Đội hình thảm bại bẽ bàng trước Iceland của ĐT Anh giờ ra sao?

Trung Nghĩa
18:15 ngày 05-09-2020
ĐT Anh sẽ đối đầu với ĐT Iceland tại Nations League trong khuôn khổ vòng 1 bảng 2 League A. Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp lại nhau kể từ vòng 1/8 EURO 2016. Vậy những cầu thủ trong đội hình ĐT Anh từng nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Iceland năm đó giờ ra sao?
1
HLV
Roy Hodgson

Ngay sau thất bại đáng xấu hổ trước Iceland, Hodgson đã từ chức vào tối cùng ngày (27/6/2016). Ông tiếp tục công việc huấn luyện với Crystal Palace từ tháng 9/2017 cho tới nay.

2
Thủ môn
Joe Hart

Là người mắc lỗi trong trận thua trước Iceland nhưng Hart vẫn giữ được vị trí tại ĐT Anh trước khi bị loại dưới thời Garteh Southgate. Anh cũng mất vị trí tại Man City và phải trôi dạt sang nhiều đội bóng như Torino, West Ham, Burnley và vừa đầu quân cho Tottenham.

3
Hậu vệ phải
Kyle Walker

Sau một thời gian không được đoái hoài, Walker đã được gọi lại ĐT Anh. Ở thời điểm năm 2016, anh đang thi đấu cho Tottenham nhưng chỉ sau 1 năm đã chuyển sang Man City và thành trụ cột của đội bóng này với 2 chức vô địch Premier League.

4
Trung vệ
Gary Cahill

Hậu vệ của Chelsea đã thi đấu không thiếu phút nào tại VCK EURO 2016 và tiếp tục được góp mặt tại World Cup 2018 trước khi từ giã ĐTQG. Anh hiện đang tái hợp ông thầy Hodgson tại Palace ở tuổi 34.

Cahill từng tỏ ra rất thất vọng sau trận thua Iceland

5
Trung vệ
Chris Smalling

Trung vệ của Man United đã chỉ có thêm 2 lần khoác áo ĐT Anh kể từ sau trận thua Iceland. Anh cũng bị cho mượn tại Roma trong mùa giải 2019/20 và có khả năng bị bán đứt.

6
Hậu vệ trái
Danny Rose

Rose vẫn có suất thường xuyên tại ĐT Anh trong những năm qua nhưng đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của Luke Shaw và Ben Chilwell. Anh vẫn còn hợp đồng với Tottenham nhưng đã bị đem cho mượn tại Newcastle trong nửa cuối mùa giải 2019/20.

7
Tiền vệ
Eric Dier

Dier mới chỉ 22 tuổi khi ra sân trong trận gặp Iceland. Hiện nay, anh đã không còn giữ được phong độ cao tại Tottenham nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của Southgate tại ĐT Anh.

Dier không còn suất đá chính sau 4 năm

8
Tiền vệ
Dele Alli

Một tài năng khác của Tottenham cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Dier. Dù từng được kỳ vọng rất lớn nhưng anh không có được sự ổn định trong vài mùa giải gần đây.

9
Tiền vệ
Wayne Rooney

Tại EURO 2016, Rooney đã bị đẩy xuống hàng tiền vệ để làm nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho Tam sư. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không thực sự hiệu quả. Sau đó, anh đã trở thành cây làm bàn số 1 lịch sử ĐT Anh và hiện đang trải qua những năm tháng cuối của nghiệp cầu thủ trong màu áo Derby County tại giải hạng Nhất Anh.

10
Tiền đạo
Daniel Sturridge

Một cầu thủ khác cũng có sự nghiệp đi xuống sau thất bại trước Iceland. Sturridge chỉ có thêm 5 lần khoác áo Tam sư trong khi sự nghiệp CLB cũng vô cùng lận đận. Cựu tiền đạo Liverpool hiện đang là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Trabzonspor.

Sturridge lang bạt qua nhiều đội bóng sau thất bại trước Iceland

11
Tiền đạo
Raheem Sterling

Một thành viên hiếm hoi có sự nghiệp phát triển sau trận thua trước Iceland. Anh hiện đang là một trong những trụ cột ở cả CLB Man City lẫn ĐT Anh.

12
Tiền đạo
Harry Kane

Kane đã không có 1 bàn thắng nào cho ĐT Anh tại EURO 2016 nhưng hiện đang là đội trưởng của Tam sư với 32 bàn sau 45 lần khoác áo. Anh cũng là trụ cột không thể thay thế tại Tottenham hiện nay.

13
Dự bị
Jack Wilshere

Wilshere vào sân thay cho Dier trong hiệp thi đấu thứ 2 và đó có thể là 45 phút cuối cùng của anh trong màu áo ĐT Anh. Một loạt chấn thương mắt cá khiến thần đồng một thời sa sút không phanh. Anh hiện đang khoác áo West Ham nhưng cũng không ra sân thường xuyên.

45 phút của hiệp 2 trước Iceland có thể là những phút thi đấu cuối cùng của Wilshere cho Tam sư

14
Dự bị
Jamie Vardy

Sự nghiệp quốc tế của Vardy không thể phát triển vì anh phải làm dự bị cho Kane. Tiền đạo của Leicester đã tuyên bố từ giã ĐT Anh sau World Cup 2018 nhưng vẫn cho thấy phong độ ấn tượng tại CLB. Anh vừa giảnh được danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2019/20.

15
Dự bị
Marcus Rashford

Năm 2016, Rashford mới chỉ là 1 thần đồng 18 tuổi lần đầu được tham dự 1 giải đấu lớn. Anh không có nhiều cơ hội để thể hiện nhưng ở thời điểm hiện tại, ngôi sao của Man United đã có được chỗ đứng vững chắc tại Tam sư.

XEM THÊM

Maguire trở lại ĐT Anh sau scandal hành hung cảnh sát

Phil Foden: 'VĐTG U17 là bệ phóng giúp tôi thăng tiến'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Khung thành Tam sư chờ phán quyết của Southgate Khung thành ĐT Anh chờ phán quyết của Southgate

    Hai năm sau khi diễn vai người hùng ở World Cup 2018, Jordan Pickford giờ đang đứng trước nguy cơ trở thành thủ môn dự bị của ĐT Anh. Còn phải chờ phán quyết của HLV Gareth Southgate, nhưng giới quan sát đã nghiêng hẳn về Nick Pope khi chọn vị trí thủ môn chính thức, chưa kể còn có Dean Henderson đang nhỉnh hơn Pickford.

  • ĐT Anh: Chương mới của Danny Ings ĐT Anh: Chương mới của Danny Ings

    Danny Ings xem việc được gọi vào ĐT Anh kỳ này là “lần đầu tiên đi học”. Anh hy vọng sẽ được ra sân trong trận gặp Iceland, nếu HLV Gareth Southgate chọn đội hình theo phong độ. Nên nhớ, thuyền trưởng hiện tại của Tam Sư đã biết Ings từ khi ông dẫn dắt đội U21 và Ings ghi bàn trong chiếc áo số 9.

  • ĐT Anh: Cơ hội muộn màng cho Connor Coady ĐT Anh: Cơ hội muộn màng cho Connor Coady

    Cuối cùng thì những nỗ lực của trung vệ đội trưởng của Wolves, Conor Coady, cũng đã được đền đáp xứng đáng, khi anh lần đầu tiên được triệu tập vào đội hình đội tuyển Anh. Ở tuổi 27, rõ ràng là Coady đã chậm chân hơn so với phần lớn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chậm còn hơn không.

  • Jack Grealish lần đầu vào ĐT Anh nhờ chấn thương của Rashford Jack Grealish lần đầu vào ĐT Anh nhờ chấn thương của Rashford

    Tiền vệ thủ quân Jack Grealish của Aston Villa rốt cuộc cũng được phụng sự ĐT Anh sau khi anh được HLV Gareth Southgate gọi lên thay cho chân sút Marcus Rashford (M.U) chấn thương.

  • Harry Maguire dính án tù treo, bị loại khỏi ĐT Anh: Ác mộng mới chỉ bắt đầu Harry Maguire dính án tù treo, bị loại khỏi ĐT Anh: Ác mộng mới chỉ bắt đầu

    Harry Maguire đang trải qua mùa Hè ác mộng, khi scandal ở Hy Lạp khiến anh phải nhận án phạt 21 tháng tù treo, bị loại khỏi ĐT Anh và danh tiếng tổn hại nghiêm trọng. Những điều tồi tệ nhất với hậu vệ của M.U chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

  • Vì sao Southgate  không gọi Grealish lên ĐT Anh? Vì sao Southgate không gọi Grealish lên ĐT Anh?

    Một lần nữa, ngôi sao đang lên Jack Grealish không được HLV Gareth Southgate gọi vào đội tuyển Anh, dù ai cũng biết thủ quân Aston Villa chơi xuất sắc như thế nào trong mùa bóng vừa qua tại Premier League. Theo sự giải thích của Southgate, có 2 nguyên nhân.

  • ĐT Anh triệu tập đội hình: Thần đồng Greenwood và Foden lần đầu lên tuyển ĐT Anh triệu tập đội hình: Thần đồng Greenwood và Foden lần đầu lên tuyển

    HLV Gareth Southgate đã đưa ra danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của Anh tại UEFA Nations League gặp Iceland và Đan Mạch, trong đó 2 thần đồng Mason Greenwood (Man United) và Phil Foden (Man City) lần đầu được triệu tập.

  • ĐT Anh tập trung: HLV Southgate sẽ chọn danh sách mạnh nhất ĐT Anh tập trung: HLV Southgate sẽ chọn danh sách mạnh nhất

    Hôm nay, HLV trưởng Gareth Southgate sẽ công bố danh sách ĐT Anh để chuẩn bị cho Nations League 2020/21. Trước mắt, đề tài đáng lưu ý nhất thuộc về Harry Maguire - trung vệ trụ cột vừa gây scandal khi bị bắt vì ẩu đả ở Hy Lạp. Nhiều khả năng Maguire sẽ bị loại khỏi Tam sư đợt này, dù vẫn nằm trong kế hoạch tương lai của Southgate.

  • Rooney bất ngờ làm HLV trưởng ĐT Anh thi đấu ở Old Trafford Rooney bất ngờ làm HLV trưởng ĐT Anh thi đấu ở Old Trafford

    Cựu thủ quân Man United và ĐT Anh, Wayne Rooney đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Tam Sư tham dự trận đấu từ thiện tại Soccer Aid cho UNICEF diễn ra trên sân Old Trafford vào tháng 9 này.

  • ĐT Anh và nỗi lo thủ môn  ĐT Anh và nỗi lo thủ môn 

    Tuy đang sở hữu những cầu thủ chất lượng như Harry Kane, Rashford, Sterling, Sancho, nhưng đội tuyển Anh hiện tại lại đang thiếu một thủ thành đẳng cấp quốc tế. Và đây có thể xem là vấn đề khiến Tam sư khó thực hiện giấc mơ giành lấy một danh hiệu lớn ở kỳ EURO năm sau cũng như Wolrd Cup 2022.

  • ĐT Anh: Cờ đã trên tay liệu có thể phất? ĐT Anh: Cờ đã trên tay liệu có thể phất?

    "Sư tử Anh" đang sở hữu một đội hình đồng đều và toàn diện trên cả ba tuyến, nhưng liệu họ có thể tận dụng điều đó để làm nên chuyện tại EURO 2020 diễn ra vào hè năm sau?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x