PSG đánh bại Bayern: Sự đền đáp cho Pochettino

Dũng Phan Dũng Phan
10:18 ngày 15-04-2021
Sự đền đáp cho Pochettino là chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Bayern Munich, qua đó đưa PSG vào bán kết Champions League.
PSG vs Bayern: Sự đền đáp cho Pochettino

Người Đức là “vua” của những màn lội ngược dòng kinh điển, Bayern Munich là đại diện của nước Đức và tinh thần Đức. Thế nên mới có câu nói nổi tiếng “Đá với người Đức thì bạn phải buộc chặt dây giày cho đến phút 90 của trận đấu”. Đêm trước, người Đức cũng đã thắng ở lượt về, chỉ là không đủ. Cái không đủ ấy là một tấm vé vào bán kết. Cái không đủ ấy chính là cái mà Mauricio Pochettino đã chuẩn bị trước.

Sau rất nhiều cay đắng ở Camp Nou năm 2017, ở Paris năm 2018, cuối cùng PSG đã vượt qua được cái mà dân mạng đã từng gọi họ bằng cụm từ “yếu bóng vía”. PSG đã trưởng thành, thậm chí còn sớm hơn cả Manchester City. Dẫu cho từ khát vọng đến việc nếm trải thất bại ở châu Âu thì Man City còn lớn hơn PSG. 

Đội bóng ấy đã bắt phải lá thăm khó ngay từ vòng bảng khi rơi vào bảng đấu có Manchester United và Leipzig. Họ cũng đã thua ngay trận đầu ra quân. Nhưng đã tỏ rõ bản lĩnh để đánh bại tất cả ở khúc sau để giành vé vào vòng 1/8 một cách ngoạn mục. Ở vòng 1/8, đối thủ chính là cơn ác mộng thuở xưa từng gieo sầu lên người Paris: Barcelona. Nhưng giờ đây người Paris có Mauricio Pochettino. Ông đã cho thế giới thấy vì sao từng có lúc ông là vị HLV được thèm khát nhất thế giới. 

Thế trận hợp lý, tỉnh đòn, biết đánh vào điểm yếu của đối thủ, biết lì lợm cam chịu ở trận lượt về, PSG đánh bại Barca với tỉ số 5-2 sau hai lượt trận. Rồi lá thăm tiếp tục thử thách PSG khi đẩy họ đến với nhà đương kim vô địch Bayern Munich. Đấu liên tục với hai nhà khổng lồ như thế rõ ràng không được may mắn cho lắm, vậy mà Pochettino vẫn đi vào lịch sử, PSG trở thành nhà á quân mùa trước loại đương kim vô địch ở vòng knock-out mùa sau. 

Ông thầy người Argentina biết sức mạnh của tuyến giữa Bayern tốt hơn PSG, nhưng ông cũng biết rằng Neuer và hàng phòng ngự Bayern thích dâng cao, mà Mbappe và Neymar đã tăng tốc phản công thì không hàng phòng ngự nào ngăn chặn nổi. Một chiến lược hợp lý được PSG vạch ra, và họ vượt qua Bayern để lần thứ 2 liên tiếp vào đến bán kết. 

Có giai đoạn Pochettino cầm quân một tập thể mà không được cho một đồng xu chuyển nhượng nào. Vâng, là những ngày ông ở Tottenham, phải đào tạo từ những viên ngọc thô đi đến ngôi sao để cạnh tranh một tấm vé ở top 4 (kể cả một người châu Á như Son Heung-min), để đến trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử của Tottenham. Đấy là một tập thể không được ông chủ Joe Lewis đầu tư. Bây giờ, Pochettino đang ở đội bóng giàu có nhất thế giới về tiền bạc, với ngân sách mua sắm vài trăm triệu Euro mỗi mùa hè, với hai tiền đạo cũng là hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới. 

Khi anh không có tiền, mà đã phát triển đến như thế. Giờ đây với từng đó điều kiện, anh còn đi đến mức độ nào nữa? Hãy thắt dây an toàn, đây chỉ là sự khởi đầu của Pochettino.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x