Vòng 1/8 cúp Quốc gia: Những chiến thắng xứng đáng

HỒNG QUẢNG
08:49 ngày 13-04-2022
Hải Phòng hay SHB Đà Nẵng đều cảm thấy tiếc nuối khi phải dừng bước ở vòng 1/8 cúp Quốc gia. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp cho những đội chiến thắng như Topenland Bình Định hay Hà Nội đều rất xứng đáng.
Vòng 1/8 cúp Quốc gia: Những chiến thắng xứng đáng

Cái cảm giác “ngán” cúp QG dường như đã tan biến ở các đội bóng tham dự. Cũng dễ hiểu khi trong những mùa giải qua, BTC đã bố trí lịch thi đấu khoa học hơn, giúp cho các đội bóng có động lực thi đấu chứ không còn coi đó là một gánh nặng trừ khi thực lực không đủ mạnh hay thiếu may mắn để thắng trận. Vòng 1/8 vừa kết thúc đem đến cho người xem sự hứng khởi khi các đội bóng đều thi đấu với quyết tâm rất cao. Ngay cả những đội hạng Nhất cũng chiến đấu với tinh thần cao nhất. Như Bình Phước cũng quyết tâm “dấn thân” khi đả bại ứng cử viên thăng hạng Quảng Nam với tỷ số 3-0. Đây được coi là hiện tượng của cúp Quốc gia năm nay khi trước đó, thầy trò ông Phạm Công  Lộc đã bất ngờ loại đội bóng nhà giàu mới nổi nhưng có bề dày truyền thống như SLNA. 

Với các đại diện ở V.League, cúp Quốc gia cũng là sân chơi đáng để phô diễn sức mạnh. HAGL những tưởng dễ dàng giành vé đi tiếp khi tiếp một Hà Tĩnh đang gặp khó ở V.League nhưng rút cuộc, phải trải qua những giây phút đầy căng thẳng và có phần may mắn mới vào tứ kết. Cũng cần biết rằng, Hà Tĩnh đã chơi rất quyết tâm và nếu dứt điểm tốt hơn, đoàn quân của ông Nguyễn Thành Công mới là đội vào tứ kết chứ không phải HAGL. Tại Bình Định, Topenland Bình Định và Hải Phòng cũng đem đến một trận đấu rất hứng khởi cho người xem khi sử dụng gần như tất cả các quân bài mạnh nhất. Thái độ thi đấu hết mình, nỗ lực trong từng đường bóng không chỉ khẳng định quyết tâm của cả T.Bình Định và Hải Phòng cho tham vọng tiến sâu mà còn trách nhiệm với màu cờ sắc áo. Tiếc cho Hải Phòng khi thua phút cuối trong thế trận mà họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn nhưng cũng xứng đáng cho lòng quyết tâm và khát vọng thể hiện và vươn lên tầm cao mới  của đội bóng đất Võ.

Niềm vui của cầu thủ Hà Nội sau khi giành vé vào tứ kết - Ảnh: Sông Hàn

Bất cứ khi nào SHB Đà Nẵng và Hà Nội gặp nhau cũng dấy lên những hoài nghi ngoài chuyên môn. Và bất cứ đội nào thắng thì dư luận cũng có lý lẽ để cho rằng, đội thua không thực sự chơi hết mình bởi mối quan hệ của nhà tài trợ. Nhưng công bằng mà nói khi dù thua, SHB Đà Nẵng vẫn thể hiện khát khao thắng lợi rất cao. Hơn ai hết, thầy trò ông Phan Thanh Hùng thừa hiểu, một chiến thắng trước Hà Nội sẽ giúp cho họ có thể tạo bước ngoặt cho số phận sau 4 trận liên tiếp từ hòa đến thua ở V.League. Tiếc cho SHB.ĐN khi dẫn bàn đến phút 85 nhưng việc Anh Quang không thực hiện thành công quả 11m để nâng tỷ số lên 2-0 để rồi sau đó buộc đội bóng bên bờ sông Hàn phải trả giá đắt bằng 2 bàn thua vào những phút cuối.

Tiếc nuối cho SHB.ĐN khi thua ngược nhưng cũng phải thừa nhận, thắng lợi cho Hà Nội là hoàn toàn xứng đáng. Đội bóng Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh vững chãi, không chùn bước trước mọi khó khăn. Thắng lợi cũng là sự khẳng định về chiều sâu lực lượng của Hà Nội khi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là nhân tố để tạo nên bước ngoặt trên sân. Thành  Lương đã cho thấy “gừng càng già càng cay” khi chính tiền vệ kỳ cựu này là người kiến tạo 2 đường chuyền để đồng đội ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị. 

Có thể thấy, các đội vào tứ kết đều thể hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất. Việc sử dụng gần như tất cả lực lượng mạnh nhất vốn có như một minh chứng cho tinh thần ấy cũng như mong muốn cống hiến cho khán giả những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x