HLV Park Hang Seo: 'U23 Việt Nam đã tính đến phương án gặp U23 Thái Lan ở bán kết'

Song Anh
10:16 ngày 18-05-2022
Bongdaplus sẽ cập nhật trực tiếp buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia vào lúc 11h00 trưa ngày 18/5.

HLV Brad Manoley là người đầu tiên tham dự buổi họp báo trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Malaysia.

- Phóng viên: Ông chuẩn bị như nào cho trận gặp U23 Việt Nam. Ông có đặt mục tiêu thắng Việt Nam trong 90 phút hay trận đấu sẽ phải kéo dài đến hai hiệp phụ và penalty. 

Chúng tôi vừa chơi một trận vài ngày trước đây. Chúng tôi điều chỉnh một số chiến thuật trong cách chơi. U23 Malaysia mới có một vài trận đấu trước khi đến đây. Tôi đã có một vài điều chỉnh trong lối chơi của đội. Chúng tôi có một vài buổi tập chuẩn bị cho trận đấu bán kết với U23 Việt Nam. Phải nói thật là không có đội nào muốn chơi quá 90 phút cả. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trong 90 phút thôi

- Ông nói muốn tiến xa phải tránh chủ nhà. Việc gặp U23 Việt Nam có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ông không. Bên cạnh đó, U23 Malaysia cũng chỉ có một buổi để làm quen sân ở Việt Trì. Điều này có gây khó khăn cho đội bóng của ông?

Tôi chưa từng nói sẽ tránh đội tuyển chủ nhà. Tôi chỉ nói sẽ cố hết sức, phải đối mặt với những đội mạnh nhất. Tôi rất tôn trọng, đánh giá cao U23 Việt Nam. Để chuẩn bị trận bán kết, U23 Malaysia chỉ có một buổi tập duy nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng để có sự chuẩn bị, thi đấu giành kết quả tốt nhất. 

- Ông đánh giá thế nào về đội tuyển U23 Việt Nam?

Để nhận xét về U23 lần này tôi nghĩ đây là đội tuyển mạnh, dưới sự dẫn dắt của HLV xuất sắc. Họ có lối chơi hay, gắn kết. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất khi đối đầu với U23 Việt Nam.

HLV Brad Manoley - Ảnh: Đức Cường

- Ông đã nghiên cứu gì về U23 Việt Nam. Ông định chơi thế nào trước U23 Việt Nam ở trận tới?

Như tôi đã nói, Việt Nam là đội mạnh. Họ có những cầu thủ chất lượng, đặc biệt là 3 người trên 23 tuổi. U23 Malaysia là đội trẻ nhất ở giải lần này. Chúng tôi đã nghiên cứu lại lối chơi của mình cũng như đối thủ để hy vọng có trận đấu thật hay trước U23 Việt Nam. 

Như tôi đã chia sẻ, nếu muốn vào chung kết chúng tôi phải gặp đội mạnh nhất. Đó là chủ nhà Việt Nam. Việc tôi không chọn những cầu thủ quá tuổi U23 vào SEA Games lần này bởi không muốn chiến thắng bằng mọi cách. Tôi muốn cho các cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm để họ tham dự giải U23 châu Á sắp tới. Tất nhiên, chúng tôi vẫn muốn tiến càng xa càng tốt ở giải này. 

- Ông ấn tượng với cầu thủ nào nhất bên phía U23 Việt Nam?

ĐT Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ chất lượng. Họ là ứng viên cho chức vô địch SEA Games lần này. Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ Hùng Dũng. Bên cạnh đó, tôi cũng đặc biệt chú ý tới cầu thủ số 11 Văn Tùng.

- Điều gì giúp ông tự tin có thể đánh bại U23 Việt Nam trong 90 phút?

Thực ra, đây không phải là vấn đề tự tin hay không. Việc thi đấu 90 phút là điều không mong muốn. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng tài năng. Tuy nhiên, cầu thủ của chúng tôi sẽ nỗ lực để thi đấu trong 90 phút. 

- Theo ông, trận tới đây yếu tố nào sẽ định đoạt kết quả thắng bại của trận U23 Việt Nam và U23 Malaysia?

Như tôi nói, chúng tôi gặp chủ nhà là đội mạnh, có sự cổ vũ của khán giả nhà. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, để có thể hướng tới chiến thắng trận này.

- U23 Malaysia có 2-3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Ông có cho rằng đây là sự khác biệt so với U23 Việt Nam?

Tôi thấy vui, vinh hạnh khi có sự đóng góp của những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, tôi phải xem họ trận tới sẽ đá với U23 Việt Nam thế nào. 

HLV Park Hang Seo trả lời họp báo

- Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về U23 Malaysia. Liệu ông có tự tin giúp U23 Việt Nam giải quyết U23 Malaysia trong 90 phút không?

Tất nhiên, để mà nói thắng được trong 90 phút là điều quá tốt. Tôi cũng muốn điều đó. Nhưng bóng đá không nói được trước. Malaysia chơi sơ đồ 3-4-3. Đặc tính của họ là trung vệ lệch cánh của họ hay lên tham gia tấn công. Đặc biệt họ có những pha bật thẳng lên tuyến trên. Trước lối chơi của họ, tôi đang nghiên cứu để có những phương án hóa giải. Về tinh thần, thể lực của các cầu thủ đang có được thể trạng tốt nhất. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận gặp U23 Malaysia sắp tới. 

- U23 Malaysia có 2 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài rất nguy hiểm. Ông có lo ngại họ sẽ mang đến những khó khăn cho U23 Việt Nam không?

Theo như tôi biết, trong số 20 cầu thủ của U23 Malaysia hầu như thi đấu trong nước. Có 2 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Có cầu thủ số 10 thi đấu ở giải cao nhất ở Bỉ. Theo tìm hiểu của tôi, cậu ấy cũng không ra sân nhiều. Tôi không đánh giá thấp cậu ấy nhưng việc không thi đấu nhiều rõ ràng sự ổn định của cầu thủ này là một dấu hỏi. Cầu thủ thứ 2 là người mang áo số 9, đang đá giải hạng 3 của Nhật. Chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu điểm mạnh/yếu của hai cầu thủ này. 

- HLV Malaysia nói muốn vô địch phải đánh bại đội mạnh nhất. Ông ấy coi U23 Việt Nam là đội mạnh nhất. Quan điểm của ông như nào về chia sẻ này?

Thực tế bây giờ chúng ta vào bán kết. U23 Việt Nam còn nhiều thời gian hướng tới mục tiêu xa đó. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt là chúng ta phải tập trung cho trận này. Với tôi việc U23 Việt Nam có phải đội mạnh nhất hay không không quan trọng. Tôi cũng không quan tâm HLV của đội bạn nói gì. Tôi chỉ muốn tập trung giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận này để giành vé vào chung kết. 

- Trong những trận trước, ông nói nhiều cầu thủ trẻ thường nôn nóng, chuyền hỏng nhiều. Ông đã khắc phục điều này thế nào trong thời gian ngắn?

Để mà nói ở lứa tuổi U23 chúng ta không thể coi các bạn ấy là cầu thủ trẻ nữa. Nhưng những cầu thủ U23 trong đội chưa có nhiều cơ hội ra sân. Thay vì nói họ còn trẻ thì nói họ còn thiếu kinh nghiệm. Bình thường, chúng tôi cùng BHL sẽ xử lý, khắc phục những vấn đề trong buổi tập. Tuy nhiên, do đang trong thời gian giải diễn ra nên chúng tôi không thể sửa cho họ. Dẫu vậy, lúc này chúng tôi chỉ có thể giúp họ có được tâm lý tự tin, để hạn chế những vấn đề đã mắc phải.

- U23 Việt Nam thường gặp khó khăn trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông. Ông có lo ngại U23 Malaysia sẽ chơi như thế khi đối đầu với U23 Việt Nam?

Về đội Malaysia trong trận trước họ thường đá 3-4-3. Trận tới, chúng ta chưa biết chắc Malaysia chơi như nào. Về phía U23 Việt Nam sẽ tập trung có những phương án để khắc chế Malaysia. Về con số thống kê, U23 Malaysia ghi 9 bàn và để thủng lưới 6 bàn. U23 Malaysia đã ghi được 9 bàn thắng, nhưng mỗi trận đấu họ cũng để thua ít nhất 1,8 bàn. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu chúng ta tận dụng tốt những cơ hội tạo ra được, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng ghi bàn vào lưới đối thủ này.

- Ông có tính toán là U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở bán kết? Bây giờ khi gặp U23 Malaysia thì ông có cảm thấy dễ chịu hơn không?

Trước khi diễn ra vòng cuối cùng bảng B, nhiều người suy nghĩ U23 Malaysia sẽ dễ dàng có chiến thắng trước Campuchia. Nếu nhìn vào tình hình của 2 bảng đấu, tôi cùng các trợ lý nghĩ U23 Malaysia và U23 Thái Lan vào bán kết. Tôi cũng từng nghĩ có thể U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết. Nhưng bóng đá không nói trước điều gì. Tôi không có điều kiện xem trực tiếp các trận đấu bảng B, nhưng đã cử các trợ lý của mình nghiên cứu hai đối thủ này. Nhìn chung, dù gặp U23 Malaysia hay Thái Lan thì chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu kỹ về hai đối thủ này rồi. 

- Lối chơi của U23 Việt Nam dựa nhiều vào 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Khi họ không thi đấu thì U23 Việt Nam chơi không tốt như kỳ vọng. Ông có lo lắng nếu vì một lý do nào đó họ không đá sẽ ảnh hưởng tới U2 Việt Nam?

Hiện tại, 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam không gặp vấn đề gì. Tôi nghĩ không có lý do gì phải lo lắng họ không ra sân được hay không. Nếu ai có ý kiến vào việc U23 Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ quá tuổi này. Tuy nhiên, tôi không đồng tình lắm với việc này. Họ có kinh nghiệm chuyên môn, đẳng cấp được kiểm chứng và có khả năng dẫn dắt toàn đội. Nhưng lối chơi của U23 Việt Nam không dựa hẳn vào họ. Tôi hy vọng, ở vòng bán kết này, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh sẽ thể hiện được vai trò của mình, giúp U23 Việt Nam có màn trình diễn tốt. 

Trước khi trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra, BTC sẽ tổ chức buổi họp báo tại khách sạn Mường Thanh, Phú Thọ vào lúc 11h00 trưa nay. HLV Park Hang Seo của U23 Việt Nam và HLV Brad Manoley của U23 Malaysia sẽ tham dự. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x