Loew hài lòng với bài test trước Pháp

ĐỨC ANH
09:00 ngày 16-11-2017
ĐT Đức chỉ hòa Anh và chật vật thoát thua trước Pháp, nhưng HLV Joachim Loew có lý do để hài lòng với những gì ông thu về từ hai bài kiểm tra này. Bởi những điều rút ra từ các trận đấu với hai đối thủ lớn mới là thứ quan trọng.
Loew hài lòng với bài test trước Pháp

Những kết quả tích cực

“Tôi hài lòng với trận đấu này. Các cầu thủ đã chơi không tốt trong hiệp 1 nhưng đã cải thiện rất rõ ràng ở hiệp 2. Tôi không quan tâm tới kết quả mà chỉ quan tâm tới màn thể hiện của các cầu thủ. Và có thể nói tôi rất vui”, Joachim Loew trả lời phỏng vấn sau trận khi được hỏi về trận đấu giữa Đức và Pháp vào rạng sáng qua.

Loew không phải lạc quan tếu. Ông cũng không phải không nhận ra những vấn đề mà Die Mannschaft gặp phải trong 2 lần đụng độ Anh và Pháp. Nhưng như khẳng định của chính chiến lược gia 57 tuổi này thì ông sẽ tiếp tục thử nghiệm để tìm thêm cho ĐT Đức những giải pháp mới. Và ở khía cạnh này, Loew có thể hài lòng.

Ở vị trí thủ môn, sau khi Ter Stegen tiếp tục cho thấy sự ổn định cao khi được tin tưởng thì ở trận đấu với Pháp, Trapp cũng tạo được niềm tin lớn với những pha phản xạ xuất sắc. Và nếu không có gì thay đổi thì Ter Stegen và Trapp sẽ cùng Neuer chiếm 3 suất thủ môn tại ĐT Đức vào Hè 2018.

Ở hàng hậu vệ, Halstenberg đã có màn ra mắt thành công ở vị trí cánh trái. Cùng với đó, việc Plattenhardt cũng chơi tròn vai trong trận gặp Pháp sẽ giúp Loew có thêm lựa chọn cho vị trí cánh trái hàng thủ khi Hector vẫn đang dưỡng thương. 

Ở hàng tiền vệ, sự trở lại của Goetze trước Pháp cũng như phong độ ấn tượng của tài năng Sane ở trận gặp Anh mang tới cho Loew thêm nhiều lựa chọn. Trong khi Werner cũng “đóng đinh” cho vị trí trung phong và Stindl dần điền tên mình vào tấm vé sang Nga bằng những bàn thắng vào lưới Pháp.


Khép lại năm 2017 thành công

Tất nhiên, những thử nghiệm của Loew không chỉ thu được thành công mà cả những thất bại. Emre Can được Loew trao cơ hội để khẳng định mình ở vị trí hậu vệ phải trong trận đấu với Pháp nhưng đã có màn trình diễn thất vọng. 

Trong cả trận, Can tấn công không nổi mà phòng ngự không xong. Anh chính là người làm hỏng bẫy việt vị của Đức trong tình huống Lacazette mở tỷ số cho Pháp. Điều đó khiến Loew sẽ phải tiếp tục tìm người dự phòng cho Kimmich ở vị trí hậu vệ phải.

Ở tuyến giữa, Guendogan cũng cần được trao nhiều cơ hội hơn nữa để thích nghi trở lại tại ĐTQG, nếu như Loew vẫn tin tưởng ngôi sao Man City. Trong 2 trận với Anh và Pháp, dù được xếp chơi ở trung tâm hàng tiền vệ hay vị trí lệch phải trên hàng tiền vệ công thì dấu ấn mà Guendogan để lại vẫn khá nhạt nhòa.

Về lối chơi, hàng thủ của Đức vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn, đặc biệt là khi đối phó với những cầu thủ có tốc độ của Anh và Pháp. Tất nhiên, cũng không thể đòi hỏi quá nhiều khi Loew tung ra nhiều thử nghiệm, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Sự chắc chắn sẽ trở lại với Die Mannschaft khi những trụ cột như Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels… đá chính với nhau.

Và thành công hay thất bại trong 2 trận đấu với Anh và Pháp đều chỉ là đáp án của những bài kiểm tra thử. Còn trong đầu Loew đã dần hoàn thành đáp án tối ưu cho ĐT Đức.

Đức 2-2 Pháp
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x