Liverpool: Sáng tạo để giải toán

Từ 09:36 ngày 20-02-2020
Dù muốn dù không, Liverpool cũng cần phải nhìn nhận trận thua trước Atletico Madrid theo góc nhìn tích cực hơn là những cay cú báo thù. Atletico Madrid mặc dù không còn mạnh như trước, nhưng đây vẫn là Atletico Madrid - một đội bóng khó chịu mang thương hiệu Diego Simeone.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Và rõ ràng là Liverpool đã cháy túi trên đất Tây Ban Nha vì những ngỡ ngàng của chính họ khi lần đầu tiên gặp đối thủ phòng ngự đẳng cấp cỡ ấy. Nhưng Liverpool phải giải quyết bài toán khó mang tên Simeone, như cái cách đã giải các bài toán ở Premier League tuần này qua tuần khác. Chỉ là lần này phải giải hơi lâu một chút. 

Thất bại trước Atletico Madrid thật ra không quá thảm họa khi Liverpool vẫn còn 90 phút nữa ở Anfield. Nhắc lại “Đây là Anfield”! Nhưng từ đây đến đó Liverpool cần gì thêm ngoài Anfield? Đó chính là những vũ khí mới. Một thống kê đã gây sốc cho người hâm mộ sau trận, đó là Liverpool thậm chí còn không có nổi một cú sút trúng khung thành trong 90 phút thư hùng ở đất Tây Ban Nha. Điều đó nói lên Atletico Madrid đã khóa hoàn toàn các chân sút của The Kop, Atletico Madrid đã bóp nghẹt từng mét vuông không gian chơi bóng của đội bóng xứ sương mù. Thế là một hàng công SMF (Salah - Mane - Firmino) khét tiếng và một bộ đôi hậu vệ cánh khét lẹt đá như đâm đầu vào tường.

Như vậy đầu đề của bài toán đã rõ, Liverpool phải khoan thủng hệ thống phòng ngự được Diego Simeone dựng lên nhằm phong tỏa Firmino, Salah, Mane, và Robertson với Alexander-Arnold. Mùa giải năm nay chứng kiến việc Liverpool kiện toàn hàng tiền vệ với sự xuất sắc của Jordan Henderson, Fabinho. Cùng các vệ tinh như Naby Keita hay Oxlade-Chamberlain. Rạng sáng qua, vũ khí săn bàn tuyến 2 này vẫn chưa được Liverpool cụ thể hóa. Về cơ bản, họ vẫn thiên về 5 cầu thủ tấn công kia hơn, sau đó là đến các tình huống cố định.

Nhưng trận lượt về, Liverpool sẽ phải yêu cầu những con dao sau tay áo này làm việc nhiều hơn. Đó chính là thử nghiệm thứ nhất. Thứ đến, là sự “đổi vai” của các cầu thủ tấn công mà Liverpool đã một lần thử nghiệm ở trận đấu bù với West Ham tại Premier League. Trong trận đấu ấy có 2 lần người ta chứng kiến Robertson xâm nhập vào vòng cấm, dứt điểm như tiền đạo, trong khi Origi lại lùi ra ở bên cánh như một tiền vệ. Việc Liverpool liên tục thử nghiệm các vũ khí mới, chính đã góp phần giúp họ bất khả chiến bại ở nước Anh cho đến nay.

 “Đô thị thông minh” là một khái niệm được dùng cho Singapore. Một slogan nổi tiếng của người Singapore đó là “Sáng tạo hay là chết”. Với họ, tài nguyên lớn nhất là trí tưởng tượng. Và sáng tạo sẽ là điều mà Klopp cần nhất ở trận lượt về. Bởi rạng sáng qua, Atletico Madrid đã dùng sự cổ điển để làm nên điều thần kỳ.

XEM THÊM

Tottenham 0-1 RB Leipzig: Mourinho bất lực, Spurs thúc thủ

Tottenham vs Leipzig không phải là trận đấu giữa Mourinho và 'tiểu Mourinho'

Mourinho thừa nhận đang nổi tiếng trên mạng vì... VAR

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x