Liverpool đứng đầu bảng B: Bản lĩnh nhà vô địch

Minh Tâm
08:13 ngày 12-12-2019
Đánh bại Red Bull Salzburg 2-0 ngay trên sân khách, Liverpool đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng E. Một chiến thắng mang theo lời khẳng định của thầy trò HLV Juergen Klopp, rằng họ vẫn đủ bản lĩnh để bảo vệ ngai vàng ở mùa bóng năm nay.

Khác biệt ở những ngôi sao lớn
Phát biểu sau trận thắng Red Bull Salzburg, HLV Juergen Klopp cho biết, ông đặc biệt hài lòng về tinh thần chiến đấu của Liverpool. “Salzburg đã cho thấy họ mạnh đến kinh ngạc, đặc biệt là trong hiệp 1. Nhưng chúng tôi cũng chơi tốt nên đã vượt qua được thử thách này”, thuyền trưởng của Liverpool nói.

Có thể khẳng định, những lời của Klopp không phải vì mục đích xã giao hoặc an ủi đối phương. Với tình thế chỉ cần thắng Liverpool (thắng cách biệt 1 bàn, nhưng không được thủng lưới quá 2 bàn) là sẽ có vé đi tiếp, Red Bull Salzburg đã nhập cuộc tuyệt vời, tạo ra rất nhiều sóng gió cho khung thành thủ môn Alisson. Nếu đội chủ nhà may mắn và chính xác hơn trong các pha dứt điểm, hẳn Liverpool đã thủng lưới ít nhất 1 bàn trong khoảng 50 phút đầu.

Các cầu thủ Liverpool chia vui sau chiến thắng

Nhưng đúng như Klopp nói, Liverpool cũng chơi tốt và xứng đáng đi tiếp khi trong đội hình của họ vẫn có những ngôi sao đủ sức một mình xoay chuyển trận đấu. Hai bàn thắng cấp tập của Keita và Salah chỉ trong vòng 1 phút (từ phút 57 đến phút 58) cho thấy, Liverpool vẫn có thứ mà nhiều đối thủ khác không có, đó là bản lĩnh ở những thời khắc sinh tử.

Với thắng lợi trên đất Áo, Liverpool đã bảo vệ được ngôi đầu bảng và giành vé vào vòng 1/8. Rốt cuộc, nhà ĐKVĐ chưa thể bị hạ bệ. Trái  lại, đội bóng của HLV Juergen Klopp đã có mùa thứ 3 liên tiếp vượt qua vòng bảng Champions League, một thành tích cho thấy họ vẫn vững vàng trên con đường chinh phục vinh quang ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Mùa đầu tiên, vượt qua vòng bảng dưới thời Klopp, Liverpool giành ngôi á quân sau khi thua Real Madrid ở chung kết. Mùa thứ hai vượt qua vòng bảng, họ thẳng tiến tới chức vô địch sau khi đè bẹp đồng hương Tottenham ở trận đấu cuối cùng. Mùa thứ ba này, liệu The Kop có xác lập cột mốc mới bằng cách bảo vệ thành công ngai vàng Champions League?

Thoải mái dong buồm ra khơi
Nếu vòng bảng, với những trận đấu vòng quanh giữa 4 đội và màn so kè những chỉ số phụ phức tạp, giống như một vùng biển quanh co nhiều đá ngầm, thì vòng knock-out có thể ví như đại dương bao la với những cơn bão lớn. Vì thế, việc bước ra khỏi vòng bảng với ngôi đầu là thuận lợi lớn để Liverpool có thể dong buồm thẳng tiến vào những trận đấu đầy bão táp của vòng knock-out.

Là đội đầu bảng nên khi bước vào vòng 1/8, Liverpool sẽ được gặp đội đừng thứ nhì tại bảng đấu khác. Trên lý thuyết, đấy sẽ là đối thủ mềm. Bởi dù có tên tuổi hay quá khứ lẫy lừng song nếu một đội không thể đứng nhất bảng thì hẳn đội đó vẫn mắc kẹt trong một vài vấn đề về phong độ hoặc lực lượng. Có thể khẳng định, cơ hội tiến xa hơn đang rộng mở cho thầy trò HLV Klopp nếu nhìn vào việc mùa trước, mùa giải Liverpool lên ngôi vô địch Champions League, họ chỉ bước  vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng.

Đã vậy năm nay, tình hình còn thuận lợi hơn nữa cho Liverpool khi họ đang tạo được lợi thế cách biệt rất lớn với những đối thủ cạnh tranh tại đấu trường quốc nội. Ở Premier League lúc này, thầy trò Klopp đang hơn 8 điểm so với đội thứ nhì Leicester và có nhiều hơn 14 điểm so với đội thứ 3, các nhà ĐKVĐ Man City. Đấy là khoảng cách an toàn để Liverpool có thể yên tâm dồn sức cho những cuộc chiến cam go ở mặt trận châu Âu.

Đó là lý do cho đến lúc này, Liverpool vẫn được xếp thứ nhì trong danh sách các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League, bất chấp thực tế rằng họ đã có một vòng đấu bảng vất vả. Các nhà cái hiện đưa ra tỷ lệ phổ biến cho khả năng Liverpool đăng quang ở Champions League mùa này là 4/1, tức đặt 1 ăn 4, chỉ kém duy nhất Man City (3/1).

Bỏ lại 2 trận đấu thất vọng trước Napoli, bỏ lại trận sinh tử chiến với Salzburg, thầy trò HLV Juergen Klopp đã sẵn sàng bước vào vòng knock-out với một diện mạo khác. Liverpool ở vòng 1/8 sẽ hiện nguyên hình đội bóng từng bước lên bục cao nhất của Champions League mùa trước. Lúc này, cuộc chơi chỉ còn là những màn sinh tử chiến, nơi mà bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ có vai trò quyết định. Mà yếu tố ấy, Liverpool vừa cho thấy, họ vẫn còn rất dồi dào.

27. Với bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Salzburg rạng sáng qua, Mohamed Salah đã in dấu giày vào 27 bàn thắng của Liverpool tại mặt trận Champions League (19 bàn, 8 pha kiến tạo).

Sadio Mane hay nhất trận
Salah và Keita ghi bàn, trong khi Alisson liên tục cứu thua, song ngôi sao sáng nhất của Liverpool ở trận thắng Red Bull Salzburg phải là Mane. Cả trận, cầu thủ người Senegal liên tục khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà chao đảo với những pha đi bóng, những cú dứt điểm hiểm hóc. Mane chính là người tạt bóng để Keita đánh đầu mở tỷ số. Trước đó, cũng chính anh ít nhất 2 lần kiến tạo cho Salah nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không chính xác. Và nếu may mắn, hẳn Mane đã có cho riêng mình 1 pha lập công khi những cú sút của anh chỉ thiếu vài centimet là vào lưới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x