Olivier Giroud: 'Tôi như một con tắc kè hoa'

Minh Huy
13:37 ngày 24-03-2022
Olivier Giroud vừa trả lời phỏng vấn L’Equipe. Ở đó, anh đã nói về sự trở lại của anh tại ĐT Pháp, về sự hòa nhập ở Milan. Trên hết, tiền đạo này nhấn mạnh rằng anh luôn sẵn sàng thay đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh.

- L’Equipe: Anh cảm thấy thế nào trong lần trở lại ĐT Pháp lần này?

Olivier Giroud: Giống như thực tế là mọi thứ luôn có thể xảy ra. Bạn chỉ cần tin và cung cấp mọi phương tiện cho mình. Tôi rất hài lòng khi được có mặt tại Clairefontaine. Chẳng có gì thay đổi trong niềm tự hào và quyết tâm của tôi khi khoác lên mình chiếc áo màu lam.

- Thành thực mà nói thì anh vẫn luôn tin tưởng vào điều đó…

Tôi chưa từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn luôn tiếp tục tin rằng mình sẽ trở lại! Nhất là khi bạn đang khoác áo một đội bóng như Milan, khi bạn vẫn luôn khát khao, ghi bàn cùng CLB vĩ đại này và lại đang dẫn đầu Serie A thì mọi thứ luôn có thể. HLV biết giải đấu này đòi hỏi cao thế nào.

- Sự trở lại này có ý nghĩa gì, sau tất cả những ồn ào ở EURO 2020?

Mọi thứ đã ở sau lưng tôi. Tôi xem sự trở lại lần này như một món quà, một phần thưởng trong sự nghiệp. Tôi biết rằng nếu đạt phong độ cùng Milan, tôi có thể trở lại Les Bleus. Đó là những gì luôn trong tâm trí tôi. Nhưng đó không phải là nỗi ám ảnh. Lần trở lại này diễn ra như lẽ tự nhiên khi tôi làm việc căm chỉ và có phong độ tốt tại Milan.

- Milan là lựa chọn tốt nhất (cấp CLB) trong sự nghiệp của anh?

Tôi luôn may mắn có được những sự lựa chọn tốt. Không thể phủ nhận rằng Milan là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của tôi.

- Từ EURO 2020, mối quan hệ giữa anh và HLV Didier Deschamps như thế nào?

HLV đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi (30/9/2021). Tôi nhớ đó là một ngày trước khi ông công bố danh sách Les Bleus cho VCK UEFA Nations League 2020/21. Kể từ đó thì không có gì, cho đến cú điện thoại hôm thứ Bẩy tuần trước.

- Từ khi đến Clairefontaine, anh đã có thời gian để gặp trực tiếp ông ấy chưa?

Chúng tôi định gặp nhau vào chiều thứ Hai. Nhưng cả đội cùng tổ chức sinh nhật cho Ninou (Antoine Griezmann). Chúng tôi đã tận dụng thời gian đó và rất vui mừng khi được gặp lại nhau. Mọi thứ đều tốt. HLV đã cảm nhận được điều đó.

- Nhưng anh có muốn buổi gặp gỡ này diễn ra một cách thẳng thắn không?

Chúng tôi chưa nói chuyện lại với nhau từ EURO 2020. Ngay cả khi mọi thứ đã được giải quyết thì vẫn cần phải có cuộc trò chuyện giữa những người trưởng thành có trách nhiệm. Tôi luôn là người tiến lên phía trước. HLV hiểu trạng thái tinh thần của tôi. Thầy biết tôi luôn tươi mới, sẵn sàng và thi đấu với 200% phong độ cùng Les Bleus. Tôi cũng luôn tự nhủ sẽ có những ngày tháng tốt đẹp hơn nếu làm việc chăm chỉ, biết hy sinh và luôn kiên trì. Tôi rất vui khi được trò chuyện thẳng thắn với HLV. Tôi sẽ lắng nghe những gì thầy nói.

- Anh sẵn sàng làm siêu dự bị tại Les Bleus?

Chúng ta sẽ xem những gì đã nói và tương lai sẽ ra sao. Lúc này tôi không nghĩ điều gì vượt quá xa 2 trận đấu sắp tới. Nhưng tôi luôn sẵn sàng cho ĐTQG. Chúng tôi muốn chinh phục chức vô địch thế giới thứ hai (thứ ba trong lịch sử). Tôi luôn chiến đấu cùng Milan. Vì vậy, như tôi luôn nói, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chũng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.

- Nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác rằng kể từ giờ khi Karim Benzema được triệu tập thì anh sẽ không thể được gọi lên tuyển nữa…

Đó là lý do chúng tôi phải thảo luận với HLV. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng khi chúng ta đối thoại trực tiếp với nhau. Tôi cần thầy nói cho tôi biết thầy mong chờ điều gì ở tôi. Đó là mấu chốt vấn đề. Nhưng thầy biết rằng tôi luôn muốn cống hiến cho ĐT Pháp.

- Anh sẽ chơi bất kể hệ thống lối chơi nào, có hay không có Karim Benzema, có hay không có Kylian Mbappe?

