Messi và Barca là vấn đề lớn nhất của Man City mùa này

Thanh Sơn
16:18 ngày 09-04-2019
Cựu tiền đạo ĐT Anh Alan Shearer tin rằng, Man City sẽ không thể giành "cú ăn 4" mùa này do ở Champions League, trước mặt họ còn một thử thách quá lớn mang tên Barcelona.
Messi và Barca là vấn đề lớn nhất của Man City mùa này
Trên BBC, chân sút nổi tiếng một thời của bóng đá xứ sở sương mù chia sẻ: "Barca và Messi là lý do lớn nhất khiến tôi không tin Man City có thể giành tới 4 danh hiệu mùa này. Hãy nhìn vào lịch thi đấu ở Champions League, nếu Man City vào đến chung kết thì tôi cho rằng đối thủ cuối cùng của họ sẽ là Barca. Tôi không nghĩ Man City đủ khả năng vượt qua trở ngại này để lên ngôi vô địch".

"Đó hứa hẹn sẽ là một trận chung kết tuyệt vời. Vấn đề với Man City là bất cứ đội bóng nào sở hữu Messi cũng đều xứng đáng là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Tất nhiên Man City nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đến giờ đội bóng này chưa gặp phải những đối thủ xứng tầm, nhưng nếu cứ tiến sâu thì họ đương nhiên sẽ đụng chướng ngại khó vượt qua nhất".

"Theo quan điểm của tôi, Man City sẽ vượt qua Tottenham ở tứ kết, dù trận đấu tới ở London không dễ dàng với họ. Hạ được Tottenham, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ gặp Juventus hoặc Ajax ở bán kết. Đó đều là những sự lựa chọn không đơn giản, bởi vậy chinh phục ngôi vương ở Champions League là nhiệm vụ khó khăn nhất".

"Về cơ bản, tôi tin Man City có thể giành 3 danh hiệu mùa này. Tuy nhiên, vô địch Champions League lại là mục tiêu quá tầm với họ".


"Trong phần còn lại của mùa giải, Man City còn phải chơi tối đa 12 trận. Nhìn vào chặng đường phía trước, có thể thấy đội bóng này sắp có thêm những danh hiệu. Sau khi đã chiến thắng ở cúp Liên đoàn, có lẽ Man City sẽ làm được điều tương tự ở cúp FA".

"Hồi tháng Ba vừa rồi, Man City từng bị Watford cầm hòa ở Etihad trong suốt hiệp 1 và chỉ có thể mở tỷ số bằng bàn thắng gây tranh cãi của Raheem Sterling. Khi gặp lại Watford ở trận chung kết cúp FA, Man City hứa hẹn sẽ lại gặp khó khăn, nhưng tôi tin đẳng cấp và tinh thần sẽ giúp họ chiến thắng".

"Không dễ để đưa ra dự đoán về cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Điều quan trọng ở đây là Man City đang nắm quyền tự quyết. Chỉ cần toàn thắng 6 vòng còn lại, họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vương mà không cần quan tâm đến điều gì khác".

"Cá nhân tôi không tin Man City sẽ giành được điểm số tối đa trong những vòng còn lại, nhưng chúng ta đang nói về đội bóng đã thắng 22/23 trận vừa qua ở mọi sân chơi. Chính vì thế, nếu Man City thắng hết các trận còn lại ở giải Ngoại hạng Anh mùa này thì đó cũng không phải là chuyện lạ".

Alan Shearer đánh giá rất cao khả năng của Barca
Alan Shearer đánh giá rất cao khả năng của Barca

"Tuy được đánh giá cao, song Man City cũng phải hết sức cảnh giác khi có một số trận đấu khó lường dành cho họ, bắt đầu từ cuộc so tài với Crystal Palace vào cuối tuần này. Nên nhớ, ngay trước dịp Giáng sinh gần nhất Crystal Palace từng thắng Man City 3-2 ngay tại Etihad. Mùa trước nếu tận dụng thành công quả 11m thì họ cũng cắt được chuỗi trận bất bại của nhà ĐKVĐ nước Anh".

"Mùa này đội bóng của HLV Roy Hodgson có thành tích sân khách tốt hơn sân nhà, nhưng chắc chắn họ sẽ là đối thủ rất nguy hiểm khi tiếp đón Man City. Tôi không mong đợi Liverpool thắng được tất cả các vòng còn lại. Bởi thế, chuyến làm khách tới sân Old Trafford của M.U vào cuối tháng 4 có thể không phải là trận đấu mà Man City buộc phải thắng để duy trì lợi thế".

"Tóm lại, có thể cả Liverpool lẫn Man City đều có thêm những lần va vấp, nhưng tôi tin cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League 2018/19 sẽ còn nóng bỏng đến tận vòng đấu cuối cùng. Đó là khi Liverpool tiếp đón Wolves trên sân nhà, còn Man City phải làm khách của Brighton".

Man City đã giành vé tham dự trận chung kết cúp FA
Man City đã giành vé tham dự trận chung kết cúp FA

"Nếu là CĐV trung lập, sẽ thật tuyệt vời nếu bạn được theo dõi 2 trận đấu trên cùng lúc với tâm trạng hồi hộp thay vì sớm biết trước đội nào trở thành nhà quán quân rồi. Năm 1995, tôi từng may mắn có được trải nghiệm này khi cùng Blackburn vô địch giải Ngoại hạng".

"Để có thể chinh phục cả 4 danh hiệu trong một mùa, hiển nhiên là Man City cần tất cả các cầu thủ khỏe mạnh và đạt phong độ tốt. Không may cho họ là điều này không thể đạt được trong một sớm một chiều bởi một số mắt xích của họ đang bị đau".

"Tôi không phủ nhận Man City là đội bóng sở hữu đội hình có chiều sâu nhất ở Anh. Đây là lý do tại sao đến giai đoạn này của mùa giải Man City vẫn còn nguyên cơ hội ăn 4. Tuy nhiên, có những sự vắng mặt rõ ràng ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh của The Citizens. Đơn cử như trường hợp của Sergio Aguero, tiền đạo đẳng cấp thế giới này mà chấn thương thì đây đương nhiên là tổn thất lớn với đội chủ sân Etihad".

Aguero (trái) là mắt xích rất quan trọng trong đội hình Man City
Aguero (trái) là mắt xích rất quan trọng trong đội hình Man City

"Gabriel Jesus cũng rất xuất sắc, nhưng cầu thủ này đơn giản là không thể thay thế Aguero. Tôi chắc chắn Aguero sẽ ra sân khi Man City so tài với Tottenham vào đêm nay nếu cậu ấy sung sức. Ngược lại, HLV Guardiola nên để El Kun ngồi ngoài để hạn chế tối đa những mối nguy cơ. Dù sao đi nữa, trận đấu tới cũng chưa phải là cuộc chiến sống còn với Man City".

"Việc Aguero bị đau hẳn khiến không ít fan Man City lo lắng, cũng may là tiền vệ ngôi sao Kevin De Bruyne đã kịp trở lại. Từ mùa Hè năm ngoái tới giờ De Bruyne hay gặp rắc rối với chấn thương và lúc này anh ta chưa có được phong độ tốt nhất. Kể từ đầu giải, cầu thủ người Bỉ này mới có 3 trận được đá đủ 90 phút".

 "Ở trận đấu mới đây với Brighton, De Bruyne không đá với 100% khả năng, nhưng chỉ cần 1 đường chuyền cậu ấy cũng đủ giúp Man City giành chiến thắng. Nhìn chung, Man City cần thêm những pha xử lý như thế của De Bruyne trong vài tuần tới, bởi đây đã là giai đoạn then chốt của mùa giải", Shearer kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x