Hồi đầu tháng 2, đội tuyển U22 Indonesia có đợt hội quân nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 tại Việt Nam. LĐBĐ Indonesia cũng kỳ vọng họ sẽ có lực lượng mạnh nhất nhằm cạnh tranh trực tiếp với chủ nhà Việt Nam trong việc giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Đội bóng này thậm chí còn hô quyết tâm thắng Việt Nam bằng được trong cuộc họp đội gần đây.
Tuy nhiên nói là một chuyện còn làm là một chuyện khác. Điểm yếu chí mạng của U22 Indonesia lập tức được bộc lộ trong một thời gian giải VĐQG không thể diễn ra vì dịch Covid-19. HLV trưởng Shin Tae Yong tỏ ra không hài lòng về thể lực của các học trò. Trong bản báo cáo mới nhất mà ông Shin gửi lên LĐBĐ Hàn Quốc, thể lực cầu thủ chỉ đạt ở mức 30%.
Điều đó khiến cho LĐBĐ Indonesia quyết định ngừng kế hoạch thi đấu giao hữu trong giai đoạn này với U22 Việt Nam. Ông Mochamad Iriawan - Chủ tịch PSSI khẳng định thông tin này: "Dễ dàng nhận ra việc không thi đấu khiến U22 Indonesia gặp tình trạng như vậy. Hiệu ứng domino khiến mọi thứ tệ đi. Với những vấn đề của hiện tại, tôi yêu cầu U22 Indonesia không được tham gia bất kì trận đấu giao hữu nào, nhất là khi chưa đảm bảo về yếu tố thể chất".
Do các cầu thủ chưa sẵn sàng và có nguy cơ bị kiệt sức nếu tập với cường độ cao nên trong đợt tập huấn này, HLV Shin Tae Yong chỉ cho các cầu thủ tập 1 buổi/ngày, thay vì 3 buổi/ngày như những đợt hội quân trước đó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn