Trước đó lần lượt là 7 trận chung kết diễn ra vào các mùa giải: 1999/2000, Real-Valencia (Real thắng 3-0); 2002/03, Milan-Juventus (Milan thắng luân lưu 3-2); 2007/08, Man United-Chelsea (Man United thắng luân lưu 6-5); 2012/13, Bayern-Dortmund (Bayen thắng 2-1); 2013/14, Real-Atletico (Real thắng 4-1 sau khi đá hiệp phụ); 2015/16, Real-Atletico (Real thắng luân lưu 5-3) và 2018/19, Tottenham-Liverpool (Liverpool thắng 2-0).
Có một sự trùng hợp dễ nhận ra là cả 7 đội bóng giành ngôi vô địch ở 7 trận chung kết nêu trên đều có số danh hiệu vô địch Cúp châu Âu nhiều hơn so với các đối thủ trước giờ bóng lăn. Điều đó cũng cho thấy, kinh nghiệm và bản lĩnh đá ở các Cúp châu Âu luôn được các đội bóng phát huy đúng lúc trong những trận cầu lớn mang tầm châu lục.
Man City và Chelsea hiện có sự khác biệt rõ nét về thành tích ở các Cúp châu Âu. Nửa Xanh của thành Mancheste mới chỉ có duy nhất danh hiệu vô địch Cúp C2 châu Âu 1969/70. Trong khi đó, Chelsea đã có một loạt giải thưởng như vô địch Champions League 2011/12, vô địch Europa League các mùa 2012/13 và 2018/19; vô địch Cúp C2 châu Âu các mùa 1970/71 và 1997/98.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, với kinh nghiệm dày dạn có được, Chelsea hoàn toàn đủ sức đương đầu với Man City ở trận đấu cuối cùng của mùa giải này. Thậm chí, nhiều người còn đặt cửa thắng vào The Blues trong trận đấu quan trọng nhất này!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn