Có vẻ như “duyên ghi bàn” của Olivier Giroud nằm ở sân cỏ châu Âu, hơn là trên sân cỏ Anh. Thật ra, trong 6 bàn mà Giroud ghi cho Chelsea ở Champions League mùa này, đã có 4 bàn ở trận gặp Sevilla (đấy là trận đấu mà Giroud đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ già nhất lập hat-trick ở Champions League). Đây là một vấn đề nghiêm túc về chuyên môn, liên quan đến cách chơi của Giroud và chiến thuật toàn đội.
Trong lần gần đây nhất Chelsea đăng quang trên sân cỏ châu Âu (vô địch Europa League 2018/19), Giroud chính là “Vua phá lưới” với 11 bàn thắng. Khác biệt vẫn vậy: 11 bàn trong 14 lần ra sân ở Europa League, so với 2 bàn trong 27 lần ra sân ở Premier League mùa ấy. Khác biệt còn đáng kể hơn, kỳ lạ hơn, khi người ta nhìn lại Giroud ở giải đấu lớn ngay trước đó: World Cup 2018. Giroud đá đủ 7 trận (6 lần đá chính) trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển Pháp, nhưng anh không hề ghi bàn.
HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp lý giải: Giroud luôn đứng ở vị trí trung phong trong đội hình đội tuyển Pháp nhưng anh chủ yếu chỉ giữ nhiệm vụ phối hợp hoặc di chuyển chiến thuật hơn là gánh vác trọng trách ghi bàn. Pháp có rất nhiều mũi ghi bàn tại World Cup 2018, nên mẫu “tiền đạo không cần ghi bàn” như Giroud lại trở nên quan trọng. Thực tế cho thấy, Deschamps luôn trọng dụng Giroud ở giải đấu thành công ấy.
Premier League khác hẳn World Cup. Ở trận địa “marathon” như Premier League, người ta cần một trung phong thực thụ, với phong độ và hiệu suất ghi bàn ổn định. Tất nhiên, Giroud là một trung phong giỏi. Nhưng chẳng ai lại để toàn đội phụ thuộc vào phong độ trong suốt 38 vòng đấu của một trung phong đã 34 tuổi như Giroud (và bản thân anh cũng không thể đáp ứng yêu cầu ấy). Chelsea cũng không sử dụng Giroud theo kiểu “chạy chỗ, làm tường”, như đội tuyển Pháp.
Anh có thể chơi tiền đạo cắm, trực tiếp đe dọa khung thành đối phương, trong một chiến thuật cụ thể, ở một trận đấu cụ thể. Các trận đấu ở Champions League hoặc Europa League (lâu lâu mới diễn ra một lần) rất phù hợp với đặc điểm này. Đấy là lý do vì sao lão tướng Giroud phát huy khả năng ghi bàn tốt nhất trên các đấu trường châu Âu tầm CLB - nhất là trong giai đoạn knock-out.
Việc HLV Thomas Tuchel sử dụng Giroud một cách đúng lúc, đúng chỗ cũng là chi tiết quan trọng dẫn đến thành công, cho cả Chelsea lẫn Giroud nói riêng, trong trận thắng Atletico rạng sáng qua.
Giroud cần người đá cặp
Chelsea bố trí cặp tiền đạo Olivier Giroud - Timo Werner trong sơ đồ 3-4-1-2, và đây là chi tiết rất đáng chú ý về mặt chuyên môn. Thierry Henry, “tiền bối” của Giroud ở đội tuyển Pháp cũng như Arsenal trước đây từng nhận xét: với sở trường chơi bóng trong tư thế xoay lưng về phía khung thành, Giroud sẽ phát huy rất tốt khả năng ghi bàn trong hoàn cảnh có người đá cùng ở hàng tiền đạo.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn