Các đại diện La Liga không còn 'hổ báo' như trước kia

Từ 07:11 ngày 18-02-2020
Đã từng một thời những lá thăm có đại diện La Liga là đồng nghĩa với tử thần gõ cửa cho các đối thủ. 

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Champions League

Trong vòng 1 thập kỷ, Atletico Madrid, Barcelona và Real Madrid thay nhau làm mưa làm gió ở sân khấu này với câu nói nổi tiếng “chỉ Tây Ban Nha mới loại được Tây Ban Nha”. Xin đừng nói những đội bóng nhỏ, mà kể cả Bayern Munich lừng lẫy vào giai đoạn đỉnh cao của những Neuer, Mueller, Lahm... được Pep Guardiola khổ công xây dựng, cũng phải 4 năm liên tiếp bị loại về tay các đại diện của Tây Ban Nha.

Sức mạnh của La Liga được thể hiện qua việc trong 10 năm, họ giành được 7/10 số chức vô địch Champions League, và tạo nên 2 trận chung kết toàn Tây Ban Nha. Nhưng bây giờ, cán cân đó đã thay đổi.

Thời gian mà La Liga xưng hùng xưng bá ấy thật ra cũng chỉ mới kết thúc cách đây 1 năm. Đội bóng tạo nên sự sai khác ấy không ai ngoài CLB được xưng tụng là mạnh nhất thế giới thời điểm này: Liverpool.

Và vì thế cuộc đấu đêm nay giữa Liverpool và Atletico Madrid chính là cuộc đấu của giá trị cũ trỗi dậy với một giá trị đang mất thế đứng, giữa đội bóng mạnh đang trên đường xây đế chế thống trị dài lâu, với một đội bóng đang mất dần chỗ đứng trong nhóm đầu các CLB mạnh nhất châu Âu, giữa một đội bóng mà ai cũng muốn tránh, với một đội bóng đã không còn khiến người ta phải sợ, giữa một Juergen Klopp chiến thuật thức thời đầy sáng tạo và một Diego Simeone đang lạc hướng trong chiến thuật ông tạo ra, giữa đại diện bất bại của Premier League với đại diện đã rớt xuống thứ 4 và thua tới 4 trận ở La Liga mùa này. 

Trong 10 năm mà Atletico Madrid vươn lên (nếu ta tính cả những chức vô địch Europa League của họ vào các năm 2010 và 2012), thì 10 năm ấy Liverpool có 7 năm không được dự Champions League. Thậm chí họ có 4 năm liên tiếp vắng bóng khi tiếng nhạc hiệu Champions League cất lên ở những ngày giữa tuần.

Những năm tháng đen tối ấy, đội bóng sở hữu 6 chức vô địch C1/Champions League như một con hổ tổn thương nhớ lại những ngày cũ. Trong khi đó, Atletico Madrid vươn lên mạnh mẽ thành đội bóng xen vào cuộc đua song mã Real - Barca.

Dẫu vậy, dù cho chặng đường phát triển của họ không gặp nhau, thì mẫu số chung cho thành công lại hội tụ về một điểm: người lãnh đạo sáng suốt. Chủ tịch và GĐTT của Liverpool và Atletico Madrid đều là những người có tầm nhìn xa. Họ đều mang về cho đội nhà những HLV thay đổi số phận đội bóng.

Với Atletico Madrid, Simeone là người một tay xây dựng cơ đồ. Với Liverpool, Klopp là thiên thần hộ mệnh. Những con người ấy biến những tập thể bình thường thành những ngôi sao.

Đêm nay họ nhìn nhau tuy xa mà gần, tuy gần mà rất xa. 

XEM THÊM

Liverpool chốt danh sách gặp Atletico, chưa sang Tây Ban Nha đã bị dằn mặt

HLV Klopp tiết lộ ƯCV nặng ký nhất cho ngôi địch Champions League 2019/20

HLV Klopp vẫn có lý do để ca cẩm sau trận Liverpool thắng nhẹ Norwich

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x