Tại sao Bale, Neymar, Dybala bị ế chỏng chơ?

Kỳ Lâm
08:07 ngày 06-09-2019
Mùa Hè này chứng kiến một thời đại của những ngôi sao không được cần đến. Hoặc kẻ muốn đi thì không ai rước, hoặc kẻ muốn bán thì chẳng ma nào mua. Tại sao hàng loạt ngôi sao như Neymar, Gareth Bale, Dybala lại trở thành hàng ế trên thị trường?
Tại sao Bale, Neymar, Dybala bị ế chỏng chơ?
Có phải đây là thời điểm mà các CLB đã nhận thức được mặt trái của những bản hợp đồng giá trên trời và những khoản phí chuyển nhượng cắt cổ, cũng như thấy rằng tài năng của cầu thủ chỉ đáng giá nếu giá cả phù hợp. Điều chắc chắn là chúng ta chưa bao giờ chứng kiến kỳ chuyển nhương như thế này, với nhiều siêu sao có thu nhập cao bị rao bán và đều không bán được.

Những cái tên đình đám trên TTCN Hè 2019 gồm những ai? Gareth Bale, Paulo Dybala, Neymar, James Rodriguez, Christian Eriksen, Radja Nainggolan, Philippe Coutinho, Mario Mandzukic, Alexis Sanchez, Lukaku, Alderweireld, Ivan Rakitic, Mauro Icardi, Emre Can, Ousmane Dembele, Danny Rose, Mkhitaryan, Ivan Perisic, Jerome Boateng, Blaise Matuidi…

Chỉ có một số cầu thủ ra đi qua giao dịch ví dụ như Lukaku, nhưng còn rất nhiều trường hợp là cho mượn như Icardi tới PSG, Sanchez tới Inter, Smalling và Mkhitaryan tới AS Roma, Nainggolan đến Cagliari, Perisic và Coutinho sang Bayern. Hầu hết các BHĐ cho mượn đều được thực thi trong ngày cuối cùng, sau khi CLB sở hữu đã cố dành cả mùa hè để bán nhưng không được. Tại sao?

Tại sao, tại thời điểm các CLB hàng đầu của châu Âu có lợi nhuận cao và lợi thế cạnh tranh lớn lại không tìm cách tăng cường lực lượng? Tại sao các CLB vui vẻ thông báo với thế giới, sẵn sàng bán ngôi sao của mình, biết rằng làm như vậy sẽ làm giảm giá trị của họ?

Neymar có thương hiệu lớn nhưng giá trị cao, ẩn chứa nhiều rủi ro nên các CLB từ chối mua
Neymar có thương hiệu lớn nhưng giá trị cao, ẩn chứa nhiều rủi ro nên các CLB từ chối mua

Mỗi trường hợp được liệt kê ở trên đều khác nhau, cả về lý do muốn ra đi và bị bán, lẫn cả mức độ mong muốn sở hữu của bên mua. HLV Zinedine Zidane đã nó thẳng Real không cần James và Bale; Inter đã làm điều đó với Icardi, Perisic và Nainggolan; hay Man United thẳng thừng với Lukaku...

Đã có một sự đồng thuận giữa một vài CEO của các CLB, coi đây là một "sự điều chỉnh thị trường", đặc biệt với khoảng 10 - 12 CLB siêu hùng mạnh, đã dư thừa lực lượng đến mức cần phải thanh lý hàng tồn kho, cho dù đấy là những ngôi sao…

“Hầu hết các cầu thủ trên đều có mức lương rất cao với hợp đồng dài hạn, và họ trở thành gánh nặng tài chính cho CLB. Vì vậy, đó là một tình huống cung và cầu. Cũng phải tính tới yếu tố can thiệp của luật Công bằng Tài chính và các chế tài của nó với hiện tượng này", Umberto Gandini, cựu GĐĐH của AS Roma và PCT Hiệp hội các CLB châu Âu, cho biết.

Dybala đã có lúc tưởng về M.U nhưng đó chỉ là tin đồn
Dybala đã có lúc tưởng về M.U nhưng đó chỉ là tin đồn

Nhưng tại sao khi không bán được thì lại phải tìm mọi cách để cho mượn? Đơn giản thôi, khi cho mượn một kẻ ăn lương cao, CLB sẽ giũ toàn bộ hoặc một phần lương của cầu thủ, hy vọng anh ta sẽ thi đấu tốt và được ai đó hỏi mua sau 12 tháng. Giống như ta được Netflix mời dùng thử dịch vụ 1 tháng miễn phí vậy. 

Sự hiệu quả bây giờ là yếu tố hàng đầu tác động đến quyết định của người mua. Neymar, rõ ràng là một thương hiệu lớn và một cầu thủ bóng đá vĩ đại, nhưng nếu anh ta sang Barcelona, Man United hay Bayern Munich thì sẽ mang lại giá trị gì, có xứng đáng với khoản tiền mà các CLB bỏ ra không? Nếu lợi ích thấp hơn, thì bên mua sẽ quay đầu.

Trường hợp của Mathijs De Ligt minh họa một yếu tố khác của thời kỳ chuyển nhượng này. Khi cựu hậu vệ Ajax được đưa lên sạp bán, Juventus đã đánh bại Barcelona để có chữ ký trị giá 75 triệu euro. Không chỉ Barca tiếc, mà nhiều CLB lớn khác cũng tiếc vì mua hụt De Ligt.

De Ligt là trường hợp hiếm hoi bị cách CLB lớn tranh giành
De Ligt là trường hợp hiếm hoi bị cách CLB lớn tranh giành

Chỉ trừ Man City và Liverpool. Vị trí trung vệ của 2 CLB này đều đang cần gia cố khi Man City chia tay Vincent Kompany còn Joel Matip chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Liverpool. Song, cả nhà vô địch Premier League và châu Âu đều không quan tâm nhiều đến De Ligt.

Tại sao? Có thể bởi vì cả 2 CLB đều có những người HLV cực kỳ mạnh mẽ và thành công với những ý tưởng rất cụ thể về những gì họ muốn. Thêm De Ligt sẽ củng cố hàng thủ nhưng để làm gì khi đội bóng hiện tại đã giành được 97 – 98 điểm ở mùa trước. Mà liệu khoản chi 75 triệu euro này có đảm bảo sẽ giúp CLB đạt thành tích tốt hơn ở mùa này không? Không!

CLB lớn hướng tới các mục tiêu phục vụ mục đích lâu dài hơn là tức thì
CLB lớn hướng tới các mục tiêu phục vụ mục đích lâu dài hơn là tức thì

Những HLV như Pep hay Klopp thích tiến hành những thương vụ như mua Rodri (70 triệu euro) từ Atletico Madrid. Các CLB nhận ra rằng họ không thể năm nào cũng giành được mọi danh hiệu. Vậy nên mua bán cần phù hợp với mục đích lâu dài, mua những cầu thủ đem lại lợi ích trong tương lai hơn là ở ngay mùa này, kể cả phải chi lớn như với Van Dijk và Rodri.

Rõ ràng, các CLB đã khôn ngoan hơn, không muốn mạo hiểm và thắt chặt chi tiêu lãng phí. Nhìn vào Premier League, không cần tính trường hợp Chelsea bị cấm chuyển nhượng, nhóm Big Six đã có một kỳ mua bán tiết kiệm nhất từ năm 2012 đến giờ. 

Và khi các ông lớn thông minh trong chi tiêu, thì các ngôi sao trở thành món hàng ế đầy bi kịch.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barca sẽ bán Rakitic  trong tháng 1 tới Barca sẽ bán Rakitic trong tháng 1 tới

    Thị trường chuyển nhượng Hè 2019 đã đóng cửa, và Ivan Rakitic vẫn đang tiếp tục gắn bó với Barca. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng tương lai của tiền vệ người Croatia đã không còn bị đe dọa.

  • Sane bất mãn với Pep, Bayern hỏi mua vào tháng 1/2020 Bayern quay trở lại hỏi mua Sane vào tháng 1/2020

    Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Leroy Sane ở kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, Bayern Munich sẽ trở lại với đề nghị mới vào tháng 1/2020.

