Mùa này người Anh sẽ trở lại thống trị Champions League?

Đỗ Trung Đỗ Trung
17:01 ngày 12-09-2017
Đã rất lâu rồi Ngoại hạng Anh mới có nhiều đại diện góp mặt tại Champions League đến vậy, và họ đang quyết tâm tìm lại ánh hào quang ở sân chơi danh giá nhất châu lục.
Mùa này người Anh sẽ trở lại thống trị Champions League?
Trận chung kết Champions League 2017/18 sẽ diễn ra tại sân NSC Olimpiyskiy, Ukraine. Đây là lần đầu tiên sau 1 thập kỷ, trận chung kết của sân chơi danh giá nhất châu lục được tổ chức tại Viễn Đông. Còn nhớ cách đây ngót 10 năm trên đất Nga lạnh giá, M.U đã đánh bại Chelsea trên loạt penalty cân não để bước lên ngôi vô địch. Năm ấy cũng là thời điểm Ngoại hạng Anh vượt mặt La Liga trong bảng hệ số của UEFA và trở thành giải đấu số một châu Âu.

Tuy nhiên cũng kể từ đó, màn trình diễn của các đội bóng Ngoại hạng Anh cứ thế tụt dốc. M.U có thêm 2 lần góp mặt ở các trận chung kết, song đều nhận thất bại trước Barcelona hùng mạnh của Pep Guardiola (2009, 2011). Trái lại, Chelsea hạ gục Bayern trên chấm phạt đền để lên ngôi năm 2012, nhưng đây chỉ là điểm sáng hiếm hoi, bởi trong vòng 5 năm trở lại đây, vị thế của các đội bóng Anh tại Champions League đã trở nên quá nhạt nhòa.

Cụ thể, từ năm 2012, chỉ có 4 CLB Ngoại hạng Anh tiến vào vòng tứ kết Champions League gồm M.U, Chelsea (2013/14), Man City (2015/16) và Leicester (2016/17). Chelsea cùng Man City từng đặt chân tới bán kết, nhưng không đội nào đủ sức góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, Tây Ban Nha sở hữu 6/10 CLB vào chung kết cùng thời điểm, còn Đức và Italia mỗi bên có 2.

Nguyên nhân khiến các đội bóng Anh sa sút ở sân chơi Champions League vẫn là một đề tài gây nhiều tranh cãi, song không ít ý kiến cho rằng tính cạnh tranh quá khốc liệt của Ngoại hạng Anh (đội bóng nào dù nhỏ hay lớn cũng có cơ hội vô địch) đã làm tổn hại tới khả năng thi đấu của các CLB tại đấu trường châu lục. Dù vậy, có vẻ như giải đấu cao nhất xứ sương mù đang dần trở lại khi ở Champions League 2017/18, họ có 5 đại diện tham dự vòng bảng gồm M.U, Man City, Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Hãy cùng điểm qua một vài thông tin về 5 CLB kể trên để xem liệu họ có đủ sức giúp người Anh tìm lại tiếng nói tại Champions League hay không.

Manchester United


M.U chắc chắn là đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho Champions League. Dù không sở hữu sức tấn công mạnh như Liverpool hay Man City, nhưng bù lại Quỷ Đỏ có hàng thủ vô cùng chắc chắn.

Ở trận hòa 2-2 trước Stoke cuối tuần qua, HLV Jose Mourinho bài trí nhân sự khá thú vị khi để Nemanja Matic đá cặp cùng Ander Herrera che chắn phía trước hàng thủ và đẩy Paul Pogba chơi nhô cao. Đây gần như là sơ đồ mà "Người đặc biệt" sẽ sử dụng ở các trận tại Champions League, ít nhất là trong những trận cầu quan trọng.

Điểm yếu của M.U nằm ở cánh trái khi Daley Blind tỏ ra khá chậm chạp, còn Matteo Darmian chưa thể mang đến sự an tâm. Tuy nhiên, ở một bảng đấu với những đối thủ khá nhẹ nhàng, Quỷ Đỏ hoàn toàn đủ sức nắm vị trí nhất bảng để giành vé vào vòng knock-out.

Manchester City


Chiến thắng 5-0 trước Liverpool không thể nào che lấp các sai lầm nơi hàng thủ Man City. Giữ sạch lưới chưa hẳn là chìa khóa mang đến thành công (Real Madrid chỉ có 1/13 trận không phải nhận bàn thua trên chặng đường bảo vệ ngôi vương Champions League mùa trước), song có cảm giác việc The Citizens có thể bảo toàn mành lưới là điều khá xa xỉ. 

Ngoại trừ Vincent Kompany, John Stones cùng Nicolas Otamendi thường xuyên phạm sai lầm ngớ ngẩn. Fernandinho có thể được Guardiola kéo xuống dưới đá như một trung vệ, nhưng anh dĩ nhiên phù hợp hơn ở vai trò tiền vệ đánh chặn ngay phía sau Kevin De Bruyne và David Silva. 

Ngoài ra, Pep lâu nay hay sử dụng sơ đồ 3-5-2, nơi Benjamin Mendy cùng Kyle Walker sắm vai như những tiền vệ cánh. Thế nhưng, với chiến thuật này, các đối thủ của Man City có thể tận dụng để phản công vào 2 biên, qua đó khiến họ trở tay không kịp. Có lẽ, Man City cần phải học hỏi nhiều điều từ M.U của Mourinho. Đôi khi, tránh nhận thất bại còn quan trọng hơn giành chiến thắng, đặc biệt từ vòng loại trực tiếp trở đi.

Chelsea


Chelsea đến Champions League với tư cách là nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Song hiện có 2 câu hỏi đặt ra cho thầy trò Antonio Conte. Thứ nhất, The Blues sẽ xử lý vấn đề thể lực ở đấu trường châu Âu ra sao sau một năm chỉ quanh quẩn tại giải quốc nội. Thứ hai, khả năng và kinh nghiệm cầm quân của Conte tại Champions League. Chiến lược gia 48 tuổi mới chỉ 2 lần nếm trải dư vị Champions League cùng Juventus, và tất cả đều là thất bại toàn tập (bị loại ở tứ kết mùa 2012/13 và không vượt qua vòng bảng mùa 2013/14).

Thêm nữa, Conte ưa thích sử dụng sơ đồ 3-4-3, song có vẻ đây không phải là chiến thuật hợp lý để chinh chiến tại Champions League. Hàng thủ 3 người của Chelsea chơi tuyệt hay mùa trước, song ở những tình huống một đối một, cả Gary Cahill và David Luiz đều có thể dễ dàng bị loại bỏ.

Liverpool


Thêm một đội bóng nữa đối mặt với nhiều nghi ngại nơi hàng thủ. Dejan Lovren và Joel Matip có thể thi đấu rất hay trong một ngày đẹp trời, song họ cũng có thể cùng Liverpool chìm xuống vũng bùn bằng màn thể hiện kém cỏi. Tuy nhiên, ở mặt tích cực, The Kop sở hữu sức mạnh tấn công đáng gờm với bộ ba Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah.

Tại đây, Firmino chấp nhận chơi lùi, kết hợp cùng hai mũi khoan giàu tốc độ Mane và Salah ở 2 bên cánh. Chỉ cần tam tấu này đạt phong độ cao nhất, Liverpool đủ sức khiến mọi hàng thủ tan chảy như cái cách họ vùi dập Arsenal để mang về thắng lợi "4 sao". Ngoài ra, thành tích ấn tượng tại Anfield cũng là một lợi thế không nhỏ cho Liverpool ở Champions League.

Tottenham 


Trong các đội bóng Ngoại hạng Anh dự Champions League mùa này, Tottenham chắc chắn là ẩn số thú vị nhất. Mauricio Pochettino đã xây dựng cho Spurs một lối chơi pressing và tổ chức cực tốt, song vấn đề của họ vẫn là tinh thần cùng kinh nghiệm non nớt. Chưa dừng lại ở đó, Wembley tuy là sân nhà nhưng nó vẫn mang lại vận rủi cho Spurs. Cuộc tiếp đón Dortmund tới đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng với Tottenham, và thầy trò Pochettino cần một chiến thắng để chấm dứt những đen đủi lâu nay ở Wembley.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x