Juergen Klopp, cột chống trời ở Anfield

Từ 11:27 ngày 05-11-2020
Ngày derby vùng Merseyside khép lại, Everton cầm hòa Liverpool 2-2, và báo luôn tin dữ cho những Liverpudlian: Virgil van Dijk bị chấn thương, nghỉ thi đấu 7 tháng.

Khi sự bàng hoàng của người hâm mộ Liverpool còn chưa qua đi, hàng thủ tiếp tục báo tin buồn với họ, Fabinho bị chấn thương. Để rồi, lúc mà những thông tin sốc ở hàng thủ một cách đều đặn, còn những dự đoán tiêu cực về mùa giải khó khăn của Liverpool đã manh nha xuất hiện, thì Liverpool giành 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, với dấu ấn Diogo Jota - một tân binh trên hàng công. Dập tắt mọi lo ngại, mở ra một khuôn mặt mới của The Kop. Một nhân ảnh vẫn luôn ở đó dù Liverpool có lận đận hay ổn định, thất trận hay mở tiệc, ông là Juergen Klopp, cột chống trời của Anfield.

Hãy bắt đầu câu chuyện bằng cách “dùng mây nẩy trăng” vậy. Triều đại của Juergen Klopp có thể chia làm 2 nửa, một nửa trước khi Van Dijk tới, đó là một Anfield sôi động nhưng loang lổ các bức tường đang xây dựng, với cảnh trắng tay trên mọi mặt trận. Nửa còn lại đó là khi Van Dijk đến, để bức tường đồng vách sắt người Hà Lan đem về cho sân Anfield từ danh hiệu này đến danh hiệu khác. Mất anh, còn hơn mất một cầu thủ, mà đã thủng một hàng thủ, ảnh hưởng đến cả tinh thần các cầu thủ còn lại ở trên sân. Vì vậy đòi hỏi Juergen Klopp phải biết cách chèo chống, chắp vá, thay đổi bộ máy Liverpool để xử lý được sự vụ này, qua đó chứng minh tài năng và bản lĩnh của một bậc thầy cầm quân. Hoặc ngược lại, Klopp sẽ lòi ra một bộ mặt tương tự Brendan Rodgers - người đưa Liverpool đến sát chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/14, nhưng hóa ra là nhờ tài năng của Luis Suarez. Đến khi Suarez qua Barcelona thì Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6, còn ông sớm bị sa thải.

Cho nên khi bạn chứng kiến việc Liverpool giành 5 chiến thắng liên tiếp sau khi mất Van Dijk, và thậm chí còn không bị thủng lưới một bàn nào tại Champions League mùa này, thì tốt nhất bạn nên ngả mũ kính phục vị chiến lược gia thích đội mũ bóng chày ngoài đường biên này. Bản thân Klopp đã có một sự tiến hóa rất lớn so với thời ở Dortmund. Chiến thuật pressing hao tổn sinh lực ở Dortmund, được Klopp bù đắp bằng khoa học dinh dưỡng tại Liverpool. Ông còn tạo nên cặp hậu vệ cánh kiến tạo từ tuyến dưới để cáng đáng nhiệm vụ cho hàng tiền vệ phải luân chuyển liên tục. Khi thấy sự phụ thuộc quá nhiều vào ý tưởng của Alexander-Arnold và Andrew Robertson, thì ông đem về Thiago Alcantara. Nhận thấy hàng công đang đi đến hồi sau với bộ ba Salah, Firmino, Mane, thì Klopp mua về Jota để làm đa dạng hơn cho hàng công vốn đã cực mạnh này. 

Vậy thì người Liverpool hãy cứ yên tâm. Đối với một HLV “ngứa chỗ nào” thì “gãi chỗ đó”, kiện toàn mỗi ngày để đi đến sự hoàn hảo như Klopp, thì chấn thương của Van Dijk sẽ không thể khiến ông quỵ ngã đâu. Klopp sẽ còn đứng đó, để làm cột chống trời cho Anfield.

XEM THÊM

Kết quả Chelsea 3-0 Rennes: The Blues giữ chắc ngôi đầu bảng E

Scholes: 'M.U thi đấu như lũ trẻ U10'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x