Thomas Partey: 'Ngôi sao đen' tỏa sáng ở Champions League

Hồ Phương
09:20 ngày 20-02-2020
Saul Niguez ghi bàn duy nhất, Renan Lodi được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” nhưng người góp công lớn nhất giúp Atletico bảo toàn chiến thắng trước Liverpool phải là Thomas Partey. Gã trai người Ghana trốn nhà sang châu Âu thử việc ngày nào giờ cũng đang tỏa sáng rực rỡ tại lục địa già.
Thomas Partey: 'Ngôi sao đen' tỏa sáng ở Champions League

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Tại Wanda Metropolitano, bàn thắng sớm của Saul đã giúp Atletico dễ dàng thi triển bài phòng ngự phản công sở trường trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Lodi thì chơi một trận xuất thần, khi khóa chặt cánh phải cực mạnh của đội bóng Anh, nơi có sự góp mặt của Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold. Tuy nhiên, Atletico sẽ không thể đứng vững trước sức ép của nhà đương kim vô địch và bảo toàn thắng lợi nếu không có sự xuất sắc của Partey.

Được HLV Diego Simeone bố trí đá thấp nhất trong hàng tiền vệ, cầu thủ người Ghana đã bịt hết mọi lỗ hổng và chặn đứng nhiều tình huống nguy hiểm nhờ sự bao quát cùng khả năng đọc tình huống cực tốt.

Không chỉ gây ấn tượng ở những tình huống phán đoán và bẻ gãy đợt tấn công của đối thủ, Partey còn rất mạnh trong những tình huống đối đầu trực tiếp. Trước Liverpool, anh đã thắng 7/10 pha tranh chấp “dưới đất”, thắng cả 3 pha không chiến và có 5 cú tắc bóng thành công.

Chính khả năng đánh chặn và bọc lót tuyệt vời ấy đã giúp Atletico trụ được trước áp lực khủng khiếp mà The Kop tạo ra. Và đây không phải lần đầu ở mùa này, Partey tỏa sáng trong vai trò chốt chặn trước hàng phòng ngự.

Ở trận derby với Real Madrid hồi tháng 9/2019, tiền vệ người Ghana cũng từng khiến cả Toni Kroos và Luka Modric “mất điện”. Nhưng để trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất La Liga và cả châu Âu như hiện tại, Partey đã phải trải qua một hành trình rất dài và đầy gian khổ.

Mới 10 tuổi, Partey đã phải xa gia đình ở quê nhà Odumase Krobo và đến Ashaiman, một trong những thành phố nguy hiểm nhất Ghana, để theo đuổi sự nghiệp bóng đá tại các CLB Revelation và Tema Youth.

Vừa tròn 18 tuổi, anh chơi canh bạc của cuộc đời khi giấu gia đình để theo người đại diện Jose Jimenez sang Tây Ban Nha thử việc ở Atletico. Tất nhiên, đó không phải là trải nghiệm dễ dàng gì với chàng trai người Ghana.

Partey (phải) đã thi đấu tuyệt hay trong trận Atletico vượt qua Liverpool mới đây

Anh kể lại với phóng viên kênh truyền hình CNN: “Bạn phải dậy sớm vào buổi sáng, trời thì lạnh, những đồng đội hoàn toàn mới mẻ, ngôn ngữ thì bất đồng và bạn phải học mọi thứ chứ không chỉ cách chơi thứ bóng đá của họ”.

Nhưng bản thân Partey hiểu rằng hàng trăm cầu thủ châu Phi khác còn không may mắn được như mình. Và nguyên nhân chủ yếu là bởi anh đã có một người đại diện thực sự tốt.

Như cầu thủ này cho biết: “Hầu hết các tay cò chỉ đưa bạn đến châu Âu để kiếm tiền rồi bỏ mặc bạn. Nhưng với Jimenez, tôi đã có người đại diện tốt nhất, người luôn chăm lo và giúp đỡ tôi từ những ngày đầu”.

Người thứ 2 có ảnh hưởng lớn với Partey, không phải ai khác, chính là HLV Simeone. Nhận xét về vai trò của chiến lược gia người Argentina với sự nghiệp của mình, anh cho biết: “Simeone đã giúp đỡ tôi rất nhiều. El Cholo biết tôi có tài năng, và chính ông ấy đã giúp tôi thay đổi tư duy chơi bóng để có được vị trí như hiện giờ”.

Partey cũng thừa nhận, những cầu thủ trẻ của châu Phi thường rất khó thành công ở các CLB châu Âu. Và để làm được điều đó, bạn “phải nỗ lực gấp đôi hoặc gấp ba người khác, vì tuy tài năng là điều quan trọng nhất nhưng luôn có những cầu thủ châu Âu khác cạnh tranh vị trí với bạn”.

Một vấn đề khác mà Partey cũng như bất kỳ cầu thủ da màu nào phải đối mặt là nạn phân biệt chủng tộc. Tình trạng này vẫn đang hiện diện hàng ngày ở châu Âu và ngay cả Inaki Williams, cầu thủ gốc Ghana nhưng sinh ra ở Bilbao và đã khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, cũng từng gặp phải.

Giải pháp của Partey là phớt lờ những kẻ đó, như anh hé lộ: “Tôi chỉ tập trung vào trận đấu và khi đã không để tâm, họ sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến bạn”.

Với cầu thủ từng phải vượt qua những thử thách khó khăn hơn nhiều để khẳng định mình, đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Và với tâm thế ấy, đội trưởng của Black Stars (Những ngôi sao đen - biệt danh của đội tuyển Ghana) đã không chỉ đứng vững, mà còn đang tỏa sáng ở châu Âu.

Xây giấc mơ cho những “Partey mới”
Từ trải nghiệm của chính mình, Partey đã bị thôi thúc tìm cách thắp sáng ước mơ cho những cậu bé châu Phi. Hè 2019, anh quyết định mua cổ phần của CLB bán chuyên nghiệp Alcobendas ở Madrid và giờ, nó đã trở thành điểm đến của hàng loạt cầu thủ trẻ đến từ Ghana, Bờ Biển Ngà và Guinea. Nói về điều này, Partey cho biết: “Giờ thì tôi đã có một đội bóng có thể trao cơ hội để những cầu thủ châu Phi chứng tỏ mình”.

XEM THÊM

Tottenham 0-1 RB Leipzig: Mourinho bất lực, Spurs thúc thủ

Tottenham vs Leipzig không phải là trận đấu giữa Mourinho và 'tiểu Mourinho'

Mourinho thừa nhận đang nổi tiếng trên mạng vì... VAR

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x