NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Trận cầu kinh điển Liverpool 2-3 Chelsea: Gerrard giúp Mourinho có chiếc cúp đầu tiên
Ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 2004/05, Jose Mourinho đã giành chức vô địch nhờ một pha phản lưới nhà của Steven Gerrard. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Mourinho trên đất Anh.
BÀN THẮNG
Liverpool: Riise (1'), Nunez (113').
Chelsea: Gerrard (phản lưới, 79'), Drogba (107'), Kezman (112')
VIDEO: Liverpool 2-3 Chelsea
Tuần cuối cùng của tháng 2/2005, Chelsea có những kết quả không được như ý muốn. Họ thua trận trước Newcastle và bị loại khỏi vòng 5 FA Cup. Ở đấu trường Champions League, đội quân của Jose Mourinho thất thủ 1-2 trước Barcelona ở lượt đi vòng 1/8. Vài ngày sau, Chelsea có cơ hội đoạt được chiếc cúp đầu tiên dưới triều đại Mourinho khi thi đấu trận chung kết Cúp Liên đoàn. Nhưng đối thủ của Mourinho không phải là dạng vừa, đó là một Liverpool hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez.
Bước vào trận đấu, Liverpool nhanh chóng thể hiện được sức mạnh của mình. Chỉ 45 giây sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, đội bóng vùng Merseyside đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, John Arne Riise tung cú vô-lê chân trái không thể cản phá, ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử chung kết Cúp Liên đoàn.
Dù có lợi thế dẫn trước từ sớm nhưng Liverpool không tận dụng được nó để tạo ra áp lực về phía khung thành Chelsea. Đội bóng thành London có thời gian chỉnh đốn lại đội hình, nắm giữ lại thế trận. Chelsea thống trị hàng tiền vệ nhưng lại khó tạo ra được cơ hội nguy hiểm bởi hàng thủ Liverpool được tổ chức rất tốt.
Chelsea bước vào hiệp 2 với sự cấp bách. Trong khi đó, Liverpool chủ động phòng ngự và chờ đợi những cơ hội phản công. Trận đấu trôi dần về cuối trong sự sốt ruột của những người yêu mến Chelsea. Thế nhưng, may mắn cho Chelsea khi họ được cứu giúp bởi… Steven Gerrard, người gắn chặt với những tin đồn chuyển tới London khi mùa giải năm đó kết thúc.
Chelsea có được chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh nhờ công lớn của Gerrard
Phút 79 của trận đấu, Chelsea được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Paulo Ferreira treo bóng vào trong và Gerrard bật cao đánh đầu vào… lưới nhà. Chelsea gỡ hòa 1-1. Mourinho hưng phấn, ăn mừng bằng cách giơ tay lên miệng, hướng về phía khán đài CĐV Liverpool. HLV người Bồ Đào Nha ngụ ý CĐV Liverpool hãy im miệng lại.
Với hành động đó, Mourinho đã bị trọng tài truất quyền chỉ đạo. Vì thế, ông không thể theo dõi sự quật khởi của các học trò trong hiệp phụ. Chelsea ghi 2 bàn trong hiệp phụ nhờ công của Didier Drogba và Mateja Kezman. Liverpool chỉ có 1 bàn do công của Antonio Nunez vào phút 118. Bàn thắng đó không đủ để Liverpool ngăn cản Chelsea lên ngôi vô địch.
Đây là chiếc cúp đầu tiên của Mourinho trên đất Anh. Cuối mùa 2004/05, Mourinho cùng Chelsea xưng vương Ngoại hạng Anh với 95 điểm, một kỷ lục về số điểm của nhà vô địch giải đấu này.
Đội hình thi đấu
Liverpool: Dudek, Finnan, Carragher, Hyypia, Traore (Biscan 67'), Luis Garcia, Gerrard, Hamann, Riise, Kewell (Nunez 56'), Morientes (Baros 74').
Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas (Kezman 74'), Jarosik (Gudjohnsen 45'), Lampard, Makelele, Cole (Johnson 81'), Drogba, Duff.
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn