Lượt 4 vòng bảng Champions League: Cơ hội nào cho bại binh?
Ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League vừa qua, có những đội đã để thua khá đậm. Nhưng nhìn lại thống kê, họ sẽ chẳng phải quá sợ sệt khi gặp lại đối thủ ngay ở lượt trận thứ 4.
Lịch thi đấu vòng bảng Champions League được sắp xếp khá thú vị. Hai đội bóng đối đầu với nhau ở lượt trận thứ ba sẽ gặp lại nhau ở ngay lượt trận sau đó.
Ở lượt trận trước, những đội như Sevilla, Celtic hay Maribor đã phải chịu những thất bại nặng nề. Nhiều người nghĩ việc tái đấu với đối thủ chỉ 2 tuần sau khi thua đậm sẽ khiến 3 đội bóng trên cảm thấy phải khó thở. Nhưng nhìn vào lịch sử của Champions League, những đội như Sevilla hay Celtic sẽ có nhiều hy vọng đạt được kết quả tốt ở loạt trận sắp tới.
Theo thống kê trong 14 mùa giải gần nhất của Champions League, chỉ có 45% số đội giành trọn vẹn 6 điểm từ loạt trận thứ 3 và thứ 4. Trong số 45% đó, rất hiếm đội tạo ra được tỷ số áp đảo ở cả 2 trận. Việc Shakhtar Donetsk đè bẹp BATE Borisov mùa 2014/15 với 2 chiến thắng 7-0 và 5-0 là rất ít xảy ra.
Ở mùa giải trước, chỉ có 8 đội giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 lượt trận thứ 3 và thứ 4. Trong khi đó, chỉ 1 đội thất bại liên tiếp trước đối thủ ở 2 lượt trận này. Đó sẽ là con số đáng khích lệ dành cho Sevilla, Cetltic hay Maribor ở trận tới.
Man City đánh bại Barca khi tái đấu ở mùa trước
Nếu muốn tìm một tấm gương để học hỏi, 3 đội trên có thể nhìn vào Man City của Pep Guardiola mùa trước. Man City bị Barca vùi dập 4-0 trên sân Nou Camp nhưng đã trả thù thành công bằng chiến thắng 3-1 khi tái đấu. Ngay ở những cặp đấu có sự chênh lệch lớn hơn, kỳ tích vẫn xuất hiện.
Mùa 2010/11, Arsenal đánh bại Shakhtar 5-1 ở lượt trận 3. Pháo thủ dường như sẵn sàng giành thêm chiến thắng nữa khi Theo Walcott đưa họ vươn lên dẫn trước Shakhtar ở trận tái đấu. Nhưng Shakhtar lội người dòng giành chiến thắng 2-1. Sau trận, HLV Arsene Wenger nói: “Chúng tôi nghĩ rằng mình có thể chiến thắng mà không cần cố gắng 100%”.
Tâm lý chủ quan có thể xuất hiện ở những đối thủ vừa thắng đậm Sevilla hay Celtic. Họ sẽ nghĩ một đội bóng sẽ chẳng thể thay đổi quá lớn chỉ sau 2 tuần và họ sẽ dễ dàng giành chiến thắng như ở lượt trận thứ 3. Thế nhưng, đó sẽ là cơ hội để đội bóng vừa thua có được kết quả tích cực hơn khi tái đấu.
Nguồn Bongdaplus
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
- 08:09 Đại chiến Man City vs Arsenal: Định đoạt ngôi Vương, cầu trường rực lửa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn