Anh vùi dập Montenegro 7-0 trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000

ĐT Anh: Sư tử trẻ đã sẵn sàng 'đi săn'

Minh Tâm
09:32 ngày 16-11-2019
Có lẽ chưa chiến dịch nào mà người ta thấy ĐT Anh bùng nổ như ở vòng loại EURO 2020. Những thắng lợi “khủng bố” trước các đối thủ trong bảng A khiến nhiều NHM đang tự hỏi rằng liệu đoàn quân trẻ trung của Gareth Southgate đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao?
ĐT Anh: Sư tử trẻ đã sẵn sàng 'đi săn'

Cỗ máy ghi bàn
Bỏ lại bộ mặt sợ sệt ở vòng loại EURO 2008, bỏ lại sự mong manh ở vòng loại World Cup 2002, ĐT Anh ở vòng loại EURO 2020 là một con quái vật thực sự. Họ vùi dập Montenegro 5-1, họ hạ Bulgaria đến 6-0 trên sân khách dưới áp lực của những lời lẽ miệt thị màu da. Và họ cũng khiến Czech tối tăm mặt mũi tại Wembley bằng chiến thắng 5 sao.

Đến rạng sáng qua, ở ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử của mình, Tam sư đã làm nên chiến thắng đậm nhất trong bảng khi nã vào lưới Montenegro đến 7 bàn, trong đó hiệp 1 họ ghi tới 5 bàn. Trong đó, Harry Kane chỉ mất 19 phút để lập hat-trick. 3 bàn thắng của Kane giúp anh tạm gác lại nỗi thất vọng trong màu áo Tottenham, đồng thời khẳng định rằng bản năng săn bàn của chân sút 26 tuổi này vẫn nguyên vẹn, và điều anh cần là một môi trường tốt để phát huy bản năng ấy.

Anh vừa có chiến thắng hủy diệt 7-0 Montenegro

Dù cho vòng loại chưa khép lại nhưng với những gì đã làm được, có thể khẳng định Anh là đội để lại ấn tượng lớn nhất. Bởi dù liên tục thay đổi một số vị trí để phục vụ chính sách xoay vòng của HLV Gareth Southgate nhưng Anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể với trung bình gần 5 bàn mỗi trận. Anh là đội tuyển ghi được nhiều bàn nhất (33), trên cả Bỉ dù cho Bỉ thi đấu nhiều trận hơn.

Giấc mơ của “những đứa trẻ”
Với dàn ngôi sao trẻ trong tay, và rất có chiều sâu khi mỗi vị trí có tới 2-3 lựa chọn chất lượng ngang nhau, HLV Southgate đang được gửi gắm hy vọng vô địch EURO 2020 hay World Cup 2022. Rõ ràng sau sự bùng nổ ở vòng loại EURO 2020, Anh có đầy đủ hành trang để hướng về những danh hiệu. Dàn sao trẻ của Southgate sẽ trở thành những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, có sự già dơ tại các giải đấu trong nhiều năm sau, thậm chí đến tận World Cup 2026 bởi khi ấy những Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Mount, Tammy Abraham, Trent Alexander-Arnold… còn chưa bước sang tuổi 30.

Điều Anh cần để hoàn thiện mình là những trận đấu lớn nhằm trui rèn bản lĩnh. Nhìn rộng ra thì từ World Cup 2018 đến nay, Anh thường xuyên bị các đối thủ đồng cân đồng lạng hoặc nhỉnh hơn khắc chế. Tất cả đều nhớ thất bại trước Croatia ở bán kết, sau đó là trước Bỉ ở trận tranh hạng ba World Cup 2018, rồi đến UEFA Nations League là trận thua Tây Ban Nha 1-2, hòa Croatia 0-0 ở vòng bảng rồi thua Hà Lan tại bán kết. Ngoại lệ duy nhất là khi Anh bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ngay trên sân của đối thủ sừng sỏ.

Anh chính thức vượt qua vòng loại sau cơn mưa bàn thắng vào lưới Montenegro

Chỉ 1 trận thắng rõ ràng chưa đủ để khẳng định Anh có thể ngồi chung mâm với những đối thủ tinh hoa nhất châu lục, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng trong một tập thể trẻ lại thường xuyên xoay vòng các vị trí như thế, ĐT Anh khó đáp ứng được tất cả các yêu cầu của những cuộc đua đòi hỏi sự ổn định cao. Tuy nhiên với tiềm năng khủng khiếp của mình, Anh vẫn có thể tự tin sẽ chinh phục đỉnh cao châu Âu và thế giới.

Tất nhiên, để cuộc chinh phục sớm diễn ra, việc của thầy trò Southgate là phải tạo ra thêm những chiến thắng nữa như rạng sáng qua, những chiến thắng có ý nghĩa bảo chứng cho khả năng và tham vọng của bầy sư tử trẻ.

Đêm diễn đáng nhớ của Abraham

Tammy Abraham

Trong trận đấu thứ 1.000 của ĐT Anh, Tammy Abraham để lại dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng 7-0 trước Montenegro. Đó cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo Chelsea cho ĐT Anh. Với 1 bàn sau 4 trận cùng hiệu suất 0,25 bàn/trận, Abraham thậm chí còn đạt hiệu suất cao hơn cả những Rashford (0,24), Sterling (0,22) hay Sancho (0,18).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x