Argentina thắng Qatar 2-0 và vào tứ kết Copa America 2019

Argentina thoát hiểm nhưng họa vẫn còn

Dũng Phan
08:09 ngày 25-06-2019
Argentina đã đánh bại Qatar 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Lionel Messi và đồng đội thoát hiểm thành công, song những mối họa sẽ vẫn còn với họ ở trận gặp Venezuela sắp tới.
Argentina thoát hiểm nhưng họa vẫn còn

May mắn và chưa thuyết phục

Argentina bước vào trận gặp Qatar với tình thế thật bết bát. Nếu không thắng, họ sẽ bị chính đội bóng đến từ châu Á loại khỏi vòng bảng lễ hội bóng đá Nam Mỹ. Như đã biết, Albiceleste chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu và phải xếp bét bảng trước lượt trận cuối rạng sáng qua.

Sứ mệnh dành cho Messi và đồng đội là phải giành chiến thắng. Trong hoàn cảnh khác, chẳng ai dám nghi ngờ vào điểu đó. Ai cũng biết Qatar là nền bóng đá rất nhỏ so với Argentina, thậm chí chỉ xứng làm “quân xanh” cho Albiceleste trước đây. Vậy mà giờ, họ phải đối đầu với đối thủ này trong tâm trạng lo sợ vì sự “sống còn” tại Copa America 2019.

Rút cuộc thảm họa đã không xảy đến với Argentina. Thầy trò HLV Lionel Scaloni thoát hiểm thành công với chiến thắng 2-0. Argentina thậm chí còn vươn lên nhì bảng và giành vé vào thẳng tứ kết. May mắn hơn khi với ngôi nhì bảng B, Argentina chỉ phải gặp đội nhì bảng A là Venezuela. Dù gì, đây cũng là một trong những đối thủ dễ chịu nhất trong tình cảnh của Albiceleste ở giải đấu năm nay.


Argentina tạm thời có thể thở phào khi mối nguy đã trôi qua. Tuy nhiên, họ mới chỉ bỏ lại được nỗi sợ hãi về việc bị loại từ vòng bảng. Phía trước họ vẫn còn nhiều mối họa rình rập, nếu nhìn lại những gì Messi và đồng đội vừa thể hiện trong trận thắng Qatar. 

Rõ ràng, đây chỉ là chiến thắng mang tính giải nguy, không phải màn lột xác của đoàn vũ công Tango. Họ vẫn chưa cải thiện được nhiều về lối chơi. Sự khác biệt lớn nhất của Argentina so với trận thua bạc nhược Colombia 0-2 và trận hòa tồi tệ Paraguay 1-1 chỉ là đối thủ yếu hơn rất nhiều và họ được thần may mắn mỉm cười. 

Lối thoát nào cho Argentina?

Argentina nhận món quà đúng trong ngày sinh nhật của Messi (24/6) từ rất sớm. Ngay phút thứ 4, hậu vệ của Qatar chuyền bóng rất ẩu trước vòng cấm đội nhà, để tiền đạo Lautaro Martinez cướp được, rồi ghi bàn trong tình thế đối mặt thủ môn. Nhưng bất chấp khởi đầu thuận lợi, Argentina vẫn phải trải qua gần 80 phút thi đấu bế tắc và không thể gây khó thêm được đội bóng tầm trung của châu Á. 

Dễ dàng khẳng định, với đội hình thiếu chất lượng hiện tại, Argentina chỉ có thể thành công nếu siêu sao Lionel Messi đạt được trạng thái thăng hoa và bùng nổ trở lại. Nhưng rạng sáng qua, anh vẫn thi đấu thiếu thuyết phục như ở 2 trận thua Colombia và hòa Paraguay. 

Cả trận Messi chỉ có 2 cú dứt điểm, gồm tình huống “bắn chim” ở cự ly chỉ 7m dù được đồng đội nhả bóng ngược lại rất thuận lợi để dứt điểm bằng chân trái ở cuối hiệp 1. Đó là kiểu tình huống mà Messi thường xuyên ghi bàn trong màu áo Barca, ngay cả trong tư thế khó hơn nhiều, nhưng lần này anh lại sút quá tệ. Điều đó cho thấy, Messi chưa lấy được trạng thái, tinh thần và phong độ ở mức bình thường tại giải đấu năm nay.


Tất nhiên, trong bức tranh màu tối của Argentina cũng đã xuất hiện những điểm sáng tại sân Arena do Gremio. Bên cạnh niềm vui chiến thắng sẽ trở thành nguồn động lực quý giá, Albiceleste còn tìm thấy hy vọng ở Sergio Aguero. El Kun đã trở lại là chính mình ở trận này. Anh thường xuyên gây khó cho hàng thủ Qatar bởi khả năng di chuyển rất rộng, những pha xử lý kỹ thuật, những tình huống đi bóng qua người và dứt điểm đa dạng. Chính Aguero là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina ở phút 82. 

Đáng lưu ý, Argentina đã thi đấu uyển chuyển hơn hẳn sau khi Marcos Acuna và Pablo Dybala vào thay Lo Celso và Lautaro Martinez lần lượt ở giữa và cuối hiệp 2. Đây chính là những gợi mở để Argentina có thể tiếp tục cải thiện sức mạnh, giúp họ hóa giải được những mối họa vẫn còn rình rập trong cuộc chiến với Venezuela tại tứ kết!

Qatar 0-2 Argentina

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x