Karim Benzema-Kylian Mbappe, sinh ra là để chơi cạnh nhau!

MINH HUY
17:52 ngày 08-10-2021
Sau bao nhiêu kỳ vọng, chờ đợi, cuối cùng thì giới mộ điệu cũng được chứng kiến màn kết hợp hoàn hảo của bộ đôi Karim Benzema-Kylian Mbappe. Cả hai mang tinh thần những chiến binh đích thực để lĩnh xướng hàng công, giúp ĐT Pháp lội ngược dòng thành công trước Bỉ tại bán kết Nations League 2020/21 ở Turin.

Nếu những ai chỉ theo dõi hiệp 1 trận đấu này, nhìn những tuyển thủ áo lam cúi đầu đi vào phòng thay đồ ở giờ nghỉ giải lao, chắc sẽ khó tưởng tượng nổi Les Bleus có thể đảo ngược được tình thế. Lúc đó, người ta thấy khuôn mặt cáu kỉnh, khó chịu của Benzema (33 tuổi) và Mbappe (22 tuổi) khi đang trao đổi với nhau. Paul Pogba khích lệ các đồng đội: “Thắng trận hay thua trận, các anh không có quyền lựa chọn. Chỉ có chiến thắng. Chúng ta phải làm được”! Và 45 phút ở hiệp 2, một đội bóng áo lam hoàn toàn được tái sinh!

Nếu hiệp 1 thuộc về Quỷ đỏ Bỉ với những màn trình diễn chói sáng của Kevin De Bruyne, Romelo Lukaku, Yannick Carrasco; thì hiệp 2 là sự đáp trả vô cùng hoành tráng của những chàng trai áo Lam. Trước sự có mặt của 2.200 CĐV nhà có mặt ở Turin để đồng hành cùng họ, thầy trò HLV Didier Deschamps đã lội ngược dòng đến khó tin nhờ hai cái tên được trông đợi nhiều nhất: Benzema và Mbappe.

Kể từ khi Mèo ú trở lại ĐT Pháp, hàng công của Les Bleus luôn nhận được sự kỳ vọng vô cùng lớn. Trong khi cần phải kiên nhẫn hơn để biết chắc chắn bộ ba Antoine Griezmann - Benzema - Mbappe này có thể mang Gà trống Gaulois đi xa đến đâu, thì trận đấu ở Turin, người ta đã chứng kiến màn ra mắt thực sự của song tấu Benzema-Mbappe. Hiệp hai của họ là màn trình diễn đẳng cấp, mãn nhãn, làm lay động mọi con tim và cảm xúc, nhất là trạng thái tinh thần của bộ đôi.

Đây là trận đấu thứ 8 họ chơi cùng nhau. Cả hai cách nhau 11 tuổi, thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng đều là những người căm ghét thất bại. Sau hiệp đầu có phần gây thất vọng khi những nỗ lực của Benzema không được đền đáp còn mọi cố gắng để vực dậy tinh thần tấn công của Mbappe bất thành; thì hiệp 2, bộ đôi này đã hỗ trợ nhau tuyệt vời, kiểm soát lối chơi, lĩnh xướng các đợt tấn công hiệu quả để tạo nên một cuộc nổi dậy. Bằng tài năng, sức chiến đấu của bản thân. Và hơn thế nữa, đó là tinh thần “một người vì mọi người”.

Bản đồ nhiệt của Mbappe

Khi tất cả cùng nhìn về một hướng, nhất là bộ đôi Benzema-Mbappe, thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, kịch tính, đầy bất ngờ theo ý nghĩa tích cực. Trong một pha lên bóng, Mbappe đã kiến tạo tuyệt vời để Benzema xoay sở và dứt điểm đẳng cấp, mang về bàn gỡ cho Les Bleus ở phút 62. Bàn thắng diễn ra rất nhanh, hoàn hảo từng hành động của bộ đôi. Nó cho thấy cả hai rất hiểu nhau và có thể tìm thấy nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào. Sau bàn thắng, họ nắm chặt tay nhau, ôm nhau ăn mừng, rồi quay sang thúc giục, ra hiệu cho các đồng đội tiếp tục dồn lên, tìm kiếm bàn gỡ. “Chúng tôi đã khởi đầu rất tệ, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Không bao giờ. Sau giờ nghỉ, chúng tôi tiến vào sân với quyết tâm đảo ngược thế cờ”, Mbappe phát biểu sau trận đấu.

