Man City sẽ không thay đổi chiến thuật

Kinh Thi Kinh Thi
15:05 ngày 07-01-2020
Hơn ai hết, HLV Pep Guardiola dĩ nhiên chưa thể quên được vì sao đội Man City của ông lại thua M.U ngay tại sân nhà, trong trận đấu ở Premier League cách đây 1 tháng. Nhưng Pep khẳng định: Man City sẽ không thay đổi chiến thuật, khi đôi bên tái ngộ ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn đêm nay.
Man City sẽ không thay đổi chiến thuật

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

“Không thay đổi” có nghĩa là Man City sẽ dùng cách chơi quen thuộc của chính họ, thay vì điều chỉnh cách chơi sao cho thích hợp với cách chơi của đối phương. Chỗ này, cần phải nói thêm: thật ra Pep Guardiola chưa bao giờ được biết đến như một HLV giỏi về khả năng thay đổi cách chơi. Muốn thay đổi cũng đâu phải dễ, khi quanh năm suốt tháng đội bóng của ông phải tập cho đến mức nhuần nhuyễn một cách chơi bất di bất dịch, mà thiên hạ đã gọi là triết lý của Pep Guardiola.

Cách chơi “đập nhả” đúng nhãn hiệu Pep thì ai cũng biết. Có hai vấn đề. Thứ nhất, người ta đã biết, tất sẽ có cách khắc chế - dù đấy là chuyện nói luôn dễ hơn làm. Thứ hai, bản thân Man City đã không còn triển khai hệ thống đấu pháp của chính họ nữa, từ khi trung vệ xuất sắc Aymeric Laporta chấn thương. Đấy là trường hợp sự hỏng hóc ở một mắt xích quan trọng gây ảnh hưởng lớn đến sự vận hành chung của cả hệ thống đấu pháp.

Cứ dùng tốc độ để đánh thẳng vào chỗ nhược do Laporta để lại giữa hàng phòng thủ Man City. Đấy chính là con đường đã giúp đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer thành công vang dội khi thắng Man City 2-1 ở Premier League cách đây không lâu. Marcus Rashford, Daniel James, Anthony Martial... đã dễ dàng tra tấn hàng thủ đối phương bằng tốc độ trong cách chơi đơn giản của họ. Nhưng, cũng phải lưu ý một chi tiết quan trọng khác. Đó là M.U không giỏi tấn công trong hoàn cảnh chính họ được giữ bóng nhiều. M.U chỉ hay khi giữ bóng ít hơn đối phương, biết cách “chịu đựng” và kiên nhẫn chờ dịp phản công.

Dù mới thua M.U nhưng Pep khẳng định Man City vẫn sẽ chơi tấn công dồn dập như cũ khi tái ngộ đối thủ này

Pep Guardiola tuyên bố: Man City vẫn sẽ giữ bóng và tấn công nhiều khi gặp M.U tại Old Trafford. Họ sẽ cố gắng chơi theo cách chơi của chính họ, ở một mức độ tốt nhất. Còn những bàn thua khi Man City bị M.U hạ gục ngay tại sân nhà ỏ Premier League, thì Pep khẳng định: Man City luôn nhớ rõ và sẽ cố tránh, không để lặp lại.

Không riêng gì Man City, M.U còn thắng Tottenham để có 2 trận liên tiếp đáng gọi là rực rỡ nhất của họ ở mùa bóng này. Đã có lúc, chuyện về M.U mùa này không thể nào rõ ràng hơn. Họ “chỉ” biết phản công, chứ không đủ tài để tấn công. Vậy nên, họ chỉ có hy vọng chiến thắng khi chơi lép vế, liên tục bị tấn công bởi đối thủ mạnh hơn. Đấy mới là các trận đấu mà M.U có xác suất chiến thắng cao. Bây giờ, Pep tuyên bố Man City vẫn sẽ chơi theo cách cũ. Giả sử ông cũng sẽ làm như những gì đã nói, đấy liệu có là chi tiết đem lại hy vọng cho M.U?

Thật ra, tốc độ của hàng công M.U có phải là chi tiết cốt lõi giúp đội này thắng Man City ở Premier League? Họ chơi xuất sắc và làm bộc lộ các nhược điểm nơi hàng thủ Man City. Nhưng nếu hàng thủ M.U thủng lưới nhiều hơn, câu chuyện đã khác. Muốn thắng bằng bài phản công, điều kiện tiên quyết phải có là hàng thủ vững chắc. Ngoài ra, việc bố trí đội hình khá cao cũng là chi tiết xuất sắc của HLV Ole Gunnar Solskjaer, mà người ta bàn đến không nhiều. Khi Man City vẫn chơi như cũ, thì không có nghĩa là kết quả cũ sẽ lặp lại.

Hàng thủ M.U giữ chìa khóa
Cả chủ lẫn khách đều sẽ ghi bàn? Đây là điều có xác suất cao, xét theo các biểu giá cá cược. Về chuyên môn mà bàn, cũng dễ có khả năng ấy, nếu Pep Guardiola quả sẽ áp dụng cách chơi mà ông tuyên bố. Khi Man City quyết bám chặt vào lối chơi sở trường của họ, thì điều đó luôn đồng nghĩa với hai khả năng cao: Man City dễ ghi bàn nhưng cũng dễ trả giá khi đối phương phản công. Khác biệt có thể chỉ là: hàng thủ đối phương thủng lưới nhiều hay ít!

588. Khi thắng Man City 2-1 trên sân Etihad ở Premier League hôm 7/12/2019, M.U chỉ giữ bóng 28,1%. Với tỷ lệ chuyền chính xác 75%, M.U chỉ có tổng cộng 199 đường chuyền chính xác. Đấy là số liệu của một đội “nhược tiểu”. Man City khi ấy có đến 588 đường chuyền chính xác

XEM THÊM

HLV Solskjaer báo tin cực buồn về Pogba

Thấy gì từ trận hòa mà như thua của M.U trước Wolves?

Ngoại hạng Anh: Nửa mùa còn lại, 'tử thần' sẽ gọi tên ai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x