Werner đủ sức gánh vác hàng công Mannschaft?

H.Long
11:48 ngày 16-06-2022
“Thật nhẹ nhõm cho Werner”, tờ Stuttgarter-zeitung thừa nhận sau khi chứng kiến chân sút của Chelsea ghi 2 bàn thắng vào lưới Italia tại Borussia Park. Rõ ràng, những pha lập công ấy là cần thiết với tiền đạo luôn sống trong sự nghi ngờ như Werner.
Werner đủ sức gánh vác hàng công ĐT Đức?

Trong bối cảnh Đức không có nhiều tiền đạo cắm chất lượng, Werner là lựa chọn hàng đầu. Thế nhưng, khả năng ghi bàn của chân sút đang khoác áo Chelsea thực sự là vấn đề. Cho tới trước trận đấu với Italia, Werner vẫn chưa có bàn thắng nào ở UEFA Nations League mùa giải này. Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1996 ăn mừng trong màu áo ĐT Đức là ở trận đấu với Bắc Macedonia vào tháng 10 năm ngoái.

Câu hỏi đặt ra là liệu chăng Werner đã đủ sức gánh vác hàng công ĐT Đức? E rằng không dễ để trả lời. Thực tế, Werner chưa bao giờ được xem là tiền đạo có khả năng săn bàn tốt. Cầu thủ này thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Chẳng nói đâu xa, trong hiệp 1 trận gặp Italia, ngôi sao 26 tuổi đã dứt điểm không thành công dù nhận bóng trong tư thế trống trải trong vòng cấm.

Ở Premier League mùa giải vừa qua, Werner chỉ ghi 4 bàn cho Chelsea (trung bình 0,28 bàn/trận). Đó là con số quá thấp với một tiền đạo. Chính vì lẽ đó, việc đặt niềm tin vào chân sút này cũng giống như đặt cược vào canh bạc.

Werner (áo trắng) ghi 2 bàn, giúp Đức đại thắng Italia

Nhưng tất nhiên, HLV Hansi Flick không có sự khả dĩ hơn Werner. Việc lựa chọn tiền đạo này còn nhằm nhiều mục đích khác. HLV trưởng ĐT Đức chia sẻ: “Cậu ấy thi đấu nỗ lực, chịu khó gây sức ép lên đối thủ. Werner luôn ra sân với tinh thần cống hiến hết mình”.

Nói vậy bởi lẽ, HLV Flick buộc phải chấp nhận việc Werner có thể phung phí cơ hội và không phải lúc nào cũng ghi bàn. Bên cạnh đó, lối chơi của ngôi sao Chelsea cũng không hợp với những đối thủ có hàng thủ lùi sâu.

Cựu danh thủ Oliver Bierhoff chỉ ra điều này: “Cậu ấy không giỏi trong việc phối hợp ở không gian hẹp. Werner cần những khoảng trống và những đường chuyền sâu để bắt tốc độ. Cậu ta gây thất vọng ở trận gặp Hungary vì đối thủ chủ động hạ thấp đội hình”.

Thực tế, HLV Flick vẫn đang ấp ủ kế hoạch kết hợp Sane và Werner. Tuy nhiên, trong những trận vừa qua, cặp đôi tiền đạo này chưa tìm được tiếng nói chung. Chỉ tới khi Gnabry vào sân, Werner mới có nhiều khoảng trống và đã tận dụng được nó để ghi 2 bàn thắng liên tiếp vào lưới Italia. Rõ ràng, để sử dụng Werner, cựu HLV trưởng của Bayern Munich sẽ phải tính toán khá nhiều tới phương án có thể kết hợp.

Dù sao, việc ghi 2 bàn thắng vào lưới Italia phần nào giải thoát đôi chân của Werner nhưng trong chặng đường dài, bài toán tận dụng cầu thủ này vẫn không dễ giải với Flick.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức

    Không chỉ Đức thắng giòn giã Italia mà Ilkay Guendogan cũng thắng to. Tiền vệ của Man City cuối cùng đã khẳng định được vị thế chủ chốt trên hàng tiền vệ Die Mannschaft.

  • ĐT Đức: Đã đến lúc Musiala được thủ vai chính ĐT Đức: Đã đến lúc Musiala được thủ vai chính

    ĐT Đức có lý do để tiếc nuối, khi đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối trước Anh. Nhưng HLV Hansi Flick vẫn có thể hài lòng về trận đấu tại Munich. Đó là phong độ xuất sắc của Jamal Musiala, tiền vệ 19 tuổi đã có 65 phút thi đấu cực kỳ ấn tượng.

  • ĐT Đức: Những quyết định lớn chờ Hansi Flick ĐT Đức: Những quyết định lớn chờ Hansi Flick

    Hansi Flick vẫn trên đường tìm kiếm đội hình tối ưu cho ĐT Đức tại World Cup 2022 vào cuối năm nay. UEFA Nations League chính là mặt trận quan trọng để Flick “so bó đũa, chọn cột cờ”.

  • HLV Flick tin vào Kimmich một cách tuyệt đối HLV Flick tin vào Kimmich một cách tuyệt đối

    Với scandal phản đối tiêm phòng Covid-19 và thất bại ở Champions League cùng Bayern Munich, những tưởng vai trò của Joshua Kimmich ở ĐT Đức sẽ giảm sút nghiêm trọng. Song, điều đó đã không xảy ra! Tiền vệ này vẫn được HLV Hansi Flick đặt niềm tin tuyệt đối và xem anh như là thủ lĩnh của Die Mannschaft trong chiến dịch VCK World Cup 2022.

  • ĐT Đức phòng chấn thương bằng… nha sỹ ĐT Đức phòng chấn thương bằng… nha sỹ

    Các tuyển thủ ĐT Đức hiện đang tập huấn dài ngày tại Marbella, Tây Ban Nha để chuẩn bị cho World Cup 2022 tại Qatar. Gây bất ngờ ở chỗ đã có một gương mặt lạ hoắc tại nơi huấn luyện của Cỗ xe tăng và hình ảnh người đàn ông lạ mặt này tiếp đó đã được chia sẻ tới tấp trên mạng xã hội.

  • ĐT Đức bị ngắt mạch toàn thắng: Đối thủ lớn, thử thách lớn Đức bị ngắt mạch toàn thắng: Đối thủ lớn, thử thách lớn

    Hòa 1-1 trên sân Hà Lan, ĐT Đức khép lại mạch toàn thắng dưới thời HLV Hansi Flick ở con số 8. Flick đang đi đúng hướng nhưng cỗ máy của ông vẫn chưa hoàn chỉnh, điều khiến họ gặp khó khăn trước những đối thủ hàng đầu.

  • ĐT Đức: Bây giờ, Flick mới bắt đầu ĐT Đức: Bây giờ, Flick mới bắt đầu

    Một mặt, Hansi Flick đã thắng tuyệt đối 8 trận từ khi dẫn dắt ĐT Đức (ông chính là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức làm được điều này). Nhưng mặt khác, có vẻ như Flick may mắn, khi ông chưa gặp đối thủ nào thật sự đáng gờm.

  • Kiểu gì, Kai Havertz cũng thành công Kiểu gì, Kai Havertz cũng thành công

    Có lúc, anh là tiền vệ - và anh đã chơi đủ kiểu tiền vệ. Có lúc anh là tiền đạo thứ hai. Sao không đẩy Kai Havertz lên đá trung phong? Đấy là việc của ĐT Đức, tùy theo nhu cầu cụ thể trong từng trận đấu, chứ không phải vì khả năng của Havertz. Ngôi sao 22 tuổi đang thành công ở mọi nơi, trong mọi sơ đồ!

  • Timo Werner: 'Chelsea là ảo mộng, nước Đức mới là chân ái!' Timo Werner: 'Chelsea là ảo mộng, nước Đức mới là chân ái!'

    Timo Werner một lần nữa chứng minh anh là tiền đạo nguy hiểm ra sao trong màu áo ĐT Đức, điều mà anh không thể làm được trong suốt 2 năm khoác áo Chelsea vừa qua. Khác với nỗ lực thích nghi của Kai Havertz, Timo Werner thừa nhận là anh hợp với nước Đức hơn là với The Blues.

  • David Raum, ngôi sao mới của ĐT Đức David Raum, ngôi sao mới của Die Mannschaft

    Quả phạt góc rất có chủ đích của David Raum, đưa bóng đến cột dọc gần giúp Kai Havertz ghi bàn, chỉ là chi tiết cụ thể, như một sự điểm xuyết tuyệt vời cho thành công của Raum trong trận giao hữu thắng Israel với tỷ số 2-0. Vị trí hậu vệ trái trong ĐT Đức xem chừng đã tìm được chủ nhân mới.

  • Weigl bồi hồi ngày trở lại Weigl bồi hồi ngày trở lại ĐT Đức

    “Tôi vẫn không tin vào mắt mình khi thấy cái tên Julian Weigl trong danh sách triệu tập của ĐT Đức”, tiền vệ thuộc biên chế Benfica chia sẻ trên Kicker về cuộc tái ngộ Die Mannschaft sau 5 năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x