Liverpool gục ngã 1-3 trước Real

Tất cả đang chống lại Liverpool

Lâm Phong
06:38 ngày 08-04-2021
Trong một mùa bóng sa sút thì việc Liverpool thua Real Madrid vốn dĩ không phải điều bất ngờ. Tuy nhiên, thất bại này vẫn như đang mắc ở cuống họng của Juergen Klopp vì ông có cảm giác tất cả mọi thứ đều đang chống lại The Kop. Lần này là trọng tài.
Tất cả đang chống lại Liverpool

Liverpool có thua vì trọng tài?

Nếu đến cả những CLB như Fulham, Brighton, Everton cũng có thể thắng Liverpool thì chuyện Real Madrid buộc The Kop phải rời sân Di Stefano với 3 bàn thua tay là quá đỗi bình thường. Bản thân HLV Klopp trong bài phát biểu sau trận cũng khẳng định: “Liverpool không xứng đáng chiến thắng ở trận đấu này”.

Tuy nhiên, Klopp nói như vậy không có nghĩa là ông chấp nhận thất bại trước Real. Chuyện trọng tài chính Felix Brych bắt chẹt Liverpool trong tình huống Sadio Mane bị Lucas Vazquez truy cản - 27 giây trước khi Liverpool thủng lưới bàn thua thứ 2 - đã khiến Klopp nổi giận. HLV trưởng Liverpool cáo buộc ông trọng tài đồng hương không thổi phạt Real vì “có hiềm khích cá nhân với Mane”. Sau trận, Klopp còn gặp trực tiếp trọng tài Felix Brych mắng ông này “thiếu công bằng”. 

Dư luận và truyền thông sẽ sớm mổ xẻ tình huống Brych không thổi phạt Real, gián tiếp dẫn tới bàn thua chí mạng của Liverpool. Tuy nhiên, giới chuyên môn Anh và bản thân Klopp có lẽ đều đang cảm nhận được, đây là mùa bóng mà tất cả những gì liên quan tới thành công đều ngấm ngầm chống lại The Kop một cách khó hiểu. Nôm na, ta có thể nói Liverpool đang bị vận đen đeo bám.

Làm sao mà The Kop có thể gượng dậy được khi toàn bộ những gì tinh tuý nhất của hàng thủ đều trùng hợp cùng dính chấn thương nặng và phải nghỉ kéo dài. Đầu tiên là Virgil van Dijk chấn thương đầu gối nghỉ hết mùa. Mất Van Dijk, Klopp đành đặt niềm tin vào Joe Gomez, thế nhưng anh này cũng dính chấn thương đầu gối và cũng nghỉ hết mùa.

Sau trận HLV Klopp đã gặp trực tiếp trọng tài Brych để cáo buộc ông xử ép Liverpool

Bao giờ mới hết vận đen?

Để chữa cháy, Klopp kéo Fabinho xuống đá trung vệ. Anh này chơi tốt ở ngay trận đầu tiên phải đá “trái chân”. Tuy nhiên, bình yên chưa lâu thì Fabinho cũng chấn thương. Đến lượt Jordan Henderson được kéo xuống và rồi một thế lực thần bí nào đó lại khiến Henderson chấn thương nặng, nghỉ tới 3 tháng. 

Gần như xuyên suốt mùa bóng này, Liverpool chưa từng được trải qua một giai đoạn bình yên. Sóng gió cứ nổi lên liên tục: từ chuyện trụ cột chấn thương, thủ thành Alisson bị ảnh hưởng tâm lý sau khi bố anh qua đời vì đuối nước cho đến chuyện giải vô địch châu Phi đổi lịch thi đấu đến năm sau khiến Liverpool mất 3 cầu thủ quan trọng đúng vào giai đoạn Premier League đi vào bước ngoặt. 

Có quá nhiều điều không lường trước đã xảy ra để đến khi Klopp tin rằng Liverpool đã ổn định trở lại bằng thắng lợi 3-0 trước Arsenal thì đến lượt tiếng còi của trọng tài Brych khiến The Kop lao đao. Bức xúc dồn nén lâu ngày dẫn tới cơn giận dữ của Klopp là điều dễ hiểu.

Tất nhiên, chỉ một quyết định sai lầm (nếu có) của ông Brych là không đủ để Liverpool thua  1-3 trước Real. Thất bại này là hệ quả của một The Kop thi đấu thiếu ổn định trong thời gian dài. Nhiều cầu thủ không đạt phong độ cao khiến tâm lý bị lung lay khi gặp ông lớn Real Madrid rồi gián tiếp dẫn tới sự chệch choạc trong lối chơi. Chính tờ Daily Mail cũng đã chỉ ra Naby Keita và Trent Alexander-Arnold đã chơi một trận đấu dở từ phong độ cho tới tâm lý trước đội chủ nhà Real.

Liverpool cần ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Real ở trận lượt về trên sân Anfield. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi The Kop phải thực hiện nó trong bối cảnh các trụ cột vừa không có phong độ cao, vừa bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, vừa kiệt sức do phải cày ải quá nhiều.

12 năm Liverpool không thắng ở Tây Ban Nha

Thất bại trước Real Madrid nối dài quãng thời gian Liverpool không thắng nổi một trận Champions League nào trên đất Tây Ban Nha lên con số 12 năm liên tiếp. Với riêng Real, Liverpool toàn thua cả 4 trận đối đầu gần đây, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào The Kop từng đụng độ trong cả chiều dài lịch sử Champions League. 

Liverpool không giỏi ghi bàn trên sân nhà

Với việc để thua 1-3 trên sân của Real Madrid, Liverpool cần tối thiểu 2 bàn thắng trong trận tái đấu ở Anfield mới có hy vọng lật ngược tình thế để giành quyền vào bán kết Champions League mùa giải 2020/21. Khả năng này rất khó xảy ra, bởi đội bóng của HLV Juergen Klopp không giỏi ghi bàn trên sân nhà. Thống kê cho thấy, trong 7 trận tiếp đón các đối thủ ở Anfield thời gian vừa qua, Liverpool chỉ có được 1 bàn thắng sau 101 cú dứt điểm.

4. Niềm an ủi cho Liverpool là việc Mohamed Salah lại tiếp tục ghi bàn ở Champions League. Salah đã ghi bàn trong 4 trận Champions League liên tiếp. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh làm được điều này. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x