã tính đến việc, sau sự kiện lớn, bóng đá Phú Thọ phải làm điều gì đó thật tương xứng nhằm có tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Bóng đá về với nhân dân. Đó không chỉ là khẩu hiệu nói cho đẹp lòng người mà phải là con đường cần đi của các nhà quản lý bóng đá. Có thể khâu tổ chức sẽ gặp ít nhiều khó khăn khi đội tuyển rời xa Thủ đô nhưng rõ ràng, hiệu ứng mà nó mang lại là vô cùng lớn. Nó không chỉ đáp ứng quyền được xem đội tuyển của đông đảo NHM mà còn mang đến tiền đề để các địa phương nâng cấp cơ sở vật chất, thúc đẩy kế hoạch phát triển bóng đá.

Một nền bóng đá không thể phát triển nếu thiếu chân đế. Việc đội tuyển về với nhân dân chính là cách để bóng đá Việt Nam bám rễ sâu vào các địa phương, tạo ra những động lực phát triển cho mình. Nhen lên một cơ hội đầu tư cho bóng đá sau một sự kiện bóng đá là vô cùng ý nghĩa. Nhưng trước mắt, U23 Việt Nam và nền bóng đá đã có cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình với đông đảo quần chúng.

Tiền vệ Việt kiều Martin Lo nói gì khi lần đầu khoác áo U23 Việt Nam
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Hôm nay, U23 Việt Nam đá giao hữu với Viettel Hôm nay, U23 Việt Nam đá giao hữu với Viettel

    Sau 3 ngày tập trung tại Hà Nội, hôm qua U23 Việt Nam đã có đầy đủ 29 cầu thủ. Các cầu thủ vừa mới thi đấu xong giải hạng Nhất như Danh Trung, Tuấn Hải, Đức Nam đã có mặt tập luyện cùng các đồng đội.

  • NHM xếp hàng từ đêm mua vé xem U23 Việt Nam NHM xếp hàng từ đêm mua vé xem U23 Việt Nam

    NHM Phú Thọ xếp hàng dài từ đêm để hy vọng sở hữu tấm vé xem trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào ngày 7/6 tới.

  • U23 Việt Nam tập buổi thứ 2 ở Hà Nội: Nhiệm vụ từ xa của thầy Park U23 Việt Nam tập buổi thứ 2 ở Hà Nội: Nhiệm vụ từ xa của thầy Park

    HLV Park Hang Seo không có mặt, nhưng triết lý và giáo án theo phong cách của ông thì vẫn hiện diện rất rõ trên sân tập của U23 Việt Nam. Là cánh tay nối dài của thầy Park, trợ lý Kim Han Yoon đang từng bước thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, thu hẹp khoảng cách giữa nhóm U23 hiện tại và các cầu thủ U23 đã lên ĐTQG.

  • Hoàng Đức phải tập riêng Hoàng Đức phải tập riêng

    Ngoại trừ 4 cầu thủ thuộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Huế chưa thể tập trung với U23 Việt Nam thì HLV Kim Han Yoon cũng đang có 4 thương binh chưa thể tập cùng với toàn đội.

  • U23 Việt Nam tập luyện ngay khi hội quân U23 Việt Nam tập luyện ngay khi hội quân

    Sáng qua, các cầu thủ U23 Việt Nam đã hội quân tại khách sạn La Thành (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar. Dù chưa đủ quân số, nhưng thầy trò HLV Kim Han Yoon đã bắt tay ngay vào tập luyện trong buổi chiều ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

  • Rà soát công tác an ninh  trận đấu U23 Việt Nam và U23 Myanmar Rà soát an ninh trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar

    Đoàn công tác của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã có mặt tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) để cùng BTC địa phương họp triển khai các phương án an ninh cho trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar diễn ra lúc 20h00 ngày 7/6/2019 tại SVĐ Việt Trì.

  • 3 gương mặt đáng chú ý ở U23 Việt Nam 3 gương mặt đáng chú ý ở U23 Việt Nam

    Trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập, có rất nhiều tân binh lẫn cựu binh tài năng. Sau đây là 3 cầu thủ nổi bật

  • Hoàng Đức khó lên U23 Việt Nam vì chấn thương Hoàng Đức khó lên U23 Việt Nam vì chấn thương

    Trong danh sách 30 cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 Myanmar vào ngày 7/6 tới có tên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Tuy vậy, khả năng tiền vệ tài năng này sẽ vắng mặt trong lần tập trung sắp tới.

  • Martin Lo và nhiều ‘gương mặt lạ’ góp mặt ở U23 Quốc gia Martin Lo và nhiều ‘gương mặt lạ’ góp mặt ở U23 Quốc gia

    BHL U23 Quốc gia vừa công bố danh sách tập trung của U23 Việt Nam. Nhiều cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhất có mặt, trong đó có cầu thủ Việt kiều Martin Lo.

  • Đông Nam Á muốn tổ chức VCK U20 World Cup Đông Nam Á muốn tổ chức VCK U20 World Cup

    3 quốc gia thuộc Đông Nam Á là Myanmar, Thái Lan, Indonesia đang rất muốn giành quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2021.

  • U16 và U19 nữ Việt Nam rơi vào bảng “nghẹt thở” ở VCK châu Á U16 và U19 nữ Việt Nam rơi vào bảng khó ở VCK châu Á

    Kết quả bốc thăm đẩy U16 và U19 nữ Việt Nam đều rơi vào bảng "nghẹt thở" ở VCK U16 nữ châu Á 2019. Thế nên, hy vọng vượt qua vòng đấu loại trực tiếp của 2 đội trẻ nữ Việt Nam là không nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x