Trận chung kết của Kane

Vịnh San
14:45 ngày 25-04-2021
Không có gì ngạc nhiên nếu Harry Kane bất chấp chấn thương để ra sân đêm nay. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội trực tiếp mang lại cho bản thân một danh hiệu - danh hiệu đầu tiên ở tuổi 27.
Trận chung kết của Kane

Harry Kane vẫn chưa thể ra sân tập luyện vào thứ Sáu (23/4), theo xác nhận của HLV tạm quyền Ryan Mason. Không có gì chắc chắn cả, Mason nói, và tất cả vẫn đang chờ những đánh giá cuối cùng từ đội ngũ y tế, cũng như chính tiền đạo 27 tuổi.

Trong mùa giải đầu đá chính thường xuyên ở Tottenham (2014/15), Kane ghi 31 bàn ở mọi đấu trường và đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu đầu tiên khi cùng các đồng đội bước Wembley và chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn (League Cup). Thế nhưng chiếc cúp lại thuộc về Chelsea, sau một trận đấu mà Kane liên tục phải lùi sâu và chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích.

Trong khoảnh khắc lướt qua chiếc cúp, Kane đã không biết rằng, anh sẽ phải chờ thêm 6 năm để lại đứng trước cơ hội có cho mình một danh hiệu. Lần này vẫn là League Cup. Sau khi đã đợi quá lâu, không có lý do gì khiến Kane đứng ngoài trong một đêm quan trọng đến vậy.

“Đó là trận chung kết lớn và tôi hết sức mong đợi đến lúc ấy”, Kane nói với Sky Sports. Vì vậy, nếu Mason đặt câu hỏi với Kane, liệu anh có sẵn sàng cho trận đấu hay không, câu trả lời cắc chắn là có. Cũng không có vấn đề gì lớn về việc tiền đạo 27 tuổi đã không tập luyện suốt tuần qua. Như Mason nói, “Kane ở một đẳng cấp khác biệt” để dễ dàng xử lý chuyện đó.

Sẽ rất bất công nếu Kane không có danh hiệu cùng Tottenham

Dĩ nhiên, vị HLV tạm quyền 29 tuổi cũng biết, đẳng cấp khác biệt của Kane là yếu tố quyết định thành bại tại Wembley. Ở mọi mặt trận mùa này, chân sút người Anh đã ghi 31 bàn thắng, nhiều hơn hẳn 2 mùa trước (đều 24 bàn). Mặc dù chưa sánh được mùa giải 2017/18 đỉnh cao (41 bàn), song Kane đã nâng mình lên một tầm cao mới, toàn diện hơn. Cho đến nay anh đã có 16 đường kiến tạo, đồng nghĩa với việc ghi dấu ấn ở 47 bàn thắng, chiếm 42,7% trong tổng số 110 bàn của Tottenham. Thêm nữa, trong 23 trận mà Kane nổ súng, Spurs chỉ thua duy nhất 1 trận và thắng tới 17 trận, tương đương 73,9%. 

Tottenham cần các bàn thắng của Kane để chiến thắng, còn Kane, anh cần danh hiệu. Đã hơn một lần Kane nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sở hữu chiếc cúp nào đó. Bởi đây là lời chứng thực cho thành công và đẳng cấp của cầu thủ. Tiếc là anh vẫn chưa một lần trải nghiệm cảm giác đứng trên bục vinh quang. Và căn phòng ở nhà Kane, nhiều năm qua chỉ được dùng để trưng bày các quả bóng trong những trận anh lập hat-trick (12). 

Chính vì thế, trận chung kết đêm nay không chỉ quan trọng với Kane, mà cả với Tottenham. Họ cũng hy vọng một chiếc cúp sẽ giúp xua tan bầu không khí độc hại bấy lâu, đồng thời mang lại niềm tin cho các ngôi sao. Thật khó để thuyết phục Kane ở lại khi tình trạng trắng tay tiếp tục kéo dài.  

Kane thích “nổ súng”   ở Wembley

Trong sự nghiệp, Kane đã ghi 45 bàn thắng tại Wembley, bao gồm 32 bàn cho Tottenham và 13 khi khoác áo đội tuyển Anh. Điều này khiến Wembley trở thành sân khấu yêu thích thứ hai của tiền đạo người Anh, chỉ sau White Hart Lane trước đây (49 bàn). Lần gần nhất anh ghi bàn ở đây là tháng 3/2021, trong chiến thắng 2-1 của Anh trước Ba Lan.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x