Đối thoại bàn tròn: Lợi thế thuộc về Real Madrid

Trước trận chung kết Champions League, báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện với 3 vị khách mời là cầu thủ Phi Sơn, ca sĩ Hoàng Bách và HLV Việt Thắng. Và có một điểm chung trong cuộc bàn luận này là các vị khách mời đều nhận định, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có ưu thế và sẽ đoạt chức vô địch.
Đối thoại bàn tròn: Lợi thế thuộc về Real Madrid
- PV: Rạng sáng mai, trận chung kết Champions League 2016/2017 sẽ diễn ra. Nếu được chọn, các anh dành tình cảm và sự ủng hộ cho đội bóng nào?

- Tiền vệ Trần Phi Sơn (SLNA): Chắc chắn là Real Madrid, vì tôi là CĐV của họ. Đây là một đội bóng mạnh, một tập thể sở hữu nhiều ngôi sao có đẳng cấp. Trên hành trình đến với trận đấu cuối cùng, Real đã vượt qua hai đội bóng rất mạnh là Bayern Munich và người hàng xóm Atletico Madrid. 

Chừng ấy thôi cũng cho thấy, Real xứng đáng đi đến trận cuối cùng. Tôi có cảm giác là, với những gì đã thể hiện ở mùa này, đội quân của HLV Zidane sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. 


- Ca sĩ Hoàng Bách: Nói thật, cả Juve lẫn Real đều không phải là những cái tên tôi thích, vì tôi là fan của Man United và Barca. 

Tôi ghét Juve từ trận chung kết Champions League năm 1996 khi họ thắng Ajax Amsterdam, một trong những CLB tôi yêu mến. Họ cũng luôn thắng Man United của tôi ở những lần đối đầu tại đấu trường châu Âu và phải đến mùa 1998/1999 thì Quỷ đỏ mới giành lại thế thượng phong. 

Ngoài ra, lối đá của Juventus dễ ru ngủ khán giả vì phòng thủ quá chặt chẽ. Trong khi đó, Real là đội bóng chiếm được tình cảm của tôi từ lâu với những ngôi sao thượng thặng như Raul Gonzalez, Zinedine Zidane… Thế nhưng, về sau mối thiện cảm của tôi chuyển dần sang Barca khi Real liên tục tung tiền tấn để sắm sao khủng và dùng nhiều thế lực để thao túng bóng đá Tây Ban Nha lẫn… chèn ép Barca. 

Tuy nhiên, đây là trận chung kết khá đặc biệt, nên tôi vẫn dành sự quan tâm cho nó. Với tôi, CLB nào lên ngôi đều xứng đáng.

- HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): Với tôi, mỗi đội đều có thế mạnh riêng. Juve khó bị đánh bại nhờ sự vững chắc của hàng thủ. Real thì sở hữu những cá nhân xuất sắc có thể giải quyết trong những trận đấu lớn. Rất thú vị là trận này HLV Zidane gặp lại đội bóng cũ. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho cả hai đội, nhưng tôi nghĩ may mắn sẽ mỉm cười với Zidane. 

- PV: Về hành trình đi tới trận chung kết, đội nào làm các anh ấn tượng hơn? 

- Tiền vệ Trần Phi Sơn (SLNA): Đó là Real của Cristiano Ronaldo. Không chỉ vì đây là cầu thủ mà tôi rất ngưỡng mộ, mà còn ở mùa bóng năm nay, Ronaldo luôn biết tỏa sáng đúng lúc và ghi bàn trong những trận đấu quan trọng. Ở trận này, dù phải đương đầu với một Juve sở hữu những cầu thủ đáng sợ như Paulo Dybala, Gonzalo Higuain hay Dani Alves và đặc biệt là thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon, nhưng tôi tin Real sẽ thắng khi Ronaldo biết thể hiện mình đúng lúc. 
 
- Ca sĩ Hoàng Bách: Juve là cái tên khiến tôi ấn tượng nhất. Họ không tung ra quá nhiều tiền trên TTCN, nhưng lại làm bóng đá với một sự ổn định và có bản sắc rất cao. Con đường đến với trận chung kết Champions League của Juve khá lặng lẽ, nhưng đừng quên họ vẫn là một thế lực của bóng đá châu Âu. 


