Neymar tại PSG: Hành trình trưởng thành của ngựa bất kham

Trung Nghĩa
21:45 ngày 28-04-2021
Neymar là cầu thủ gây chia sẽ bậc nhất trong thế giới bóng đá. Nhiều người cho rằng anh là một thiên tài nhưng cũng không ít người khẳng định đó là một kẻ ngu ngốc. Nhưng cầu thủ người Brazil đang cho thấy sự trưởng thành và là chìa khóa để PSG đối đầu với Man City tại Champions League.

Neymar đã được PSG ký hợp đồng với mức phí kỷ lục thế giới 222 triệu euro trong một thương vụ gây chấn động thế giới bóng đá vào năm 2017. Barca đã phải cay đắng nhìn anh phá vỡ phí giải phóng hợp đồng để chạy theo tiếng gọi kim tiền ở nước Pháp.

Đối với nhiều người, Neymar là một kẻ tham lam, ích kỷ, một cầu thủ thích đóng kịch, ngã vờ, giả chấn thương và chỉ ham hố biểu diễn. Có thể coi Neymar như một chú ngựa chứng, một gã to xác có tính khí trẻ con.

Nhưng đối với Pini Zahavi, siêu cò thân thiết với Neymar, thực tế lại khác hẳn. "Hầu hết thế giới thực sự không biết về con người thật của Neymar", Zahavi cho biết. "Họ chỉ đọc những câu chuyện trên mặt báo mà chẳng tiếp xúc với Neymar bao giờ".

Và đối với bản thân cầu thủ người Brazil, những lời chỉ trích là không công bằng. "Mọi người không biết tôi là ai, chỉ biết những gì họ nhìn thấy trên báo chí và MXH", Neymar chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Audrey Crespo-Mara trên chương trình TF1’s Sept a Huit của kênh truyền hình Pháp.

Vậy, trước trận bán kết Champions League giữa PSG vs Man City, những người biết rõ Neymar nói gì về anh và chính bản thân ngôi sao 29 tuổi đã tiết lộ những điều gì?

Zahavi đã làm việc với Neymar từ khi tiền đạo này mới 16 tuổi và là người có vai trò quan trọng trong việc đưa anh đến PSG. Ông chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Neymar cũng như những gì anh còn có thể đạt được trong bóng đá.

"Với tất cả sự tôn trọng mà tôi dành cho Ronaldo và Messi, tôi tin rằng Neymar là tài năng lớn nhất mà bóng đá thế giới từng chứng kiến. Điều này không phải vì mối quan hệ của tôi với cậu ấy", Zahavi nói với Telegraph Sport. "Tôi chắc chắn rằng khi Neymar giải nghệ, tất cả sẽ hiểu điều đó".

Neymar nhận được nhiều kỳ vọng khi ký hợp đồng với PSG nhưng đến hiện tại anh mới trở thành thủ lĩnh đưa đội bóng trên hành trình vươn tầm

Dù vậy, không phải ai ở PSG cũng đồng tình với điều này. 2 năm trước, CLB đã thất vọng với Neymar tới mức họ phân tích các trận đấu và kết luận anh chỉ cống hiến 60% năng lực. Thậm chí chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nasser Al-Khelaifi còn tuyên bố "không còn muốn thấy 'bệnh ngôi sao' trong đội bóng nữa".

Neymar không phủ nhận rằng anh thích đi dự tiệc và đã có lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 nổi tiếng với trang phục toàn màu trắng vào năm ngoái tại hộp đêm Yoyo ở Paris.

"Khi muốn tiệc tùng, tôi sẽ tổ chức. Chẳng ai có thể bảo tôi không làm như vậy. Tôi là một chàng trai biết khi nào mình có thể làm gì và không thể làm gì", Neymar nói trong cuộc phỏng vấn với TF1. "Không giống như những gì mọi người nghĩ, rằng tôi chưa trưởng thành và không biết mình đang làm gì. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Mọi người đều biết tôi là người như thế nào".

"Nhiều người thích nói về những thứ ngoài sân cỏ hơn là chuyện chuyên môn. Tôi thích những bữa tiệc và biết khi nào là thời điểm phù hợp để tham dự. Bạn không thể chỉ tập trung 100% vào bóng đá bởi như thế sẽ phát điên lên mất. Đó là khoảnh khắc thư giãn và tận hưởng. Tôi sẽ không ngừng làm điều đó", Neymar nói thêm.

Zahavi nói rằng đó là một phần quan trọng trong tính cách của Neymar và anh không khác gì những người đồng hương Brazil như Ronaldinho. Quả thực, ngôi nhà của Neymar ở vùng ngoại ô phía Tây Paris luôn rộng cửa chào đón bạn bè và đồng đội của anh. Điều này đã trở thành chìa khóa để anh xây dựng các mối quan hệ và thể hiện sự hào phóng của mình.

Đối với tất cả những lời chỉ trích mà Neymar đã phải đối mặt, điều thú vị là không có cái nào đến từ những người đồng đội của anh. Edinson Cavani có thể cảm thấy bức xúc sau cuộc cãi vã của họ vài năm trước về vụ tranh đá 1 quả phạt đền. Nhưng nhiều người quên rằng ở 1 trận đấu sau đó, Neymar đã đưa bóng cho Cavani thực hiện 1 quả phạt đền khác.

"Neymar là một cậu bé ngoan và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người", Zahavi nói. "Một chàng trai của gia đình. Cậu ấy luôn chăm sóc cho gia đình và bạn bè của mình".

Từ một cậu bé nhà nghèo, Neymar đã quyết tâm vươn mình và giờ đây có đủ tiền để lo cho gia đình và bạn bè

Bản thân Neymar cũng đã lên tiếng về điều này. Trong một cuộc phỏng vấn với Crespo-Mara, anh đã kể về việc muốn một cái bánh quy khi đi mua sắm cùng mẹ lúc 6 tuổi. Với một gia đình sống nhờ cesta básica (thức ăn miễn phí của chính phủ), bà mẹ Nadine Santos đã nói với anh rằng bà chỉ có đủ tiền cho bữa tối mà thôi.

Neymar nhớ lại: "Tôi nói rằng sau này sẽ trở nên giàu có và mua cả một nhà máy sản xuất bánh quy. Đôi khi những đứa trẻ có những giấc mơ điên rồ. Khi đó, mẹ chỉ cười nhưng giờ chúng tôi đều cảm thấy xúc động khi nghĩ về điều đó. Mọi người nghĩ mọi thứ với tôi thật dễ dàng nhưng thực tế là tôi đã phải chiến đấu để đạt được vị thế như bây giờ".

Những gì mọi người ở PSG đã nhận thấy trong 2 năm qua là sự trưởng thành đáng ngưỡng mộ của Neymar. Dù không phải là đội trưởng nhưng anh đang là thủ lĩnh thực sự của đội bóng bên cạnh thủ môn Keylor Navas. Họ là 2 cầu thủ có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ để giúp PSG vào chung kết Champions League mùa trước và bán kết mùa này.

Trong 2 năm qua tại Champions League, Neymar đã liên tục có những màn trình diễn xuất sắc. Mới nhất là ở tứ kết với nhà ĐKVĐ Bayern Munich. Cũng cần lưu ý rằng trong khi PSG đã vào đến bán kết 2 lần với Neymar thì CLB cũ Barca của anh mới chỉ có đúng 1 lần làm được điều này.

"Không cần phải đeo tấm băng đội trưởng, Neymar vẫn là thủ lĩnh của đội bóng", Zahavi nói. "Ảnh hưởng của cậu ấy với các cầu thủ khác thật đáng kinh ngạc. Họ luôn tôn trọng Neymar. Không phải ngẫu nhiên mà Tuchel từng nói rằng nếu không có cậu ấy, PSG đã không bao giờ vào được chung kết Champions League".

Thuyền trưởng hiện tại của PSG là Mauricio Pochettino cũng rất đề cao vai trò của Neymar. "Từ ngày đầu tiên tôi đến PSG, cậu ấy đã chào đón nồng nhiệt", Pochettino cho biết. "Neymar rất khiêm tốn, luôn lắng nghe và chấp nhận mọi chỉ dẫn một cách rất tốt".

Các số liệu thống kê cho thấy Neymar đang chạy nhiều hơn trong khi vẫn duy trì khả năng kiến tạo cũng như ghi bàn đáng nể. Tất cả đều khác xa với hình ảnh Neymar kiêu ngạo trước đây, người chỉ chọn những trận đấu mà mình muốn chơi và thường xuyên chấn thương một cách khó hiểu vào dịp sinh nhật của cô em gái Rafaella Santos.

Neymar ngày càng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh ở PSG

Neymar chắc chắn là vẫn luôn gần gũi với gia đình của mình, những người mà anh gọi là "món quà từ Chúa". Nhưng anh đã biết coi trọng thành tích của đội bóng hơn.

Những người thân cận với Neymar tiết lộ việc PSG vào đến chung kết Champions League là bước ngoặt để anh nhận ra rằng mình có thể đạt tới đỉnh cao cùng đội bóng và không cần phải ra đi. Thậm chí, siêu sao người Brazil đang sẵn sàng cho một thỏa thuận mới.

"Vâng, tôi rất vui khi ở đây", Neymar nói với TF1. "Tôi không biết chính xác điều gì đã thay đổi nhưng thực sự là đã có những khác biệt. Bây giờ tôi muốn ở lại PSG và hy vọng Mbappe cũng vậy. Đó là điều mà tất cả NHM của PSG mong muốn. Chúng tôi muốn biến PSG trở nên vĩ đại".

Neymar và Mbappe đã có một mối quan hệ rất tốt. Trên thực tế, BLĐ PSG hy vọng việc Neymar đồng ý ở lại có thể khiến Mbappe thay đổi mong muốn ra đi.

"Tôi gần như là anh trai của Mbappe. Chúng tôi vẫn thường trêu đùa nhau nhưng tôi cũng thường yêu cầu cậu ấy làm điều này hay điều kia trong và ngoài sân cỏ", Neymar nói. "Tôi gọi Mbappe là 'Cậu bé vàng'. Một cầu thủ tuyệt vời".

PSG dường như đã cảm nhận được quyết tâm giành chức vô địch Champions League của Neymar mùa này. "Thật sự khó khăn khi để thua 1 trận chung kết Champions League", anh nói về thất bại trước Bayern. "Tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều. Chúng tôi đã không thể mang về danh hiệu lần đầu tiên cho đội bóng nhưng sẽ làm tất cả để thực hiện điều đó ở mùa này".

Neymar đã có sự trưởng thành đáng kể trong 2 mùa giải qua. Từ một chú ngựa bất kham, anh đã trở thành con ngựa đầu đàn tại PSG. Và đó là điểm tựa để đội bóng thành Paris hy vọng về danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Nguồn Telegraph
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tuchel được khen vì từ chối bắt tay 'con rắn' Courtois Tuchel được khen vì từ chối bắt tay 'con rắn' Courtois

    Trên mạng xã hội, HLV Thomas Tuchel nhận được sự khen ngợi của CĐV Chelsea vì hành động "hợp lý" đối với thủ thành Thibaut Courtois bên phía Real Madrid.

  • Ông chủ Man City vs Ông chủ PSG: Ai giàu hơn ai? Ông chủ Man City vs ông chủ PSG: Ai giàu hơn ai?

    Cuộc so tài giữa PSG và Man City tại bán kết Champions League được ví như trận chiến kim tiền khi cả hai đều là những CLB siêu giàu. Vậy ông chủ Sheikh Mansour của Man City liệu có giàu hơn người đồng cấp Nasser Al-Khelaifi phía PSG?

  • PSG vs Man City: Nhà giàu này, nhà giàu nọ PSG vs Man City: Nhà giàu này, nhà giàu nọ

    Đại chiến kim tiền là cụm từ miêu tả chính xác nhất cuộc đọ sức vào 2h00 đêm nay (29/4) giữa PSG vs Man City. Tuy nhiên, thú vị ở chỗ mỗi đội bóng nhà giàu lại có cách sử dụng tiền rất khác biệt.

  • Werner bị bà xã của Thiago Silva chế nhạo Werner bị bà xã của Thiago Silva chế nhạo

    Tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của tiền đạo Timo Werner trong trận đấu giữa Real vs Chelsea ở bán kết Champions League đêm qua đã khiến bà xã của trung vệ Thiago Silva cảm thấy ngao ngán và buông lời chế giễu.

  • Neymar và Guardiola, thiếu duyên thừa nợ Neymar và Guardiola, thiếu duyên thừa nợ

    Neymar luôn ao ước được chơi bóng dưới trướng của Pep Guardiola. Nhưng anh mới chỉ gặp vị HLV thần tượng trong vai đối thủ. Và thường thì Neymar rất biết cách làm tung lưới các đội bóng của Pep.

  • hàng thủ Man City gặp khắc tinh Hàng thủ Man City gặp khắc tinh

    Kylian Mbappe và Neymar đã tàn phá Barca, Bayern. Vậy Man City thì sao? Pep Guardiola hẳn đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, nhất là khi Man City vẫn chơi với tuyến phòng thủ dâng cao.

  • Pep và cái quỳ gối năm xưa Pep và cái quỳ gối năm xưa

    Hai năm trước, ở tứ kết Champions League 2018/19, Man City của Pep Guardiola từng thất bại trước Tottenham của Mauricio Pochettino. Hình ảnh Pep quỳ gối, ôm mặt gục xuống thảm cỏ Etihad tới giờ vẫn ám ảnh tâm trí các CĐV Man City.

  • Mbappe - Foden, ai đã sẵn sàng? Mbappe - Foden, ai đã sẵn sàng?

    Sau vòng tứ kết, trên Twitter của Phil Foden có đăng một dòng Tweet đầy khiêu khích gửi Kylian Mbappe: “Cậu sẵn sàng rồi chứ?”. Đêm nay, hai trong số những ngôi sao trẻ hay nhất thế giới sẽ giáp mặt nhau trên sân cỏ, và giới mộ điệu đang nóng lòng muốn biết ai đã sẵn sàng đánh bại người kia hơn.

  • Pep thừa nhận mất ngủ khi nghĩ đến Neymar và Mbappe Pep thừa nhận mất ngủ khi nghĩ đến Neymar và Mbappe

    Trước trận đấu PSG vs Man City tại bán kết Champions League 2020/21, HLV Pep Guardiola thừa nhận ông đã mất ngủ khi nghĩ cách ngăn chặn bộ đôi Neymar và Kylian Mbappe của PSG.

  • Làm cách nào để Man City ngăn chặn Neymar và Mbappe? Làm cách nào để Man City ngăn chặn Neymar và Mbappe?

    Neymar và Mbappe hiển nhiên là cặp tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Vậy làm sao để Man City có thể ngăn cản sức công phá của hai siêu chân sút này ở trận đại chiến với PSG ở bán kết Champions League?

  • So sánh giá trị đội hình PSG vs Man City: Man xanh vẫn vượt trội đối thủ So sánh giá trị đội hình PSG vs Man City: Man xanh vẫn vượt trội đối thủ

    Trước trận đại chiến PSG vs Man City tại bán kết Champions League, hãy cùng đánh giá giá trị đội hình giữa 2 đội. Theo Transfermarkt, Man xanh vẫn đang nhỉnh hơn đối thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x