Cầu thủ HAGL ở U22 Việt Nam: Đi thật xa để trở về

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
08:19 ngày 02-09-2020
Nhóm cầu thủ thuộc biên chế HAGL chiếm số lượng nhiều nhất trong số 48 cầu thủ được gọi lên U22 Việt Nam lần này. Trong đó, phân nửa được đội bóng phố Núi cho mượn và chỉ vài cầu thủ có cơ hội ra sân thi đấu ở V.League 2020.
Cầu thủ HAGL ở U22 Việt Nam: Đi thật xa để trở về

Ở đợt tập trung đầu tiên trong năm nay, HLV Park Hang Seo chỉ triệu tập 5/28 cầu thủ của HAGL. Đó là Âu Dương Quân, Nguyễn Cảnh Anh, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn và Vũ Minh Hiếu. Đến lần hội quân thứ hai, số lượng cầu thủ thuộc biên chế đội bóng phố Núi đã tăng lên 8 người. Trong số này có 4 người khoác đội 1 HAGL là Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Trần Bảo Toàn. Những cầu thủ còn lại được cho mượn thi đấu tại giải hạng Nhất và hạng Nhì như Phạm Đình Long (An Giang), Nguyễn Duy Thắng (Long An), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Huỳnh Tiến Đạt ( CAND).

Cho đến hiện tại, Quang Nho ít nhiều đã ghi điểm với HLV Park Hang Seo. Cầu thủ người Bình Thuận có 6 trận được đá chính trong màu áo HAGL. Đây là con số khá ấn tượng với một cầu thủ trẻ, bởi để có chỗ đứng, Quang Nho đã phải cạnh tranh với rất nhiều đàn anh chất lượng. Trong khi đó, Bảo Toàn chỉ mới có 45 phút vào sân từ băng ghế dự bị. Còn hai đồng đội Dương Quân và Cảnh Anh chưa một lần được hít thở  bầu không khí V.League khi chỉ được đăng ký ngồi khán đài.

Minh Bình có lẽ là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất khi đang chơi lên chân trong màu áo Bà Rịa Vũng Tàu với 5 bàn thắng. Những cầu thủ còn lại đều được gọi lên U22 Việt Nam bởi đã để lại những ấn tượng nhất định ở CLB. Rất khó để dự đoán cầu thủ nào của HAGL sẽ trụ lại trong danh sách cuối cùng, bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Dĩ nhiên, phong độ thời điểm sẽ quyết định cầu thủ ấy có xứng đáng góp mặt ở U22 Việt Nam hay không.

Bảo Toàn (8), cầu thủ trẻ HAGL, trong buổi tập của U22 Việt Nam mới đây - Ảnh: PHAN TÙNG

Cần biết, ở đội 1 hiện tại của HAGL, cuộc cạnh tranh đang khốc liệt. Thử lấy ví dụ, Bảo Toàn từng được HLV Park Hang Seo sử dụng tại VCK U23 châu Á 2020. Với cái “mác” tuyển, Bảo Toàn tự tin sẽ có một chỗ đứng trong đội 1 HAGL. Nhưng HLV Lee Tae Hoon lại không nghĩ như vậy. Với ông thầy người Hàn Quốc, Bảo Toàn chỉ là cầu thủ trẻ. Quang Nho cũng từng rơi vào hoàn cảnh của Bảo Toàn. May mắn cho Quang Nho, anh được ông Lee trọng dụng khi các tiền vệ của HAGL gặp chấn thương.

Rất nhiều cầu thủ của HAGL mong muốn được cho mượn bởi lý do, nếu họ ở lại sẽ có ít cơ hội hoặc không có cơ hội thi đấu. Nhóm cầu thủ thi đấu cho CAND chơi tại giải hạng Nhì nằm trong số này. Tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt từng tâm sự, anh phải cố gắng để được thi đấu nhiều hơn nếu không dễ bị cùn chân. Người đá cặp với Tiến Đạt ở các đội trẻ HAGL là Minh Bình cũng đồng quan điểm.

Cả hai cầu thủ này đã được cho mượn và đều đang thể hiện tốt khả năng. Tuy nhiên, họ lo lắng một ngày đẹp trời sẽ bị HAGL triệu hồi. “Tôi là người của HAGL nên đi đâu, ở đâu là quyền quyết định của lãnh đạo. Tôi chỉ biết cố gắng tốt nhất có thể”, tiền đạo Minh Bình chia sẻ.

Quê nhà Hàn Quốc chúc mừng HLV Park Hang Seo

Sau khi hay tin HLV Park Hang Seo vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tại Việt Nam, người dân thuộc quận Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc (quê của ông Park) đã treo hàng loạt băng rôn để chúc mừng ông. Không chỉ người thân, bạn bè mà cả Hiệp hội thể thao Sancheong-gun, Hiệp hội thể thao Saengcho-myeon, Hiệp hội các nhà lãnh đạo Saengcho-myeon cũng gửi lời chia vui tới HLV Park Hang Seo. Người dân ở đây hạnh phúc cho biết: “Tôi rất tự hào khi ông Park nhận được vinh dự lớn lao này. Ông ấy đã thành công rực rỡ trong sự nghiệp”. 

“Lê Minh Bình cần được thi đấu để tiến bộ”
“Tôi cho rằng, Lê Minh Bình cần được thi đấu nhiều hơn để tiến bộ. Thực tế, cậu ấy đã tiến bộ không ngừng kể từ khi gia nhập đội bóng của chúng tôi. Nếu trở lại HAGL, cậu ấy không thể cạnh tranh nổi với các đàn anh trong đội”, HLV Trần Minh Chiến của Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ. 

XEM THÊM

Văn Hậu thiếu gì để xứng đáng là đội trưởng U22 Việt Nam?

U22 Việt Nam: Cơ hội nào cho các thủ môn trẻ?

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x