Chung kết Champions League 2016/17: Khi lẽ phải thuộc về... chân trái

Việt Hà
06:50 ngày 02-06-2017
Sẽ không ngạc nhiên nếu Marcelo (Real Madrid) hay Dybala (Juventus) quyết định cục diện trận chung kết Champions League đêm mai. Bởi họ có điểm chung là thuận chân trái. Lịch sử các trận chung kết Champions League cho thấy, bàn thắng chân trái hầu hết mang về chức vô địch.
Chung kết Champions League 2016/17: Khi lẽ phải thuộc về... chân trái

Lịch thi đấu bóng đá 2/6

Khác biệt ở kèo trái

Cả 4 trận chung kết Champions League gần đây, những bàn thắng chân trái đều thuộc về đội giành chiến thắng. Năm 2013, Mandzukic và  Robben lập công giúp Bayern đánh bại đối thủ đồng hương Dortmund trong trận đấu cuối cùng (2-1). Cả hai pha lập công đều được thực hiện bằng kèo trái.

Mùa giải sau đó, Real Madrid hạ Atletico Madrid   4-1 trong trận đấu mà hai kèo trái Marcelo, Bale tỏa sáng. Tại mùa bóng 2014/15, Rakitic và Neymar thi nhau ghi bàn bằng chân trái trong trận chung kết với Juventus. Phần thắng chung cuộc, như đã biết, thuộc về Barcelona (3-1). 

Còn tại mùa giải trước, Ramos mở tỷ số bằng chân trái cho Real Madrid trong trận chung kết với đối thủ cùng thành phố Atletico. Như một quy luật, đội có bàn thắng chân trái lại lên ngôi theo cách vô cùng kịch tính (thắng 5-3 trên chấm luân lưu 11 mét).

Dybala

Có thể những bàn thắng bằng chân trái mang tới điềm may nào đó cho đội bóng sở hữu nó. Nhưng không thể phủ nhận, mẫu cầu thủ kèo trái luôn tạo ra khác biệt và đột biến. Giống như trong môn bóng bàn, những tay “vợt dọc” đều sở hữu lối đánh khó lường với những đường bóng “dị”, trong bóng đá ngăn cản một cầu thủ có cái chân trái khéo léo là vô cùng khó khăn.

Không phải ngẫu nhiên, các đội bóng lớn đều cố gắng sở hữu một kèo trái siêu đẳng. Barcelona là Messi, Bayern Munich là Robben, Juventus là Dybala, PSG là Di Maria, Real Madrid là Bale, Arsenal là Oezil, Atletico Madrid là Griezmann. Tính đột biến trong lối chơi của các đội bóng trên phụ thuộc không nhỏ vào những kèo trái xuất sắc.

Cardiff gọi tên ai?

Nếu chiếu theo quy luật của những trận chung kết gần đây, đội bóng nào có cầu thủ ghi bàn bằng chân trái sẽ lên ngôi ở Cardiff. Các CĐV Real Madrid sẽ phải trông vào Marcelo, Bale, James Rodriguez hay là cả Asensio. Còn với Juventus, Dybala là hy vọng lớn nhất bên cạnh hai hậu vệ Chiellini và Alex Sandro.

Marcelo
Marcelo

Tại Real Madrid, hai kèo trái James và Asensio nhiều khả năng ngồi dự bị. Bale có phong độ phập phù, và chỉ còn Marcelo là kèo trái hay nhất của đội chủ sân Bernabeu vào thời điểm này. Những pha lên tham gia tấn công của cầu thủ người Brazil là một miếng đánh quen thuộc của Real, nhưng không dễ ngăn chặn. Còn với Juventus, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cái chân trái của Dybala, người đã ghi 19 bàn thắng tại mùa giải này.

Bóng đá sẽ thiếu đi hấp dẫn nếu thiếu những cầu thủ thuận chân trái. Messi liệu có xuất sắc đến thế nếu anh thuận chân phải? Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, những phẩm chất khác người mới tạo ra kỳ quan. Sẽ là cái chân trái của Dybala hay Bale?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x