Liverpool 0-0 Bayern: Phòng ngự mới dễ làm sao

Kinh Thi Kinh Thi
09:18 ngày 21-02-2019
Có hai cách nhìn nhận phổ biến, khi trận đấu giữa hai đội mạnh nổi tiếng về lối chơi tấn công là Liverpool và Bayern hòa không bàn thắng.
Liverpool và Bayern hòa không bàn thắng: Phòng ngự mới dễ làm sao
Thứ nhất, đấy là trận đấu mà hàng công của cả hai đội đều thất bại so với hàng thủ đối phương. Thứ hai, đấy là sự chứng minh cho một lập luận kinh điển trong bóng đá: phòng ngự luôn dễ hơn tấn công. Phá quả bóng ra ngoài hoặc ngăn không cho nó bay vào lưới luôn dễ hơn là đưa quả bóng vào lưới?

Graphic thể hiện vị trí trung bình của các cầu thủ trong suốt trận đấu cho thấy Bayern chủ trương phòng thủ thấp trong trận đấu tại sân Anfield. Một mặt, bản thân Bayern đang có những vấn đề riêng về phòng ngự trước khi bước vào trận này. Họ liên tục thủng lưới ở Bundesliga, suốt từ đầu năm, ngay cả trước các đối thủ kém hẳn về đẳng cấp. Vậy mà bây giờ, trước một trong những đối thủ nổi tiếng nhất châu Âu về sức tấn công cũng như khả năng ghi bàn, Bayern lại giữ nguyên mành lưới, ngay trên sân đối phương. Đấy rõ ràng là trận đấu Bayern ưu tiên cho trận địa phòng ngự. Họ ra sân trước tiên là để không thua, và đạt được mục tiêu.

Thế còn Liverpool? Dĩ nhiên phải đá để thắng. Và do vậy, tỷ số 0-0 là thất bại đối với thầy trò HLV Juergen Klopp, nhưng đấy chỉ là thất bại trong lĩnh vực tấn công. Liverpool cũng đã thành công ở khía cạnh phòng ngự, khi đây là trận đấu mà ngoài sự vắng mặt của ngôi sao số một Virgil van Dijk, hàng thủ Liverpool còn có hàng loạt bất lợi đáng kể khác. Vấn đề không chỉ là giữ sạch lưới trên sân nhà. hàng thủ Liverpool còn khiến các chân sút Bayern bế tắc hoàn toàn, coi như không thể hiện được khả năng ghi bàn.

Chủ và khách sẽ phòng ngự thế nào? Rõ như ban ngày, khi giới quan sát đã phân tích từ lâu rằng Bayern sẽ phải trông cậy vào khả năng phòng thủ từ xa của tiền vệ Javi Martinez (vấn đề chỉ là Martinez có thành công hay không). Còn phía Liverpool, Klopp sẽ phải dùng tiền vệ Fabinho vá lỗ hổng mà Van Dijk để lại giữa hàng thủ. Có câu: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Vậy sao Bayern và Liverpool không thể thắng nhau, khi trên lý thuyết họ đã có thể thấy trước bài bản phòng ngự của nhau?


Mọi chuyện trên đời chỉ là tương đối, dĩ nhiên. Nhưng ở đây, vấn đề là phòng thủ dễ hơn tấn công. Tầm quan trọng của khái niệm “giấu bài” thường thấy trong bóng đá đỉnh cao có thể nói là hoàn toàn vô nghĩa trong trường hợp này. Fabinho phải thay chỗ Van Dijk đấy, nhưng Bayern cứ khai thác, tấn công vào chỗ của Fabinho xem nào?

Binh pháp xưa thường nói: muốn nắm chắc thắng lợi bằng sự vượt trội thuần túy về binh lực, phe tấn công ít nhất phải mạnh hơn phe phòng thủ gần 3 lần. Mà binh pháp trong nghệ thuật chiến tranh luôn có rất nhiều chỗ tương đồng với đấu pháp trong nghệ thuật nhồi bóng. Trong thời gian chuẩn bị trước khi chinh phục World Cup 2002 ở Hàn - Nhật, HLV Felipe Scolari phát cho mỗi tuyển thủ Brazil một bản dịch... Binh Pháp Tôn Tử, để cầu thủ của ông hiểu thêm về các vấn đề chiến thuật!

Xét kỹ, Liverpool có đến hai việc cần làm trước Bayern. Họ thành công trong phần việc dễ (phòng thủ), và thất bại trong phần việc khó hơn (tấn công, ghi bàn). Nhiệm vụ của Bayern trong trận vừa qua thì đơn giản hơn (có đến 80% yêu cầu đặt ra thuộc về việc phòng thủ). Vậy nên, cũng là điều bình thường nếu cho rằng mức độ thành công của Bayern trong trận vừa qua cao hơn một tí so với Liverpool. Khác biệt ấy thật ra không lớn đến mức có thể quyết định kết quả chung cuộc của cặp đấu. Mục tiêu của đôi bên trong trận lượt về sẽ khác. Và khi ấy, công việc cụ thể của họ so với lượt đi, cũng sẽ khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x