Và thực sự, giới mộ điệu đã được chứng kiến Mbappe lùi xuống cùng Antoine Griezmann đoạt bóng, áp sát các tiền vệ của ĐT Bỉ để tìm kiếm những đợt tấn công mới. Benzema luôn giữ khoảng cách vừa đủ để liên lạc với hai đối tác trên hàng công. Nhờ thế, mỗi đợt dâng cao của Les Bleus luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm cho khung thành của Thibaut Courtois. Khi Grizou đi bóng lắt léo trong vòng cấm và bị Youri Tielemans đốn ngã, chân sút Ateltico đáng ra là người thực hiện đá phạt đền, nhưng anh không sút, mà Mbappe là người sút. Benzema lại gần tiền đạo PSG, vỗ nhẹ vào vai, động viên và nói: “Đi đi”. Ngã ở đâu, đứng dậy tại đó. Ba hành động của bộ ba tấn công Les Bleus đã nói lên tất cả.

Mbappe cần giải tỏa áp lực sau quả phạt đền hỏng ở trận gặp Thụy Sĩ cũng như những chỉ trích nhắm vào anh suốt thời gian qua. Didier Deschamps để các học trò tự dàn xếp ai sẽ đá phạt. Và ông hoàn toàn hài lòng với những gì mà bộ ba thể hiện. Đoàn kết, sẵn sàng hy sinh vì đại cuộc và người này luôn vì người kia…

Bằng bản lĩnh, đẳng cấp của một ngôi sao, Mbappe đã chiến thắng Courtois, một trong những thủ môn hàng đầu thế giới của bóng đá đương đại. Để sau đó tiếp tục cùng hai đàn anh làm mưa làm gió trước khung thành của ĐT Bỉ. Nếu M10 dứt điểm thành công sau pha dọn cỗ ngon ăn của Benzema ở phút 86, thì mọi chuyện sẽ còn lý tưởng hơn. Và bàn thắng thứ ba được Mbappe khởi xướng, chuyền cho Griezmann đã biến trận đấu rẽ sang một kịch bản điên rồ nhất.

Cá nhân Mbappe đã đi vào lịch sử bóng đá Pháp với tư cách là người trẻ nhất cán mốc 50 trận cho Les Bleus ở tuổi 22 và 291 ngày. Kỷ lục trước đó thuộc về chính Benzema - 24 tuổi và 240 ngày. Phải chờ thêm một vài màn trình diễn thượng thặng nữa của bộ ba, nhưng những người yêu mến đội bóng áo lam có thể tận hưởng sự ăn ý giữa Benzema và Mbappe ngay lúc này. Rạng sáng ngày 11/10 tới, hy vọng trước Tây Ban Nha ở chung kết, song tấu (và cả tam tấu) sẽ lại cộng hưởng cùng nhau để Gà trống Gaulois lại cất vang tiếng gáy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chuyện anh em nhà Hernandez ở ĐT Pháp Chuyện anh em nhà Hernandez ở ĐT Pháp

    Hai anh em nhà Hernandez đều được HLV Didier Deschamps triệu tập vào ĐT Pháp lần này. Những người yêu bóng đá Pháp đang rất háo hức chờ đợi được chứng kiến Lucas và Theo cùng sát cánh thi đấu cho “Gà trống Gaulois”.

  • Kante và Giroud bị gạch tên ở VCK UEFA Nations League ĐT Pháp triệu tập: Kante và Giroud bị gạch tên ở VCK Nations League

    Tiền vệ N'Golo Kante và tiền đạo Olivier Giroud đã bị HLV Didier Deschamps gạch tên khỏi danh sách ĐT Pháp tham dự các trận đấu tại vòng chung kết UEFA Nations League đầu tháng 10 tới.

