HLV Park Hang Seo: 'Cầu thủ Việt Nam rất hay bị chấn thương'

Thiên Minh
09:52 ngày 21-07-2018
Điều mà HLV Park Hang Seo lo lắng nhất đối với cầu thủ Việt Nam chính là vấn đề sức khỏe. Nhiều gương mặt dù rất tài năng nhưng lại dễ bị chấn thương.
HLV Park Hang Seo: 'Cầu thủ Việt Nam rất hay bị chấn thương'

“Cầu thủ Việt Nam rất hay bị chấn thương cơ háng, cơ đùi. Một phần là do tố chất và nền tảng thể lực chưa tốt. Vì vậy để chinh phục những đỉnh cao như ASIAD thì ngoài bản lĩnh, sự tự tin, các cầu thủ Việt Nam cần phải đủ khỏe để chiến đấu”, HLV Park Hang Seo thẳng thắn chỉ ra điều mà ông lo lắng nhất.

Trong suốt 10 tháng cầm quân ở Việt Nam trong vai trò HLV trưởng U23 và ĐTQG, nhà cầm quân Hàn Quốc không ít lần chứng kiến mình không thể có được sự phục vụ tốt nhất từ các học trò vì chấn thương. Điển hình nhất phải kể đến trường hợp của tiền vệ Trần Minh Vương hồi đầu tháng 12/2017. Anh được đánh giá là sự lựa chọn hàng đầu ở tuyến giữa U23 Việt Nam. Nhưng ngay ở buổi tập trước khi đội lên đường sang Thái Lan dự giải M-150 Cup, Minh Vương bất ngờ dính chấn thương cơ, dù không có một va chạm nào từ phía bên ngoài.

“Lúc mới nhận làm HLV trưởng, tôi lên Gia Lai xem và rất ấn tượng với màn thể hiện của cậu ấy nên đã triệu tập Vương lên ĐTQG. Đó là mẫu cầu thủ tôi rất thích. Nhưng thật buồn là ở đợt tập trung vừa rồi, Vương không may dính chấn thương cơ khiến tôi phải để cậu ấy về. Đó là điều tôi cảm thấy tiếc nhất!”, HLV Park Hang-seo từng chia sẻ.

Chấn thương của Minh Vương trước VCK U23 châu Á 2018 nửa năm về trước là điều mà HLV Park Hang Seo tiếc nhất 

Trở lại với ASIAD 18, thầy Park cũng thừa nhận đang phải chịu một áp lực lớn, nhất là sau thành công ở VCK U23 châu Á 2018 với ngôi á quân. “Các bạn nên biết là tôi đang phải chịu một áp lực rất kinh khủng. Với ngôi á quân giải U23 châu Á, chúng tôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đồng nghĩa với sức ép về mặt thành tích. Cách tốt nhất để giải tỏa áp lực chính là thái độ lao động và hiệu quả của công việc để luôn nhận được sự tin yêu từ người hâm mộ Việt Nam”, nhà cầm quân 59 tuổi cho biết.

Theo thầy Park, ASIAD 2018 sẽ khó hơn rất nhiều so với VCK U23 châu Á bởi các đội tuyển sẽ đều triệu tập thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Điều đó chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt. Thêm vào đó với việc ASIAD 2018 tổ chức bốc thăm lại môn bóng đá nam, Olympic Việt Nam không còn cùng bảng với Nhật Bản, Nepal và Pakistan dẫn đến việc thầy Park phải tính toán lại, từ nhận diện đối thủ đến chuẩn bị đấu pháp cho từng trận đấu.

“Mục tiêu của Olympic Việt Nam là vượt qua vòng đấu bảng tại ASIAD năm nay. Tuy nhiên, theo tôi biết thì lễ bốc thăm sẽ phải tổ chức lại. Phải biết rõ đối thủ thì chúng tôi mới có thể nhận định về tình hình, phân tích chiến thuật cho các trận đấu”. Trước khi ASIAD 18 diễn ra, Olympic Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu Tứ hùng trong vai trò chủ nhà. Việt Nam sẽ lần lượt gặp Palestine (3/8), Oman (5/8) và Uzbekistan (7/8). Các trận đấu của Olympic Việt Nam đều diễn ra vào lúc 19h30 trên sân Mỹ Đình.

Thầy Park xả thân cứu học trò

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x