Man United là canh bạc sống còn của Diego Simeone  

KHÔI NGUYÊN
20:22 ngày 23-02-2022
Diego Simeone là HLV được trả lương cao nhất thế giới nhưng sự kiên nhẫn đang bắt đầu hao mòn ở Atletico Madrid kể từ đầu mùa giải này cho đến nay. Chỉ có vinh quang Champions League mới có thể cứu vãn được cho Simeone, và nó phải bắt đầu bằng chiến thắng trước Man United tại vòng knock-out Champions League.  

Vị trí HLV được trả lương cao nhất thế giới của Diego Simeone chưa bao giờ bị nghi ngờ ở Atletico Madrid bởi ông cũng giúp CLB kiếm được số tiền thưởng từ UEFA trong suốt thập kỷ cầm quyền chẳng hạn.  

Nhưng với việc Atletico hiện đang đứng thứ 5 tại La Liga, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông còn xứng đáng với đãi ngộ đó hay không. Atletico đã vấp ngã trong mùa giải cho đến nay, tiến một bước rồi nhanh chóng lùi lại một bước.  

Nếu đánh bại Man United, họ có thể bắt đầu mơ về một chức vô địch Champions League đầu tiên nhưng một thất bại sẽ mở lại cuộc tranh luận về việc liệu thời đại của Simeone có sắp kết thúc hay không.  

Các kết quả của Atletico ở vòng bảng rất điển hình cho chặng đường của họ ở mùa giải này. Atletico đã thi đấu thăng hoa sau hai trận thua Liverpool và sau đó là trên sân nhà trước Milan. Sau đó, chiến thắng trên sân khách trước Porto đã đưa họ vượt qua vòng bảng.  

Simeone là HLV nhận lương cao nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Ở La Liga gần đây, Atletico đã thua đau trước Barcelona đầy rối loạn của Xavi. Nhưng ở trận tiếp theo, họ đánh bại Getafe với 10 người trên sân, ghi bàn quyết định ở những phút cuối cùng. Trong trận đấu sân nhà gần nhất, họ đã bị đội cuối bảng Levante đánh bại 1-0 và cả đội đã bị CĐV huýt sáo.  

Sự thật là Atletico không còn là nhà vô địch nữa. Hàng phòng ngự kiên cố từng hai lần đưa họ vô địch La Liga và hai lần vào chung kết Champions League trong 10 năm cầm quyền của Simeone đã tan thành mây khói.Thủ môn Jan Oblak đã để lọt lưới nhiều bàn hơn bất kỳ mùa giải nào trước đây và đột nhiên trở nên tầm thường.  

Ba hậu vệ tốt nhất của Atletico từ mùa giải trước hoặc đã rời CLB (Kieran Trippier) hoặc vật lộn với chấn thương (Stefan Savic và Jose Gimenez). Cầu thủ người Uruguay đã bị nhận thẻ đỏ trong trận đấu gần nhất trên sân nhà trong trận thua Levante.  

Người đồng đội Regina Iafolla đã lên tiếng trên mạng xã hội, nói rằng Jimenez đã rất mệt mỏi sau khi phải chiến đấu với Covid-19 và đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn vì đã sớm trở lại cống hiến cho CLB. Trên sân tập của Atletico vào thứ Hai, đã xuất hiện những biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ dành cho Jose Jimenez.  

Sau chuyến thăm sân tập ngẫu hứng, ông chủ Miguel Angel Gile cho biết Atletico đang cạnh tranh trong một giải đấu thu nhỏ gồm 6 đội bóng cùng khao khát một suất tham dự Champions League mùa giải tới.  

Correa nhiều khả năng sẽ là chân sút chính trong trận đấu với Man United

Nếu Atletico không lọt vào Top 4 chung cuộc thì doanh thu của họ sẽ sụt giảm mạnh, gây khó khăn cho việc trả Simeone mức lương 16,7 triệu bảng mỗi mùa. CLB  phủ nhận rằng họ đã nhắm tới HLV Marcelino của Athletic Bilbao để thay thế Simeone trong trường hợp hai bên chia tay nhưng Atletico chắc chắn sẽ phải cẩn trọng nếu họ chưa có kế hoạch rõ ràng cho giai đoạn “hậu - Simeone”.  

Rõ ràng, vị HLV 51 tuổi này có quyền ra đi khi ông muốn và với hai năm còn lại trong bản hợp đồng hậu hĩnh của mình, có vẻ như Simeone sẽ không lựa chọn việc tự rời khỏi đội bóng, trừ khi mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ, hoặc cực kỳ tuyệt vời, chẳng hạn như Atletico Madrid vô địch Champions League và Simeone nói lời chia tay trong vinh quang.  

“Tôi nghĩ Simeone vẫn sẽ ở đây. Ông ấy là một tài sản lớn đối với chúng tôi và vẫn là huấn luyện viên của Atletico Madrid ở mùa giải tới”, chủ tịch HĐQT Enrique Cerezo trả lời tờ Cadena Ser.  

Hiện tại, giông bão đã tạm thời dừng lại sau trận thắng hôm thứ Bảy, và Simeone ít nhất cũng có trong tay một tiền đạo phong độ tốt là Angel Correa, mặc dù có một điều kỳ lạ là Vua phá lưới năm ngoái lại là sự lựa chọn…thứ tư trên hàng công.  

Angel Correa được xếp thứ hạng ưu tiên sau Luis Suarez, Antoine Griezmann và Joao Felix nhưng anh đã ghi được 11 bàn thắng chỉ sau 16 trận. Gần như chắc chắn Correa sẽ được lựa chọn trong trận đấu gặp Man United, câu hỏi lớn được đặt ra là ai sẽ sát cánh với chân sút 26 tuổi này.  

Griezmann chỉ mới trở lại sau chấn thương gân khoeo hồi đầu năm và sẽ ngồi dự bị. Hai cái tên còn lại là Luis Suarez hoặc Joao Felix. Nếu Felix đá chính, đó lại là cơ hội lớn của anh để chứng minh tại sao Atletico bỏ ra tận 104 triệu bảng để sở hữu anh vào năm 2019. Felix mới chỉ có 3 bàn thắng trong mùa giải này và có vẻ như chừng đó vẫn là không đủ để anh có thể thể thuyết phục được HLV của mình.

Tuy nhiên, Felix vẫn chưa chắc chắn được Simeone tin dùng cho canh bạc của mình

Simeone, chiến lược gia khó tính biến những đội bóng không thật sự sở hữu đội hình khủng bố trở thành ứng cử viên nặng ký ở châu Âu, sẽ quyết định việc Felix - bản hợp đồng kỷ lục, có phong cách chơi bóng hào hoa, khéo léo, khác hẳn với vẻ xù xì gai góc của Atletico có xuất hiện ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón Man United hay không.  

“Cuộc hôn nhân khó xử” giữa Simeone-Felix đã trở thành một nét đặc trưng của Atletico trong những năm gần đây và Felix đã phải ngồi dự bị trong phần lớn thời gian của mùa giải trước, trước khi Simeone một lần nữa khiến các chuyên gia phải bối rối khi giành chức vô địch La Liga.  

Simeone đang có những động thái mềm mỏng hơn so với những gì người ta vẫn biết về ông hoặc so với hình ảnh của ông trong bộ phim truyền hình tiểu sử về cuộc sống của Simeoe ở Madrid. Không ai có thể tưởng tượng Simeone vẫn đứng vững suốt một thập kỷ sau khi ông tiếp quản đội bóng vào tháng 1 năm 2012.  

Đó là một phép màu thời hiện đại theo tiêu chuẩn Tây Ban Nha, khi Atletico là CLB đã từng vô địch về kỷ lục sa thải HLV trong một mùa giải trong thời kỳ cha của Angel Gile còn nắm quyền chủ sở hữu.  

Nếu Atletico có thể đánh bại Man United để giành vé vào tứ kết Champions League thì Simeone sẽ được tin tưởng tiếp để hướng tới chiếc Cúp Bạc châu Âu vốn vô cũng khó để giành được này. Còn nếu Atletico thất bại, tất cả những nghi ngờ sẽ bủa vây ghế HLV trưởng khi CLB hướng đến mùa giải mới. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Simeone: 'MU là một trong những đội bóng tốt nhất thế giới' Simeone: 'MU là một trong những đội bóng tốt nhất thế giới'

    HLV của Atletico Madrid, Diego Simeone đã khẳng định Man United là "một trong những đội bóng hay nhất thế giới" ngay trước khi họ đối đầu nhau ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm nay.

  • Đại chiến Atletico vs MU: Trọng trách trên vai 2 ông lão Suarez & Ronaldo Đại chiến Atletico vs MU: Trọng trách trên vai 2 ông lão Suarez & Ronaldo

    Trận đại chiến giữa Atletico vs MU tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021/22 có thể được quyết định bởi 2 "ông lão" Luis Suarez và Cristiano Ronaldo.

  • Sancho 'phiên bản hay nhất' được kích hoạt Sancho 'phiên bản hay nhất' được kích hoạt

    Sau một thời gian rất dài phải chứng kiến Jadon Sancho đóng vai chính trong bộ phim mất tích, rốt cuộc phiên bản hay nhất của tiền vệ này cũng đã được kích hoạt. Sancho đang dần tìm được chỗ đứng ổn định trong đội hình Quỷ đỏ.

  • Atletico vs MU: Loạn đao pháp Atletico vs MU: Loạn đao pháp

    Theo lẽ thường, Atletico vs MU ở giai đoạn knock-out Champions League vốn đã là một cặp đấu không dễ đoán trước kết quả, không dễ phân biệt đẳng cấp (chẳng lẽ lại bảo Atletico nhỉnh hơn).

  • Darwin Nunez 'sẽ là số 1 thế giới' Darwin Nunez 'sẽ là số 1 thế giới'

    “Tiếc thay, Benfica sẽ mất Darwin Nunez” – cựu HLV Jorge Jesus của Benfica nói vậy từ năm 2020, sau khi khẳng định cầu thủ này sẽ có ngày trở thành ngôi sao số 1 thế giới, và đương nhiên Benfica không thể giữ chân một ngôi sao lớn như thế. Nunez hiện mới ở tuổi 22, nhưng anh đã xuất sắc hơn nhiều so với lúc gia nhập Benfica 18 tháng trước.

  • Cristiano Ronaldo, hung thần knock-out của Atletico Madrid Cristiano Ronaldo, hung thần knock-out của Atletico Madrid

    Trước trận knock-out Champions League 2021/22 diễn ra, có một nghịch lý hài hước đang diễn ra. Trong khi các CĐV của đội chủ nhà Atletico Madrid cầu nguyện bóng ma Cristiano Ronaldo không trở lại ám ảnh họ thì có tới hơn 50% CĐV của Man United muốn ngôi sao này cuốn gói ngay ở mùa Hè 2022 này.  

  • Chelsea: Hakim Ziyech đập tan hoài nghi  Hakim Ziyech đập tan hoài nghi

    Sau quãng thời gian gặp muôn vàn khó khăn tại Chelsea, tiền vệ Hakim Ziyech đã có sự thăng tiến mạnh mẽ để trở thành mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Thomas Tuchel.

  • Angel Correa: 'Thiên thần' có độ được 'Quỷ đỏ'? Angel Correa: 'Thiên thần' có độ được 'Quỷ đỏ'?

    Với 7 bàn thắng ở La Liga, Angel Correa thậm chí đang là chân sút số 2 tại 5 giải lớn của châu Âu trong năm 2022.

  • Benfica có đủ sức cản đường Haller? Benfica có đủ sức cản đường Haller?

    Benfica thật là "may mắn". Ở vòng bảng, họ đã có "cơ hội" được đối đầu với một siêu sát thủ là Robert Lewandowski. Tới vòng 1/8, họ lại "được" đụng độ Sébastien Haller, người thậm chí còn có thành tích ghi bàn "khủng" hơn cả Lewandowski ở Champions League.

  • Atletico, 'cây ATM bàn thắng' của Ronaldo Atletico, 'cây ATM bàn thắng' của Ronaldo

    Không phải Man United, chính Atletico mới là đội được đánh giá là “cửa trên” trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại sân Wanda Metropolitano. Nhưng chỉ cần có Cristiano Ronaldo, Quỷ đỏ sẽ có thể yên tâm lên đường đến Tây Ban Nha. Vì CR7 chính là khắc tinh số 1 của Los Rojiblancos.

  • Havertz đã giải quyết vấn đề lớn nhất cho Tuchel khi gạt bỏ Lukaku Havertz đã giải quyết vấn đề lớn nhất cho Tuchel khi gạt bỏ Lukaku

    Kai Havertz vừa gây ấn tượng mạnh khi đóng góp 1 bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Lille 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021/22. Chứng kiến Havertz thi đấu như "lên đồng", tiền đạo phải ngồi dự bị suốt cả trận của The Blues là Romelu Lukaku nên rút ra cho mình những bài học.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x