U23 Việt Nam: Nỗi buồn Thắng 'Huế'

TÚ PHẠM
09:27 ngày 13-04-2022
Cùng với Hai Long, Hữu Thắng là một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Điều này đem đến nỗi buồn lớn với tiền vệ từng được đánh giá rất cao, nhận nhiều kỳ vọng của giới chuyên môn.
U23 Việt Nam: Nỗi buồn Thắng 'Huế'

Trong danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV tại SEA Games 31, HLV Park Hang Seo bất ngờ gạch tên một số gương mặt quen thuộc như Văn Tới, Hai Long và Hữu Thắng. Đây là quyết định mang đến sự tranh cãi trong giới truyền thông và mộ điệu suốt những ngày qua. 

Điều đáng nói là suốt hành trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm nay, Hữu Thắng luôn được xem là nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam. Tài năng của tiền vệ sinh năm 1999 là điều không phải bàn cãi. Thắng “Huế” đã khẳng định được mình trong màu áo các đội tuyển trẻ, góp công lớn giúp Bình Định thăng hạng V.League 2021 và anh hiện có mùa giải thứ 2 chơi ở V.League trong màu áo Viettel.

Ở độ tuổi U23, Hữu Thắng cũng nằm trong nhóm những tiền vệ hàng đầu Việt Nam. Thậm chí, HLV Nguyễn Đức Thắng, người từng dẫn dắt Hữu Thắng ở Bình Định còn khẳng định: “Giống như Quang Hải trước kia, Hữu Thắng có phẩm chất, năng lực để tiến bộ hơn. Cậu ấy có những phẩm chất để thay thế Quang Hải trong tương lai”. 

Việc Hữu Thắng (trái) lần thứ hai lỡ hẹn với SEA Games - Ảnh: PHAN TÙNG

Thực tế, từ vòng loại U23 châu Á đến giải tập huấn Dubai Cup mới diễn ra, Hữu Thắng vẫn thường xuyên được HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự sử dụng. Dẫu vậy, ở chiến dịch đáng chờ đợi nhất, Hữu Thắng thêm lần nữa có nguy cơ nằm ngoài cuộc chơi giống như cách đây 3 năm khi giải đấu được tổ chức trên đất Philippines. Nói về việc gạch tên Hữu Thắng khỏi danh sách, ông Park giải thích: “Hữu Thắng và Hai Long là những cầu thủ tốt, nhưng tôi đã có sự hội ý với ban huấn luyện. Dựa trên các yếu tố chiến thuật, tôi đưa ra lựa chọn của mình. Tôi và ban huấn luyện làm việc công tâm và lựa chọn những phương án tốt nhất cho công tác của đội tuyển”. 

Như chia sẻ của ông Park thì có thể hiểu rằng, vị trí của Hữu Thắng ở U23 Việt Nam đã có những lựa chọn tốt hơn. Cụ thể ở đây chính là những đàn anh quá tuổi được bổ sung, chơi cùng vị trí với tiền vệ 23 tuổi này là Hoàng Đức và Hùng Dũng. Đó là sự đáng tiếc với cá nhân Hữu Thắng bởi SEA Games sắp tới là kỳ Đại hội cuối mà anh có thể tham dự với tư cách là cầu thủ của lứa U23.

Càng tiếc nuối hơn khi trong chiến thắng 5-0 của Viettel trước Cần Thơ tại Cúp QG vừa qua, Hữu Thắng đã có trận đấu hay, góp công với pha kiến tạo để Mạnh Dũng ghi bàn. Sau trận, HLV Việt Hoàng đã có những phát biểu về việc Hữu Thắng không có tên trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam đợt này: “Tôi nghĩ mỗi HLV có cách chọn người khác nhau. Ở đợt tập trung U23 Việt Nam vừa rồi, chắc Thắng có vấn đề chấn thương, kể cả khi về vẫn còn bị nhưng tôi tạo điều kiện để cậu ấy thi đấu và động viên”. 

“Thuyền trưởng” của Viettel cũng hy vọng HLV Park sẽ trao “vé vớt” cho Hữu Thắng lên U23 Việt Nam sắp tới. “Hữu Thắng rất buồn vì không được dự SEA Games. Những bạn không được tham dự như Thắng thì có lẽ cũng hết cơ hội. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng, chờ đợi từ giờ tới khi SEA Games 31 diễn ra sẽ có sự thay đổi về nhân sự ở U23 Việt Nam”, ông Hoàng nói.

Trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games sắp tới, Viettel có 3 cầu thủ được triệu tập gồm Hoàng Đức, Mạnh Dũng và Thanh Bình. Trong số này, Mạnh Dũng và Thanh Bình chính là những đồng đội cùng trang lứa, thân thiết với Hữu Thắng. Điều đó càng khiến Thắng “Huế” thêm buồn hơn… 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x