Một HLV như Klopp ngang với một túi tiền lớn

Từ 10:16 ngày 03-05-2022
Trước khi Juergen Klopp xuất hiện và tạo nên lịch sử thì Anfield giống như một công trường lộn xộn, sắp xếp bừa bãi, rất nhiều tân binh được mang về mà chẳng biết để làm gì...

Có một câu danh ngôn đại ý thời gian chính là người thầy trả lời cho tất cả mọi câu hỏi. Có những điều gây tranh cãi, có những điều hiểu lầm, và có những câu hỏi khó chỉ được trả lời sau một thời gian dài.

Cách đây vài ngày, Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES) đã công bố thống kê mới nhất về chuyện chi tiêu của các câu lạc bộ châu Âu trong 10 năm qua. Trong danh sách những đội bóng chi nhiều tiền nhất kể từ mùa giải 2012/13, bạn sẽ nhận ra được nhiều điều bài học trong đó.

Bài học thứ nhất: Không phải khi nào dùng tiền cũng mua được danh hiệu, mà quan trọng phải biết cách mua. Man United là ví dụ tiêu biểu cho điều này. Với con số chi tiêu 1,075 tỷ euro, đứng dầu danh sách nói trên nhưng có lẽ chẳng cần phải nhắc thêm về sự thất bại thảm hại của đội bóng này trong 10 năm qua. Chelsea, đội bóng Anh thành công nhất 10 năm qua thậm chí còn đứng thứ 10 trong bảng chi tiêu này với số tiền bỏ ra còn ít hơn cả Arsenal, CLB nổi tiếng là thắt lưng buộc bụng.

Bài học thứ hai được rút ra từ bảng danh sách trên chính là tiêu đề của bài báo này: Một HLV giỏi ngang với một túi tiền lớn. Atletico Madrid thậm chí còn chẳng có trong danh sách này. Nhưng với Diego Simeone, đội bóng giành được những thành công lớn lao và giành được một vị thế cao trong làng bóng đá châu Âu trong 10 năm qua.

Simeone và Klopp là những HLV tiêu biểu cho câu nói "một HLV giỏi ngang với một túi tiền lớn"

CLB Tây Ban Nha tiếp theo đi theo con đường của Atletico Madrid là Villarreal. Nếu bạn vội vã cho rằng việc Villarreal loại Juventus, Bayern Munich và thẳng tiến đến trận bán kết Champions League là điều bất ngờ thì bạn đã quá coi thường họ. Villarreal là nhà đương kim vô địch Europa League. Unai Emery đang kế thừa ý chí của chủ tịch Fernando Roig - người có 25 năm làm chủ tịch của Villarreal, khi mua CLB này với giá chỉ hơn 400.000 euro vào năm 1997.

Nhưng thấm nhuần sâu sắc bài học này nhất chính là Liverpool. Trước khi Juergen Klopp xuất hiện và tạo nên lịch sử ở nơi này thì Anfield giống như một công trường lộn xộn, sắp xếp bừa bãi, rất nhiều tân binh được mang về mà chẳng biết để làm gì như Mario Balotelli, Fabio Borini hay Rickie Lambert, Christian Benteke. Điển hình năm 2014, The Kop tiêu hết 125 triệu bảng, kết quả họ xếp thứ 6 và không có nổi tấm vé dự Champions League. Theo lý mà nói, với cái đà mua sắm “nhiều mà không tinh” đó, bảng chi tiêu của CIES ắt phải có Liverpool trong Top 5. Nhưng chỉ cần có sự xuất hiện đầy hiệu quả của Klopp, Liverpool tụt xuống thứ 14 trong danh sách tiêu tiền này. Cách chi tiêu nửa thập kỷ qua của ông thầy người Đức được miêu tả là: rẻ, bền, đẹp, gãi đúng chỗ ngứa và rất có chiều sâu.

Hôm trước, khi ký hợp đồng mới với Liverpool, Klopp không yêu cầu tăng lương cho mình mà chỉ cần tăng lương cho trợ lý. Liverpool có lẽ nên từ chối điều này.  Hãy tăng lương cả cho ông. Vì giá trị của HLV ngang một túi tiền lớn, tiết kiệm cho giới chủ rất nhiều.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x