Về cá nhân cầu thủ, tôi đánh giá cao thủ môn kỳ cựu Buffon và khả năng anh sẽ khiến các chân sút của Real nản lòng trận này. Song song đó, tôi cũng mong lão tướng này có được một danh hiệu cá nhân cho cả mùa.

- HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): Ronaldo đang có một sự thay đổi lớn về cách chơi bóng. Ở tuổi 32, anh ấy không còn quá ham rê dắt, phung phí sức lực trong những cuộc đua tốc độ. Ngược lại, Ronaldo biết cách để dành sức cho những khi có mặt trong vòng cấm. Nhờ vậy mà anh ấy có thể ghi được những bàn thắng rất quan trọng. Tôi nghĩ, sự thay đổi này có thể đến từ bản thân Ronaldo hoặc cũng có thể HLV Zidane đã biết cách sử dụng anh ấy sao cho hiệu quả và hợp lý. Theo tôi, Ronaldo của Real và Higuain của Juve sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận chung kết. 

- PV: Với phong cách chơi bóng được Juve và Real đã thể hiện trong cả mùa bóng này thì các anh cho rằng, thế trận sẽ diễn ra như thế nào? Bàn thắng có thể đến trong những tình huống cụ thể nào? 

- Tiền vệ Trần Phi Sơn (SLNA): Real sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công. Họ sẽ sớm gây sức ép lên phần sân của Juve. Ngược lại, Juve sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công và chờ cơ hội. Nhưng như đã nói trước đó, tôi tin là với cả đội Real nói chung và Ronaldo nói riêng, bàn thắng có thể đến bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong những tình huống cố định. Người lập công đầu sẽ là Ronaldo. Trận chung kết sẽ kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức. 

- Ca sĩ Hoàng Bách: Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn khi lối chơi của cả hai vốn được xem là khắc tinh của nhau. Real đang sở hữu một dàn công mạnh nhất thế giới, trong lúc Juve vốn yêu thích lối đá phòng ngự - phản công. Tôi nghĩ khác với Phi Sơn, Real sẽ ồ ạt tấn công ở trận đấu này hòng sớm tìm bàn thắng. Nhưng cũng chính vì mải mê tấn công mà đội bóng Tây Ban Nha rất dễ bị dính đòn “hồi mã thương”. Theo tôi, trận đấu này sẽ có ít bàn thắng, cách biệt có lẽ chi là 1 bàn.

- HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): Tôi cũng nghĩ Juve sẽ nhường thế trận cho Real, nhưng cũng sẽ không dễ dàng để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha áp đảo được đối thủ. 


Như đã nói, đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả hai bên và tôi đồng quan điểm với anh Hoàng Bách rằng, sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Với hàng thủ chắc chắn của Juve, có lẽ Real sẽ cố gắng khai thác cơ hội ở những tình huống cố định. Đặc biệt là đội bóng Tây Ban Nha sở hữu hai cầu thủ biết tận dụng rất tốt bóng chết là Ronaldo và Sergio Ramos. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về Real Madrid và người ghi bàn vẫn là cái tên quen thuộc: Ronaldo. 

- Cám ơn các anh về cuộc trò chuyện! 

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Juventus - Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Vallecano vs Osasuna, 21h15 ngày 20/4 21h15 ngày 20/4: Vallecano vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận đấu Vallecano vs Osasuna trong khuôn khổ Vòng 32 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 21h15 ngày 20/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Valencia vs Betis, 23h30 ngày 20/4: Lạc lối ở hang Dơi 23h30 ngày 20/4: Valencia vs Betis

    Nhận định bóng đá trận Valencia vs Betis trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Empoli vs Napoli, 23h00 ngày 20/4: Nỗ lực bám đuổi Top 5 23h00 ngày 20/4: Empoli vs Napoli

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Empoli vs Napoli trong khuôn khổ vòng 33 Serie A sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 20/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Leicester vs West Brom, 18h30 ngày 20/4: 18h30 ngày 20/4: Leicester vs West Brom

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Leicester vs West Brom trong khuôn khổ vòng 44 giải Championship 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x