Klopp và 2 câu hỏi lớn trước trận 'chung kết'

THẠCH LONG
09:10 ngày 11-12-2018
Trước thềm trận đấu được ví như “chung kết” với Napoli đêm nay, HLV Juergen Klopp vẫn đang đau đầu giải 2 bài toán lớn: Liverpool sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1; và liệu Klopp sẽ dùng cặp tiền vệ trung tâm nào trong bối cảnh Nabi Keita đang chơi tốt trở lại.
Klopp và 2 câu hỏi lớn trước trận 'chung kết'
Sơ đồ nào cho Liverpool?

Có lẽ không nhiều NHM để ý chi tiết: Kể từ sau trận hòa 1-1 với Arsenal vòng 11 Premier League, Liverpool đã không còn dùng sơ đồ 4-3-3 sở trường của Klopp tại sân chơi quốc nội nữa. Công thức 3 tiền đạo Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane chơi giăng ngang trên hàng công từng được coi là vũ khí mà vị chiến lược gia người Đức sẽ sử dụng để chinh phục cả Premier League lẫn Champions League, bỗng dưng bị Klopp dẹp bỏ.

5 vòng Premier League gần đây, Liverpool thường xuyên ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, với Salah được xếp đá cắm, bộ 3 Shaqiri -Firmino - Mane chơi phía sau. Dễ nhận thấy, sơ đồ này giúp cho lối chơi của Liverpool cân bằng và đa dạng hơn. Hơn thế nữa, Klopp hoàn toàn có lý do để dẹp bỏ 4-3-3 khi thực tế chỉ ra: Trong 5 trận Liverpool đá 4-3-3 tại Champions League mùa này, họ thua tới 3.

Câu hỏi bây giờ là: Liệu Juergen Klopp có dám mạo hiểm lần đầu tiên sử dụng 4-2-3-1 tại Champions League mùa này, lại còn ở một trận đấu có tính chất sinh tử như cuộc chạm trán Napoli đêm nay, hay ông sẽ trở lại với công thức 4-3-3 quen thuộc? Không ai biết Klopp đang mưu tính điều gì. Nhưng giới chuyên môn Anh thì khuyên rằng, sơ đồ 4-2-3-1 sẽ giúp The Kop có được thế trận tốt hơn trước Napoli.

Ngoài thống kê: The Kop toàn thắng cả 5 trận Premier League gần đây, ghi 13 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới với sơ đồ 4-2-3-1, việc ra sân với 


4-2-3-1 còn giúp The Kop tận dụng thêm cả năng lực của tân binh Xherdan Shaqiri. Anh chàng Messi dãy Alps sẽ là thay đổi lớn nhất so với trận đấu mà Liverpool đã thua Napoli 0-1 hồi tháng 10 vừa qua.

Cặp “lá chắn” nào ở giữa sân?

Nếu sơ đồ 4-2-3-1 đang hiện lên trong đầu Klopp thì câu hỏi tiếp theo dành cho ông là: tấm lá chắn ở khu vực giữa sân sẽ là sự kết hợp của 2 cầu thủ nào giữa một rừng tiền vệ trung tâm gồm James Milner, Jordan Henderson, Nabi Keita, Georginio Wijnaldum và Fabinho.

Dựa vào thói quen của Klopp cũng như phong độ của những cầu thủ này có lẽ Wijnaldum đang là nhân vật chắc chân nhất. Ngôi sao người Hà Lan cũng chính là tiền vệ trung tâm có số phút thi đấu nhiều nhất trong số các đồng đội chơi cùng vị trí (1.689 phút trên tất cả các đấu trường). Như vậy, việc của Klopp chỉ còn là chọn đối tác cho Wijnaldum mà thôi.

Keita đã trở lại và đang chơi khá tốt trong thời gian gần đây. Trong trận đấu với Burnley vừa qua, Keita thậm chí đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nếu Klopp cần một cặp tiền vệ trung tâm khỏe mạnh, có sức chiến đấu tốt thì Wijnaldum - Keita sẽ là lựa chọn sáng giá. Còn nếu yêu cầu của Klopp là kinh nghiệm và sự điềm đạm thì Henderson sẽ đá cặp với Wijnaldum.

Tuy nhiên, theo tư vấn của tờ The Guardian, đây là trận đấu Liverpool phải đá chết bỏ với Napoli. Sức chiến đấu là yêu cầu được đặt lên cao hơn cả. Vậy nên nhiều khả năng Klopp sẽ sử dụng Keita từ đầu và nếu có lợi thế mới tung Henderson vào sân.

Liverpool toàn thắng khi đá 4-2-3-1
Trên tất cả các đấu trường mùa này, Liverpool đã 6 lần sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và họ toàn thắng toàn bộ 6 trận đấu đó, đạt tỷ lệ là 100%. Trong khi đó, The Kop có 15 lần ra sân với sơ đồ 4-3-3 và thu về 8 trận thắng. Như vậy, trong khi sơ đồ 4-2-3-1 đạt tỷ lệ thắng 100% thì Liverpool chỉ thắng 53,3% số trận khi dùng sơ đồ 4-3-3.

1 - Liverpool mới thủng lưới đúng 1 bàn khi triển khai sơ đồ 4-2-3-1 trên tất cả các đấu trường mùa này. Đây là thống kê cho thấy sự hiệu quả trong phòng ngự của The Kop mỗi khi đá sơ đồ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x