Aguero quyết vô địch vì… Messi Theo Aguero, anh “khao khát đăng quang ở Copa America, vì Messi hơn là vì bản thân”. Chân sút 31 tuổi nhấn mạnh: “Leo đã cống hiến quá nhiều cho Albiceleste và cũng đau khổ quá nhiều bởi những lời chỉ trích. Vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để mang lại những gì mà cậu ấy xứng đáng được hưởng”. |
Argentina trước trận khai màn gặp Colombia: Vẫn còn đó vô vàn nỗi lo
Như mọi lần, ĐT Argentina bước vào Copa America với mục tiêu vô địch. So với World Cup 2018, lần này họ khá thoải mái và tự tin. Tuy nhiên, những vấn đề từng ngăn Argentina tới vinh quang vẫn còn đó. Trận gặp Colombia, liệu Messi và đồng đội có thể giải quyết khó khăn để giúp NHM bớt lo âu?
ĐT Argentina đang tập luyện hết sức thoải mái. Họ mang lại cảm giác về một tập thể gắn bó chứ không phải nhóm các cầu thủ bực bội và bất mãn như tại World Cup 2018. Nếu có gì đó khiến họ không hài lòng thì chỉ là thời tiết ở miền Đông Bắc Brazil hay điều kiện ăn ở tại khách sạn. Và trong sự tự tin, HLV Lionel Scaloni gần như công khai đội hình ra sân ở trận khai màn gặp Colombia.
Đó sẽ là Armani ở vị trí thủ môn, Saravia, Pezzella, Otamendi cùng Tagliafico đảm nhiệm phòng ngự; phía trên là bộ tứ Lo Celso, Paredes, Guido Rodriguez và Di Maria, trong khi đó Lionel Messi cùng Sergio Aguero là cặp tiền đạo.
Đội hình này có thể được thiết lập với sơ đồ 4-4-2, hoặc tùy chỉnh thành 4-3-3 khi Di Maria đẩy lên cao. Về phần Messi, siêu sao của Barca sẽ chơi khá tự do, liên kết với Lo Celso, tài năng trẻ đã ghi 15 bàn và kiến tạo 5 lần ở mọi mặt trận của Real Betis mùa vừa rồi, để dàn dựng các đợt tấn công.
ĐT Argentina (trái) vẫn chơi khá lúng túng mỗi khi Messi không hiện diện trên sân
HLV Lionel Scaloni đã giữ lời hứa về việc tạo nên một Albiceleste hoàn toàn khác, với rất nhiều gương mặt mới. Nhưng dễ dàng nhận thấy rằng đội ngũ này không chỉ thiếu kinh nghiệm mà còn chênh lệch về chất lượng. Như ở hàng công, Messi, Aguero cùng Di Maria là những ngôi sao mang tầm thế giới thì phần còn lại đều là những cầu thủ ít tên tuổi, thậm chí vô danh.
Có nghĩa là Argentina vẫn hoạt động dựa trên số ít ngôi sao, chủ yếu là Messi. Tình huống mở tỷ số trong trận đấu mới nhất gặp Nicaragua, đội tuyển xếp thứ 129 trên BXH FIFA chứng minh cho nhận định này. Lo Celso là người kiến tạo để Messi ghi bàn nhưng thực tế, đó chỉ là đường chuyền đơn giản và công lớn thuộc về Messi, người đã đi bóng qua 4 đối thủ rồi ghi bàn.
Khi đã khai thông bế tắc, Albiceleste dễ dàng kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-1. Mặc dù vậy vẫn phải nói thêm rằng cả Paredes, Guido rồi Lo Celso đều không cung cấp nhiều giải pháp tấn công. Cuối cùng là một lưu ý khác, tốc độ cũng như cường độ của Albiceleste gia tăng trong hiệp 2, thời điểm Messi đã rời sân. Đây là điều quá quen thuộc trong kỷ nguyên Messi, rằng khi anh ở trên sân thì dường như chỉ một mình anh chơi bóng.
Argentina thời Scaloni đang mang một diện mạo mới với nhiều điểm tích cực, song những vấn đề cũ không thể xóa bỏ trong ngày một ngày hai. Và việc xếp Messi cùng Aguero trên hàng công cũng tạo ra dấu hỏi. Kể từ năm 2011 tới nay trong các trận đấu chính thức, cả hai chỉ phối hợp để tạo ra bàn thắng 2 lần. Đều là Messi kiến tạo, Aguero ghi bàn.
Thêm nữa, sự trở lại của Aguero ở Copa America kỳ này là một sự ngạc nhiên, bởi tiền đạo khoác áo Man City đã không có trong kế hoạch trong suốt giai đoạn đầu triều đại Scaloni. Lautaro Martinez mới là cái tên được tin tưởng. Song vào phút chót, trước giải đấu lớn và chịu áp lực vô địch, HLV 41 tuổi quyết định chọn El Kun, người vừa kết thúc mùa giải 2018/19 cùng Man City với 32 bàn thắng. Nó giống như một canh bạc và ông nghiêng về giải pháp an toàn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn