Có thể nhận thấy rõ điều này bởi trong tay HLV Martino dù không thiếu tiền đạo, nhưng vấn đề là những Orbelín Pineda, Funes Mori đều tỏ ra thiếu ổn định và cái tên mới được triệu tập Rodolfo Pizarro cũng có một mùa giải tệ hại với Inter Miami.
Vâng, Pineda không thể đá tốt bằng Lozano và càng không phải là mẫu tiền đạo có thể tạo đột biến. Tương tự, Gallardo thì dường như chỉ thích hợp ở những trận đấu không quan trọng hoặc đã ngã ngũ. Việc Gallardo chơi mờ nhạt ở hiệp 2 trận gặp El Salvador chính là bằng chứng. Trong khi đó, tuy có cú đúp trong trận Mexico thắng Guatemala 3-0, nhưng Mori lại nhanh chóng mờ nhạt ở trận đấu ngay sau đó gặp El Salvador, trước khi bị thay ra.
Rodolfo Pizarro là gương mặt còn lại trong 4 cái tên không mang đến sự an tâm cho HLV Martino trước bài toán hàng công. Pizarro lẽ ra phải là cầu thủ năng nỗ, chứng minh để ghi điểm ở lần được triệu tập dự Gold Cup thì ngược lại vẫn thi đấu rất tệ như ở Inter Miami.
Và cũng chính bởi cả 4 gương mặt trên đều không phải là những tiền đạo có đủ trình độ để lấp vào khoảng trống mà cặp tấn công Lozano và Jimenez để lại, chắc chắn điều này sẽ khiến HLV Martino đau đầu với bài toán chọn ai cho hàng công.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn