ĐT Anh: Southgate cứ tùy nghi thôi…

Từ 09:34 ngày 09-10-2020
Ngày xưa, bóng đá Anh là một trường phái riêng, đặc sắc và không lẫn vào đâu được. Người Anh đá nhanh, xử lý một chạm, “chạy và sút”, tạt cánh - đánh đầu, theo sơ đồ 4-4-2.

Từ CLB cho tới ĐTQG. Cựu danh thủ David Platt kể lại rằng thế hệ của ông không bao giờ thắc mắc vì sao phải đá như vậy, càng không quan tâm đến sơ đồ nào khác ngoài 4-4-2. Cứ như, đá bóng mặc nhiên là... theo kiểu ấy. Vì sao?

Một phần là vì khí hậu khắc nghiệt, rất lạnh. Bọn nhỏ (thường chỉ đến sân tập sau khi tan trường, tức chiều tối) cần những bài tập có tác dụng giữ ấm cao. Toàn đội vận hành cùng lúc, chạy nhiều. Từ đó hình thành phong cách thi đấu khi họ trở thành cầu thủ lớn. Tính đơn giản của bóng đá Anh là nguyên nhân khác. Khán giả đánh giá cao nỗ lực của cầu thủ và xem bóng đá trước tiên chỉ để giải trí. Cầu thủ thì cứ theo đó mà làm. Nói như David Platt là ngẫm nghĩ về chiến thuật làm gì cho mệt óc. Cuối cùng, đấy là vì HLV Alf Ramsey xuất sắc nghĩ ra cách chơi 4-4-2, đưa ĐT Anh vô địch World Cup 1966.

Tóm lại, phải có những nguyên nhân quan trọng để định hình và dẫn đến thành công cho từng cách chơi riêng rẽ, mà nếu phổ biến thì sẽ hình thành hẳn một trường phái. Tính sáng tạo và đặc điểm luôn xem trọng không gian của người Hà Lan làm nên lối chơi “tổng hợp” vang danh một thời nơi ĐT Hà Lan. ĐT Italia phải lấy phòng ngự làm đầu, bởi theo lời HLV Cesare Maldini thì người Italia như ông cẩn thận trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Họ không cần câu nói hay, chỉ cần nói không sai. Người Đức thì “đá như máy”, vì đặc điểm kỷ luật. Bóng đá Pháp? “Nước Pháp vốn chẳng có gì là của riêng họ - bóng đá Pháp cũng vậy” - cựu HLV Les Bleus, Raymond Domenech từng nói.

Vâng, không cần có một trường phái riêng biệt, để ĐT Pháp 4 lần vô địch World Cup, EURO. Ngược lại, Hà Lan, Italia hay Đức đều đã trải qua thăng trầm, nhưng họ luôn giữ, ít ra cũng còn phần nào, nét riêng. Tùy thôi!

HLV Gareth Southgate nên chọn sơ đồ 4-3-3 hay 3-4-3? Tóm lại, kiểu gì cũng chẳng phải thứ bóng đá của nước Anh, càng không có chuyện phù hợp với đặc điểm riêng của quê hương bóng đá. Pep Guardiola sang Anh, dẫn dắt Man City của các tỷ phú Ả-Rập. Ông bắt hậu vệ biên người Anh Kyle Walker phải chuyền ngắn, phối hợp nhiều hơn chạy, vị trí trung bình khi nào cũng nằm ở phần sân đối phương. Tuyển thủ Anh Walker biến thành một cầu thủ khác từ lúc nào không hay. Tổng quát hơn, Premier League - đã là giải VĐQG giàu nhất thế giới hàng chục năm nay - cũng không còn là “bóng đá Anh” nữa rồi. Đâu còn nét riêng như thời kỳ Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa thay nhau đoạt Cúp C1 trong 6 mùa bóng liên tiếp ngày xưa!

Tùy nghi hành sự là cách tốt nhất để HLV Gareth Southgate cầm quân trong thời buổi này. Vai trò cầu thủ hoặc lối chơi của các đội bóng ở Premier League, suy cho cùng, cũng chẳng cố định.

XEM THÊM

Calvert-Lewin sẽ đảm nhận vai trò trung phong ĐT Anh?

Welbeck & Wilshere: Những cựu thần đồng thất nghiệp trước tuổi 30

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x