Nagelsmann, Flick và Tuchel đối đầu ở bán kết Champions League: Thời huy hoàng của các HLV người Đức

Minh Huy
16:01 ngày 16-08-2020
Hansi Flick, Julian Nagelsmann và Thomas Tuchel có mặt tại bán kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vòng bán kết Champions League có 3 HLV đến từ một quốc gia. Nên nhớ mùa trước cũng là một HLV người Đức lên ngôi vô địch (Juergen Klopp). Dường như đã đến thời đại của các HLV Đức.
Nagelsmann, Flick và Tuchel đối đầu ở bán kết Champions League: Thời huy hoàng của các HLV người Đức

Những người cấp tiến

Champions League 2018/19 chứng kiến trận chung kết toàn Anh giữa Liverpool – Tottenhem. Và The Kop lên ngôi vô địch, nhưng có rất nhiều fan Đức cũng ăn mừng. Bởi dẫn dắt Salah cùng các đồng đội lên đến đỉnh vinh quang chính là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất của bóng đá Đức, Juergen Klopp. Hơn một năm sau, vẫn là những người Đức đóng vai chính ở sân khấu danh giá nhất châu Âu: Tuchel, Nagelsmann và Flick “cùng dắt tay nhau” lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Champions League.

Điểm chung của các HLV người Đức là tuổi đời còn khá trẻ, có tư tưởng cấp tiến, lối làm việc khoa học và theo đuổi thứ bóng đá mang hơi thở thời đại với sự linh hoạt đồng thời không hề cứng nhắc. Người già nhất trong số họ là Flick của Bayern năm nay cũng mới 55 tuổi, độ tuổi chín nhất để dẫn dắt một đội bóng (Klopp 53 tuổi, Tuchel 46). Còn người trẻ nhất chỉ mới 33: Nagelsmann. Nhà cầm quân sinh năm 1987 của Leipzig vừa lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: HLV trẻ nhất lịch sử lọt vào bán kết Champions League khi mới 33 tuổi 21 ngày (kỷ lục cũ thuộc về Didier Deschamps tại Monaco mùa giải 2003/04 ở tuổi 35 và 7 ngày).

Hè 2018, Tuchel “dạt” sang Pháp để cố gắng mang về cho phòng truyền thống của PSG chiếc cúp danh giá mà giới chủ Qatar luôn khao khát có được. Và PSG của ông vừa có cú lội ngược dòng lịch sử trước “hiện tượng” Atalanta tại tứ kết. Nagelsmann tuổi trẻ tài cao dẫn dắt một Leipzig non trẻ vượt qua Atletico ngoạn mục. Trong khi Bayern của Flick đã dạy cho Barca vĩ đại biết thế nào là bóng đá tấn công và kiểm soát tầm cao.

Thomas Tuchel - Julian Nagelsmann - Hansi Flick

Bậc thầy chiến thuật

Nếu như trước kia các HLV Italia được xem là “bậc thầy chiến thuật” thì ngôi vị đó giờ xứng đáng thuộc về các HLV Đức. Các chiến lược gia người Đức theo đuổi những triết lý bóng đá khác nhau và đặt dấu ấn rất riêng trong lối chơi đội nhà. 

Bayern của Flick thi đấu như cỗ máy lập trình cho thấy ông hiểu Hùm xám tới từng “chân tơ kẽ tóc”. 5 năm trong màu áo Bayern khi còn là cầu thủ (1985-1990), Flick giành 4 chức VĐQG và có một sự nghiệp “quần đùi áo số” đáng nể. Sau khi giải nghệ, Flick làm trợ lý cho HLV trưởng ĐT Đức Joachim Loew 8 năm (2006-2014). Ông bắt đầu mùa giải 2019/20 với tư cách trợ lý HLV cho Niko Kovac. Để rồi sau khi nhà cầm quân người Croatia bị sa thải, Flick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào ngày 22/12/2019 (và đã ký hợp đồng tới tháng 6/2023 hồi tháng 4/2020). Kể từ đó, ông làm hồi sinh một Thomas Mueller tưởng chừng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, “phát minh” ra mũi tên Alphonso Davies ở vị trí hậu vệ trái và biến Hùm xám thành một cỗ máy bất khả chiến bại. 

Còn Leipzig của Nagelsmann chơi pressing và chặt chẽ. Làm HLV ở độ tuổi mà nhiều cầu thủ vẫn còn đang thi đấu, nhưng “Tiểu Mourinho” vẫn tạo dấu ấn sâu sắc. Sau khi loại Tottenham của chính Mourinho và Atletico của Diego Simeone, Nagelsmann đã tạo nên một “thuật giả kim” hoàn hảo với các cầu thủ của mình để ngay cả khi mất đi chân sút quan trọng nhất Timo Werner, Leipzig vẫn mạnh mẽ, kiên cường và giữ được bản chất riêng. 

Trong khi đó, PSG của Tuchel lại đi đến bán kết Champions League bằng sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh thi đấu cũng như sự linh hoạt trong lối chơi. Từng là nạn nhân của những pha lội ngược dòng kinh điển, Tuchel đã giúp ĐKVĐ Ligue 1 kiên nhẫn chịu đựng, tạo ra một PSG bùng nổ với bộ đôi tấn công đắt giá nhất hành tinh Neymar-Kylian Mbappe. Rõ ràng PSG của Tuchel hiện tại rất đa dạng trong các sơ đồ chiến thuật 3-4-4, 4-3-3, 4-2-3-1 và cả 4-4-2 truyền thống. 

Còn Liverpool của Klopp là thứ bóng đá tổng lực. Về cơ bản, Klopp vẫn dựa trên nguyên lý cơ bản của Gegenpressing từ thời còn dẫn dắt Dortmund nhưng nâng cấp lên một tầm cao mới tại The Kop. Tức là, áp dụng Gegenpressing trên toàn mặt sân chứ không chỉ riêng khu vực có bóng để tạo nên một Liverpool bốc lửa tại Champions League mùa trước cũng như Premier League mùa này.

Ngoài 4 gương mặt tiêu biểu trên còn có thể kể thêm Marco Rose, Ralf Rangnick, Dieter Hecking. Những HLV Đức đã và sẽ còn tiếp tục thành công trong thời gian tới.

91,18 %.  Đó là tỷ lệ chiến thắng của HLV Hansi Flick khi dẫn dắt Bayern Munich. Sau 34 trận huấn luyện Hùm xám, ông có 31 chiến thắng, 1 hòa và chỉ 2 trận thua. Cùng thời điểm này Bayern ghi 112 bàn và chỉ thủng lưới 26 lần.

3. Champions League mùa này có tới 3 HLV người Đức lọt vào bán kết. Điều tương tự cũng xảy ra tại Europa League 2010/11 khi có tới 3 HLV người Bồ Đào Nha vào vòng 4 đội mạnh nhất, gồm Andre Villas-Boas (Porto, vô địch), Domingos Paciencia (Braga) và Jorge Jesus (Benfica).

Tuchel và Nagelsmann có sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi
Cả Thomas Tuchel lẫn Julian Nagelsmann đều có sự nghiệp cầu thủ rất ngắn ngủi, cùng sớm chuyển sang làm nghề HLV. Tuchel chỉ có 6 năm thi đấu và năm 1998, ở tuổi 25, ông phải tuyên bố giải nghệ vì vấn đề mãn tính về sụn đầu gối. Trong khi đó, Nagelsmann còn chơi bóng ít hơn thế, chỉ 4 năm trong màu áo của 1860 Munich và Augsburg; giải nghệ ở tuổi 21 vì các chấn thương đầu gối. Nếu sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi và ít dấu ấn, thì khi làm HLV, họ lại đạt được những thành tựu rất đáng nể.

XEM THÊM

Kết quả Man City 1-3 Lyon: Man xanh dừng chân tại tứ kết Champions League

Kết quả Bayern Munich 8-2 Barca: Thất bại ê chề

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x