  • Tchouaméni lên hương sau màn ra mắt tuyệt vời tại ĐT Pháp Tchouaméni lên hương sau màn ra mắt tuyệt vời tại ĐT Pháp

    Aurelien Tchouaméni đang trải qua một mùa Hè thật tuyệt vời. Không chỉ tỏa sáng tại Monaco, màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo ĐT Pháp vừa qua giúp tuyển thủ Pháp 21 tuổi này lọt vào tầm ngắm của một loạt đại gia châu  u trong đó có Chelsea và Juventus. 

  • Theo Hernandez gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt ĐT Pháp Theo Hernandez gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt ĐT Pháp

    Không bỏ lỡ thời gian đáng quý, Theo Hernandez ngay lập tức chứng minh vì sao anh xứng đáng có một suất tại ĐT Pháp bằng màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước Phần Lan. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng đặc biệt trong trận ra mắt bằng tốc độ và khả năng bùng nổ bên hành lang trái.

  • Ngày đẹp của cặp tấn công Griezmann – Benzema ĐT Pháp: 'Song kiếm' Griezmann – Benzema cùng nhau bùng nổ

    Griezmann và Benzema đã tìm thấy nhau, hàng công ĐT Pháp hiệu quả trông thấy. Trong ngày Antoine Griezmann bùng nổ với cú đúp vào lưới ĐT Phần Lan, Karim Benzema cũng góp dấu giầy vào cả hai bàn thắng của đồng đội..

  • Khi Benzema trở lại Lyon ĐT Pháp: Khi Benzema trở lại Lyon

    “Benzema là người con của Lyon. Anh ta rồi đây sẽ trở về nhà…”. Chủ tịch CLB Lyon Jean-Michel Aulas đã nói như vậy về ngôi sao tiền đạo Real Madrid, sau khi cửa sổ chuyển nhượng hè 2021 khép lại.

  • Paul Pogba: 'Pháp không còn là đội tuyển mạnh nhất thế giới' Paul Pogba: 'Pháp không còn là đội tuyển mạnh nhất thế giới'

    Tiền vệ Paul Pogba thừa nhận rằng Pháp hiện không còn là đội tuyển mạnh nhất thế giới sau chuỗi trận toàn hòa đáng thất vọng. Pogba cũng nói về tinh thần thi đấu thiếu khát vọng của các tuyển thủ Pháp cũng như đặc biệt lên tiếng bảo vệ người đồng đội Kylian Mbappe.

  • Tchouameni, điểm sáng trên hàng tiền vệ ĐT Pháp Tchouameni, điểm sáng trên hàng tiền vệ ĐT Pháp

    Aurelien Tchouameni là cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Pháp trong trận hòa 1-1 với ĐT Ukraine. Tiền vệ 21 tuổi gây ấn tượng với lối chơi chắc chắn, chững chạc ngay trong lần đầu tiên đá chính tại đội bóng của Didier Deschamps.

  • Martial không xứng đá chính trên hàng công ĐT Pháp Martial không xứng đá chính trên hàng công ĐT Pháp

    Dù lập công gỡ hòa cho ĐT Pháp trước ĐT Ukraine (1-1), Anthony Martial vẫn không che đậy được màn trình diễn kém cỏi, giống như hình ảnh thường xuyên của tiền đạo này tại MU.

  • ĐT Pháp: Deschamps và Pogba như bố với con Didier Deschamps và Paul Pogba tình như cha con

    Kể cả khi ĐT Pháp bị đánh giá là tầm thường qua kết quả hòa 1-1 trên sân nhà với Bosnia, Paul Pogba vẫn cứ tỏa sáng – ít ra là sáng nhất trong ĐT Pháp. Vì sao Pogba hầu như không bao giờ làm HLV Didier Deschamps phải thất vọng?

  • Mbappe chấn thương, hàng công nào cho Pháp? Mbappe chấn thương, hàng công nào cho Pháp?

    Tiền đạo Kylian Mbappe đã phải rút lui khỏi đội tuyển Pháp vì một chấn thương gặp phải ở trận hòa Bosnia. Liệu tổn thất này có mở ra hướng đi nào mới mẻ cho hàng công của đội tuyển Pháp?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x