Lukaku không cứu Chelsea lúc này thì lúc nào?

Từ 12:23 ngày 10-12-2021
Sự kiện Romelu Lukaku trở lại giải Ngoại hạng Anh và gia nhập Chelsea giống như một mảnh ghép vừa vặn được đặt trong đội hình hoàn hảo của Thomas Tuchel.

Lukaku cũng tỏa sáng ngay trong buổi đầu trở lại xứ sương mù ở trận đấu với Arsenal bằng các bàn thắng, kiến tạo và các pha tì đè đầy “uy tín”. 4 bàn sau 4 trận, tất cả đều dự báo về một tương lai huy hoàng của tiền đạo người Bỉ. Thế nhưng, một chấn thương khiến Lukaku phải nghỉ 4 tuần trong chiến thắng 4-0 trước Malmo ở vòng bảng Champions League lại thành mầm họa. Nó xảy đến đúng vào lúc Lukaku đang thăng hoa, khi đội hình Chelsea đã “bắt sóng” với tiền đạo lực lưỡng này, và đang dự đoán những ngày đẹp trời sắp đến.

Điều nghiệt ngã tiếp theo với Lukaku là Chelsea không vì mất anh mà suy sụp. Ngược lại họ đá càng lúc càng nhuyễn, ghi bàn trên cả 3 tuyến và trở thành đội bóng có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, số bàn thắng cân bằng nhất từ tuyến hậu vệ đến tuyến tiền đạo. Để rồi cái ngày Lukaku rời bệnh viện trở lại sân cỏ, anh thành ra lạc lõng. Nhưng rồi cũng từ đó, cả hai lại đi về thất bại. Chúng ta không cần nhắc lại về thất bại từ Premier League đến Champions League trong 3 ngày của Chelsea nữa. Bây giờ phải nói về giải pháp. Vâng, “người thắt nút cũng là người mở nút”, không ai khác ngoài Lukaku sẽ phải có vai trò quyết định cho sự hồi sinh của Chelsea sau chuỗi ngày thất vọng vừa qua. Thứ nhất, anh cần tìm lại mối liên hệ với đồng đội sau hơn 1 tháng đứt quãng.

Điều này là rất quan trọng vì hàng tiền vệ là nơi cung cấp đạn cho tiền đạo. Nhưng ở đây đang có tình trạng là “đường vận chuyển” bị đứt đoạn do tiền đạo và tiền vệ lạc nhau. Ngoài ra, Lukaku cũng cần đi tìm lại cảm giác ghi bàn. Khi một tiền đạo mất đi cảm giác ăn mừng thì sẽ rất tự ti, và với một cầu thủ dù có vẻ ngoài to cao dữ dằn mà bên trong “mong manh dễ vỡ” như Lukaku thì điều này càng nguy hại.

Tuy nhiên, trách nhiệm cũng không hoàn toàn thuộc về Lukaku, vì không ai đòi hỏi một người vừa trở lại sau chấn thương có thể làm được nhiều điều như thế. Vấn đề này đòi hỏi chính HLV Tuchel phải kết nối lại cho các cầu thủ, phải xây dựng lại một lối chơi đồng bộ và ổn định. Hãy nhớ 54 sự thay đổi trong đội hình xuất phát 15 trận của Chelsea tại Premier League là con dao hai lưỡi. Cái được là sự đa dạng, phong phú và chiều sâu đội hình. Nhưng mặt trái của nó là sự thiếu ổn định, trúc trắc và xuất hiện các cá nhân lỡ nhịp. Hình ảnh Lukaku trong 3 trận trở lại sau chấn thương gần đây là minh chứng rõ ràng nhất. 

Chặng Tourmalet Giáng sinh và năm mới sắp đến. Còn 10 ngày nữa để HLV Tuchel xây dựng lại lối đá quanh Lukaku, còn tiền đạo người Bỉ tìm lại “nhịp” quen thuộc. Không làm được điều ấy, nguy hiểm sẽ đến với cả Chelsea lẫn Lukaku.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x