Timo Werner: 'Chelsea là ảo mộng, nước Đức mới là chân ái!'

LÊ BẢO
08:23 ngày 28-03-2022
Timo Werner một lần nữa chứng minh anh là tiền đạo nguy hiểm ra sao trong màu áo ĐT Đức, điều mà anh không thể làm được trong suốt 2 năm khoác áo Chelsea vừa qua. Khác với nỗ lực thích nghi của Kai Havertz, Timo Werner thừa nhận là anh hợp với nước Đức hơn là với The Blues.
Timo Werner: 'Chelsea là ảo mộng, nước Đức mới là chân ái!'

Cuối tuần vừa qua, ĐT Đức đã đánh bại Israel với tỷ số 2-0, đánh dấu chiến thắng thứ 8 liên tiếp dưới thời HLV Hansi Flick. Trong chiến công đó, Flick không thể không khen ngợi Timo Werner. Bất chấp phong độ tệ hại tại Chelsea, Werner vẫn lập công đều đặn khi khoác lên mình máu áo quốc gia. Trong 8 trận dưới thời Flick, tiền đạo 26 tuổi này ghi 6 bàn thắng.

Bất cứ ai theo dõi Werner và bóng đá Đức đều dễ dàng nhận thấy tiền đạo này mang 2 hình ảnh hoàn toàn khác biệt ở Chelsea và ở đội tuyển quốc gia. Tại Chelsea, Werner vô duyên có lẽ chỉ sau Romelu Lukaku. Anh đã ra sân tròn 80 trận cho The Blues nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 19 bàn. Ở mùa này, Werner thậm chí tệ hơn. Anh chỉ có đúng 1 bàn sau 14 lần ra sân tại Premier League. Đó là hiệu suất quá thấp cho một tiền đạo từng ghi gần 30 bàn trong một mùa giải ở Bundelsiga.

Vấn đề nằm ở chỗ, Werner không thiếu cơ hội tại Chelsea. Ngay cả khi không được đóng vai chính như thời khoác áo RB Leipzig, Werner vẫn được các HLV Frank Lampard và Thomas Tuchel đặt nhiều kỳ vọng và tìm mọi cách giúp anh phát huy tài năng. Thế nhưng, tiền đạo này thường xuyên đáp lại niềm tin bằng các pha bỏ lỡ khó hiểu và cuối cùng bị đẩy lên ghế dự bị.

Cứ về ĐT Đức là Timo Werner lại tỏa sáng, khác hẳn với chính anh ở Chelsea

Chia sẻ sau khi lập công giúp đội tuyển Đức thắng dễ Israel, Werner lần đầu tiên thừa nhận anh không hợp với phong cách của Chelsea. Werner cho biết: “Là tiền đạo, tôi luôn muốn ghi bàn, nhưng mọi thứ không diễn ra theo cách mà tôi muốn ở Chelsea. Ngược lại, mọi thứ đang rất tốt đẹp với tôi tại đây, dưới thời Hansi Flick. Có sự khác biệt trong lối chơi của Chelsea và đội tuyển Đức. Cũng có thể do mọi người ở đội tuyển phù hợp với tôi hơn. Ở đây, tôi luôn có cơ hội ghi bàn, tôi có thể ghi bàn. Tôi cảm thấy rất thoải mái”.

Thực tế, không phải Die Mannschaft mới hợp với Werner. Bản thân tiền đạo này đã bùng nổ khi chơi bóng tại Đức, từ đó mở đường đến Chelsea. Phong cách bóng đá của Bundesliga và Premier League có nhiều điểm khác biệt. Premier League quyết liệt hơn, các cầu thủ nhanh và mạnh hơn, các khoảng trống ít hơn. Werner không phải người duy nhất thất bại khi chuyển từ Bundesliga sang Premier League.

Werner dù sao cũng còn nhiều điểm may mắn. Đầu tiên, dù ghi ít bàn thắng tại Chelsea, nhưng vẫn kịp giành Champions League và Club World Cup. Thứ hai, anh vẫn trẻ và có đủ chất lượng chuyên môn để thay đổi tình hình ngay lập tức. Rời Chelsea trở về Đức chơi bóng là “thượng sách” với Werner sau mùa hè này. Tiền đạo có giá 44 triệu bảng này rõ ràng không còn gì để chứng minh tại Stamford Bridge. Anh có tốc độ, có khả năng di chuyển thông minh, có khả năng áp sát tầm cao gây áp lực với hậu vệ đối phương. Anh là mẫu tiền đạo hiện đại mà hầu hết các HLV đều muốn có.

Vấn đề duy nhất với Werner tại Chelsea là không tìm được “đầu ra”. Các tố chất của anh là “đầu vào” hoàn hảo với bất cứ cầu thủ tấn công nào, nhưng nó lại không tạo ra số lượng bàn thắng, kiến tạo như kỳ vọng. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra ở Chelsea, ở bóng đá Anh. Vẫn là Werner đó, các bàn thắng đến đều như vắt chanh khi anh chơi bóng cho RB Leipzig và đội tuyển Đức. Với nhiều cầu thủ, việc tỏa sáng hay không đôi khi chỉ nằm ở chỗ hợp hay không hợp, chứ không phải do chất lượng chuyên môn hay đẳng cấp của cầu thủ đó.

Dortmund là điểm đến hoàn hảo cho Werner 

Trong những tuần qua, Dortmund nổi lên như CLB hàng đầu muốn “giải cứu” Werner khỏi Chelsea. Dortmund gần như sẽ chia tay Erling Haaland vào mùa hè tới và Werner là cái tên họ nhắm đến để thay thế. Giống như ĐT Đức, Dortmund chơi bóng phóng khoáng, tốc độ và phản công cực hay. Điều đó cùng môi trường Bundesliga là hoàn hảo cho Werner.

133 - Trước khi đến Chelsea, Werner chơi tổng cộng 222 trận cho Stuttgart và RB Leipzig tại Bundesliga, ghi 91 bàn thắng và kiến tạo 42 bàn thắng. Nếu tính riêng ở RB Leipzig, tiền đạo này ghi 78 bàn chỉ sau 127 trận tại Bundesliga, một hiệu suất tuyệt vời.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • David Raum, ngôi sao mới của ĐT Đức David Raum, ngôi sao mới của Die Mannschaft

    Quả phạt góc rất có chủ đích của David Raum, đưa bóng đến cột dọc gần giúp Kai Havertz ghi bàn, chỉ là chi tiết cụ thể, như một sự điểm xuyết tuyệt vời cho thành công của Raum trong trận giao hữu thắng Israel với tỷ số 2-0. Vị trí hậu vệ trái trong ĐT Đức xem chừng đã tìm được chủ nhân mới.

  • Weigl bồi hồi ngày trở lại Weigl bồi hồi ngày trở lại ĐT Đức

    “Tôi vẫn không tin vào mắt mình khi thấy cái tên Julian Weigl trong danh sách triệu tập của ĐT Đức”, tiền vệ thuộc biên chế Benfica chia sẻ trên Kicker về cuộc tái ngộ Die Mannschaft sau 5 năm.

  • ĐT Đức triệu tập: Julian Weigl tái xuất sau 5 năm ĐT Đức triệu tập: Julian Weigl tái xuất sau 5 năm

    Tiền vệ trung tâm 26 tuổi Julian Weigl của CLB Benfica được gọi trở lại ĐT Đức sau 5 năm vắng mặt.

  • Mats Hummels : 'Làm tất cả vì kỳ World Cup cuối' Mats Hummels: 'Làm tất cả vì kỳ World Cup cuối'

    Trung vệ kỳ cựu Mats Hummels bước vào năm 2022 với một mục tiêu rất cụ thể: làm tất cả những gì có thể để được có cơ hội tham dự World Cup 2022, kỳ World Cup mà anh đã xác định sẽ là cuối cùng trong sự nghiệp.

  • ĐT Đức: Vẫn còn những nỗi lo hàng thủ ĐT Đức: Vẫn còn những nỗi lo hàng thủ

    Hành trình vòng loại tương đối bình yên của ĐT Đức được khép lại bằng chiến thắng đậm 4-1 trên sân của Armenia rạng sáng qua. Thế nhưng, HLV Hansi Flick cùng các cộng sự vẫn còn những nỗi lo cho hàng thủ của Cỗ xe tăng.

  • Jonas Hofmann, cánh mới của ĐT Đức Jonas Hofmann, cánh mới của ĐT Đức

    Được gọi lên ĐT Đức khi đã… 28 tuổi và chỉ để chuẩn bị cho một trận giao hữu, không ai nghĩ rằng Jonas Hofmann có tương lai gì trong màu áo Cỗ xe tăng. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh phải này lại bất ngờ có mặt trong cả 7 trận đấu vòng bảng của tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2022 và còn đóng góp được 2 bàn thắng, 1 kiến tạo.

  • Ngày chia tay đáng nhớ của Joachim Loew ĐT Đức vùi dập Liechtenstein 9-0: Ngày chia tay đáng nhớ của Joachim Loew

    Ở Wolfsburg, HLV Joachim Loew có buổi lễ chia tay khó quên với ĐT Đức. Các học trò cũ của ông đã đè bẹp đối thủ Liechtenstein với tỷ số… 9-0.

  • Dấu ấn Wolfsburg ĐT Đức mang dấu ấn Wolfsburg

    Lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Đức, có tới 3 cầu thủ thuộc biên chế Wolfsburg cùng xuất hiện trên sân. Điều đó càng trở nên ý nghĩa hơn trong trận đấu diễn ra tại thánh địa Volkswagen Arena của Wolfsburg.

  • Hansi Flick: 'Joachim Loew là HLV hay nhất lịch sử ĐT Đức' Hansi Flick: 'Joachim Loew là HLV hay nhất lịch sử ĐT Đức'

    Hansi Flick đang có khởi đầu hoàn hảo trên cương vị HLV của đội tuyển Đức với 5 trận toàn thắng. Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn SID, chiến lược gia 56 tuổi vẫn dành cho người thầy cũ và cũng là người tiền nhiệm Joachim Loew những lời tán dương chân thành nhất.

  • Buổi cập của ĐT Đức bị hủy vì có cầu thủ nhiễm COVID-19 4 tuyển thủ Đức bị vạ lây vì đồng đội nhiễm COVID-19

    LĐBĐ Đức (DFB) xác nhận, buổi tập của ĐT Đức ngày hôm nay đã bị hủy do hàng loạt cầu thủ bị cách ly vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo giới truyền thông Đức, thực ra chỉ có 1 cầu thủ khi xét nghiệm cho ra kết quả dương tính với COVID-19, nhưng chừng đó cũng đủ khiến 4 đồng đội tiếp xúc gần với anh bị vạ lây.

  • Nmecha, làn gió mới ở hàng công ĐT Đức Nmecha, làn gió mới ở hàng công ĐT Đức

    Trong danh sách 27 tuyển thủ Đức được HLV Hansi Flick công bố hôm thứ Sáu để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp Liechtenstein (ngày 11/11) và Armenia (14/11), có một gương mặt lần đầu tiên được triệu tập, đó là tiền đạo Lukas Nmecha. Và đây là cầu thủ được kỳ vọng sẽ cung cấp làn gió mới cho hàng công ĐT Đức.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x