  • 15 cầu thủ các CLB vẫn có thể đem về sau khi TTCN đóng cửa 15 cầu thủ các CLB vẫn có thể đem về sau khi TTCN đóng cửa

    Dù TTCN Hè 2019 đã khép lại nhưng ở khắp châu Âu, vẫn có những cầu thủ tự do tìm bến đỗ mới. Dưới đây là 15 cầu thủ tự do chất lượng nhất có thể bổ sung sức mạnh cho các CLB.

  • Juventus cân nhắc chiêu mộ 3 cầu thủ M.U Juventus nhòm ngó bộ ba của M.U

    Nhà ĐKVĐ Serie A dự tính sẽ ký hợp đồng với David De Gea, Nemanja Matic và Eric Bailly của Man United theo dạng tự do vào hè 2020.

  • Đòn đau cho tất cả ở phi vụ Neymar bị hỏng Phi vụ Neymar 'xôi hỏng bỏng không': Đòn đau cho tất cả

    Cuối cùng, mặc dù đã tốn rất nhiều bút mực, tiền bạc và thời gian, phi vụ Neymar đào tẩu sang Barcelona đã bị phá hủy. Nước mắt giàn dụa trên mặt Neymar, nhưng PSG và Barcelona sẽ phải chịu hệ lụy gì từ sự đổ vỡ này. Đáp án sẽ rất phức tạp và tốn kém cho các bên.

  • 'Vua miễn phí' ngắm Eriksen Inter Milan ngắm Eriksen

    Không chỉ có Man United, mà cả Inter Milan cũng rất muốn có Christian Eriksen. Nhưng khác với Quỷ đỏ thành Manchester, CLB của Italia muốn có tiền vệ người Đan Mạch theo dạng chuyển nhượng tự do. Họ rất tự tin vào khả năng thành công của mình, vì trong đội ngũ lãnh đạo của họ có người được xem là “ông Vua hàng miễn phí”.

  • Real chấm dứt hợp đồng với cầu thủ bị lãng quên Real chấm dứt hợp đồng với cầu thủ bị lãng quên

    Real Madrid vừa chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với tiền vệ Lucas Silva. Cá nhân cầu thủ người Brazil sinh năm 1993 vẫn muốn ở lại châu Âu thi đấu thay vì hồi hương.

  • 'Bom tấn' hè 2019: Đắt chưa xắt ra miếng 'Bom tấn' hè 2019: Đắt chưa xắt ra miếng

    Thị trường chuyển nhượng ở Anh đã đóng cửa từ 8/8 nhưng phải đến ngày 2/9, phiên chợ ở phần còn lại của châu Âu mới chính thức khép lại. Những quả bom tấn đã nổ, những cột mốc mới cũng được xác lập. Tuy nhiên, hầu hết những bản hợp đồng nặng ký vẫn chưa ghi dấu ấn.

  • TTCN đóng cửa, nhưng 'bom tấn' vẫn chờ nổ TTCN đóng cửa, nhưng 'bom tấn' vẫn chờ nổ

    Cuối cùng thì những vụ bom tấn được chờ đợi nhất đã CHƯA phát nổ. Pogba, Neymar, Bale, Eriksen vẫn ở lại chốn cũ. Phải nhấn mạnh từ CHƯA vì tương lai của họ giống như cuốn phim truyền hình dài tập. Kịch hay còn ở phía trước.

  • Những vụ 'cười ra nước mắt' ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019 Những thương vụ 'cười ra nước mắt' ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019

    Kỳ chuyển nhượng Hè 2019 đã khép lại. Bên cạnh những bản hợp đồng bom tấn còn có những cầu thủ không hiểu vì sao lại phải rời đội bóng chủ quản.

  • Mượn sao và chuyển nhượng tự do: Công thức mới của các ông lớn để lách luật FFP Mượn sao và chuyển nhượng tự do: Công thức mới của các ông lớn để lách luật FFP

    Để đối phó với Luật Công bằng Tài chính (FFP), các đội bóng lớn ở châu Âu đã tập trung nhiều vào các vụ chuyển nhượng theo dạng cho mượn hoặc miễn phí.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x