HLV Park Hang Seo tự tin có cách giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan

Phương Anh
21:23 ngày 19-05-2022
HLV Park Hang Seo không giấu được hạnh phúc khi lần thứ 2 liên tiếp giúp U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 31 sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Malaysia.

HLV Brad Manoley của U23 Malaysia sẽ là người trả lời họp báo đầu tiên

- Phóng Viên: Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của U23 Malaysia trong trận đấu hôm nay. Ông có thấy tiếc nuối khi đội nhà thua ở hiệp phụ?

Tôi tự hào về các cầu thủ U23 Malaysia. Họ đã chơi rất nỗ lực, cố gắng hết sức trong 120 phút. Chúng tôi chỉ có 1 ngày phục hồi cho trận này. U23 Việt Nam có chiến thuật hay, thể lực. Chúng tôi đã rất cố gắng, chơi và không có gì phải hối tiếc. 

- U23 Malaysia đã chơi tốt trong 120 phút. Tuy nhiên, đội bóng của ông vẫn để thủng lưới ở phút cuối hiệp phụ. Ông có cảm thấy tiếc không?

Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn, nhưng U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất giải đấu này. Thế nên, tôi hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay. U23 Việt Nam thi đấu tốt, có thể lực tốt. Đội hình của chúng tôi hôm nay ra sân không phải mạnh nhất. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình.

- Ông đánh giá thế nào về bầu không khí ở sân Việt Trì?

Được chứng kiến không khí tuyệt vời hôm này thật tuyệt với. Đã có rất nhiều CĐV đến cổ cũ vũ cho Việt Nam và Malaysia. Tôi đã thấy được sự cổ vũ rất tuyệt vời của họ trong trận đấu ngày hôm nay.

- U23 Malaysia không mang cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games. Điều mà đội bóng ông thu hoạch được để hướng tới giải U23 châu Á sắp tới?

Sau giải lần này, đây là trải nghiệm tốt cho cầu thủ trẻ để có thêm kinh nghiệm, va chạm thực chiến. Chúng tôi có những trận đấu khó khăn trước những đối thủ tài năng. 4 đội vào SEA Games là những đội mạnh nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực, tập trung cho giải U23 châu Á sắp tới. 

- Giải U23 châu Á sắp tới, ông có kế hoạch sắp xếp lại nhân sự về đội của mình không?

Đội chúng tôi có một vài cầu thủ chấn thương. Ở giải đấu sắp tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm cầu thủ để tham dự giải U23 châu Á. 

 

 

 

 

HLV Park Hang Seo sẽ là người trả lời họp báo tiếp theo.

- Phóng viên: Ông có thể chia sẻ về những khó khăn của trận đấu này khi đối mặt với U23 Malaysia?

Để mà nói về khó khăn không chỉ trận này mà các trận khác cũng rất khó. Hôm nay, trận bán kết đã có áp lực nhất định. Tuy nhiên, may mắn chúng ta vẫn giành vé vào chung kết. Đội còn nhiều thiếu sót nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để chỉnh sửa, hoàn thiện hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ đã chiến đấu hết mình để có chiến thắng. Xin cảm ơn NHM đã luôn động viên, ủng hộ U23 Việt Nam. 

- Ông có thể nói sự khác biệt giữa ĐTQG và U23 Malaysia?

Với vai trò là HLV trưởng của Việt Nam, tôi rất khó để có thể đánh giá Malaysia. Tuy nhiên, để mà nói U23 và ĐTQG Malaysia có nhiều cầu thủ giỏi. ĐT Việt Nam hay Malaysia với tình hình chúng ta luôn thi đấu, cạnh tranh như này là điều tốt cho bóng đá Đông Nam Á. Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và Malaysia cũng vậy. 

- Hôm nay là trận cuối cùng của U23 Việt Nam tại sân Việt Trì. Ông đánh giá thế nào về sự cổ vũ của dân địa phương trong những ngày qua?

Trong suốt những trận đấu đã qua, tôi cảm nhận NHM địa phương và NHM cả nước luôn ủng hộ, cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển. Đặc biệt hôm nay là trận đấu khó khăn. Đấy là nguồn động viên lớn cho các cầu thủ. Hôm nay, là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa với người dân Việt Nam. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới NHM cả nước và NHM Việt Trì nói riêng đã luôn sát cánh cùng U23 Việt Nam.

- Có điều gì về chuyên môn trong trận này ông chưa hài lòng? Ông có thể chia sẻ một chút về trận đấu sắp tới gặp U23 Thái Lan?

Tôi luôn hy vọng các cầu thủ có thể chơi đúng ý đồ chiến thuật. Nhưng bóng đá có nhiều biến số, là môn thể thao chơi bằng chân và có đối phương. Những gì diễn ra ở sân đấu không như mong đợi. Thực tế, hôm nay cầu thủ của tôi cố gắng chơi như những gì đề ra. Kết quả mới là điều quan trọng. Và lúc này, việc làm tinh thần cho các cầu thủ mới là điều chúng tôi sẽ hướng đến để có trận đấu tốt trước U23 Thái Lan. 

Về trận với Thái Lan, chúng tôi xem nhiều video của họ. Chúng tôi đã nghiên cứu họ rất kỹ. Hôm nay, các video về trận bán kết của họ đã được chúng tôi ghi lại. Mai tôi sẽ làm việc với BHL để bàn phương án đấu Thái Lan.

Ông có thể chia sẻ tình hình về chấn thương của Văn Xuân?

Sau khi chấn thương, Văn Xuân đã phải đi viện bằng xe cứu thương. Chúng tôi cần chẩn đoán hình ảnh bằng MRI. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Văn Xuân ở trận chung kết. Dù sao vẫn cần đợi chuẩn đoán chính xác về chấn thương của Văn Xuân. Về phương án thay thế chúng tôi vẫn còn Tuấn Tài và Công Đến có thể chơi được vị trí đó.

Tiến Linh hôm nay là người hùng. Nhưng lúc cậu ta cởi áo ăn mừng bàn thắng có vẻ như ông không vui. Ông bình luận gì về điều này?

Tôi nghĩ rằng hôm nay Tiến Linh ghi bàn rồi. Nhưng bàn này không chỉ riêng cậu ấy, mà còn có công của các đồng đội khác. Đây là bàn thắng có sự cố gắng của toàn đội. Về tình huống Tiến Linh cởi áo ăn mừng tôi không nhìn thấy, nhưng sau bạn ấy bị thẻ. Tôi nghĩ các cầu thủ nên tiết chế vì đó là tình huống nhận thẻ không cần thiết. 

 

 

 

 

 

 

U23 Việt Nam đã có chiến thắng đầy vất vả với tỷ số 1-0 trước U23 Malaysia, qua đó giành vé vào chung kết SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan. HLV Park Hang Seo và HLV Brad Maloney sẽ dự họp báo sau trận bán kết. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x