Tôi sẵn sàng kết hợp với tất cả mọi người và trong mọi sơ đồ chiến thuật. Chúng tôi đều là những cầu thủ cực kì chuyên nghiệp (mỉm cười). Tôi giống như một con tắc kè hoa. Tôi thích nghi được hết! Điều quan trọng là được đặt trong những điều kiện tốt nhất có thể. Tôi là thế. Trên hết, ĐT Pháp luôn là một tập thể với sự gắn kết phi thường. Les Bleus đã hoạt động tốt cùng tôi. Và cỗ máy ấy vẫn trơn tru khi không có tôi. Tôi luôn cho rằng dù với bất cứ chiến thuật nào hoặc với những cầu thủ nào, thì Les Bleus luôn có những cầu thủ tài năng để tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn.

- Đá giao hữu với Bờ Biển Ngà và Nam Phi, anh sẽ có cơ hội tiến gần với kỷ lục ghi bàn của Thierry Henry (51 bàn cho ĐT Pháp)…

Đó là mục tiêu với tư cách cầu thủ, giống như World Cup vậy. Tôi sẵn sàng làm giàu thêm bảng vàng thành tích của mình. Tất nhiên VĐTG lần thứ hai mới là giấc mơ. Giống như phá kỷ lục cũ vậy. 

- Karim Benzema đã 34 tuổi. Anh 35 và anh đá với Zlatan Ibrahimovic, người hơn 40. Những lão tướng vẫn còn tươi mới…

Được chơi cùng Zlatan tại Milan là một điều may mắn. Chúng tôi đã thúc đẩy lẫn nhau để cùng vượt qua các thử thách. Anh ấy như người anh cả trong phòng thay đồ. Anh ấy mang cá tính đến cho đội bóng. 

- Với Mike Maignan, Theo Hernandez và anh, Milan chưa từng có nhiều đại diện đến thế tại ĐT Pháp.

Điều đó chứng tỏ một Milan vĩ đại đang trở lại. 

- Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Kante bất ngờ rời ĐT Pháp vì chuyện cá nhân Kante bất ngờ rời ĐT Pháp vì chuyện cá nhân

    Theo báo chí Anh, tiền vệ N'Golo Kante của Chelsea đã phải rời ĐT Pháp vì lý do cá nhân.

  • ĐT Pháp: Deschamps giảm gánh nặng cho Mbappe  ĐT Pháp: Deschamps giảm gánh nặng cho Mbappe 

    Trong buổi trò chuyện với truyền thông Pháp ở dịp tập trung ĐTQG lần này, HLV Didier Deschamps tiết lộ, ông luôn coi Kylian Mbappe là linh hồn trong lối chơi của ĐT Pháp, nhưng không coi Mbappe là thủ lĩnh tinh thần hay thủ lĩnh phòng thay đồ.

  • ĐT Pháp lần đầu triệu tập cầu thủ bị Arsenal hắt hủi ĐT Pháp lần đầu triệu tập cầu thủ bị Arsenal hắt hủi

    Trung vệ bị lãng quên của Arsenal, William Saliba lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Pháp sau khi thi đấu tuyệt vời dưới dạng cho mượn tại Marseille.

  • Olivier Giroud trở lại ĐT Pháp: Cuộc tái hôn không còn đậm đà Olivier Giroud trở lại ĐT Pháp: Cuộc tái hôn không còn đậm đà

    Lần đầu tiên kể từ EURO 2020, Olivier Giroud được triệu tập vào ĐT Pháp. Đã có nhiều thay đổi tại đội bóng áo Lam buộc chân sút giàu thành tích thứ nhì trong lịch sử Les Bleus phải thích ứng và hòa nhập.

  • Jonathan Clauss, từ cầu thủ nghiệp dư tới một suất ở ĐT Pháp Jonathan Clauss, từ cầu thủ nghiệp dư tới một suất ở ĐT Pháp

    Jonathan Clauss là một trong hai tân binh của ĐT Pháp được HLV Didier Deschamps triệu tập đợt này. 6 năm trước, anh còn chơi ở giải hạng Năm của Pháp cho một đội bóng nghiệp dư. Clauss đã khóc nức nở khi thấy tên mình được xướng lên. Bởi đó là một hành trình đầy tự hào một cầu thủ đi lên từ xuất phát điểm rất thấp…

  • ĐT Pháp triệu tập đội hình: Lần đầu cho Clauss và Nkunku ĐT Pháp triệu tập đội hình: Lần đầu cho Clauss và Nkunku

    Cho đợt tập trung ĐT Pháp vào cuối tháng 3/2022, HLV Didier Deschamps đã lần đầu triệu tập tiền đạo Christopher Nkunku của Leipzig và hậu vệ Jonathan Clauss của Lens.

  • Deschamps sẽ gọi Gouiri và Khephren Thuram lên ĐT Pháp Deschamps sẽ gọi Gouiri và Khephren Thuram lên ĐT Pháp

    Truyền thông Pháp xác nhận, HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp đang có kế hoạch triệu tập 2 tài năng trẻ của Nice là Amine Gouiri và Khephren Thuram lên ĐTQG.

  • HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp): 'Chỉ tham vọng là chưa đủ để vô địch thế giới!' HLV Didier Deschamps: Chỉ tham vọng là chưa đủ để vô địch thế giới!

    HLV Didier Deschamps nhìn lại một năm nhiều biến động của ĐT Pháp và hướng đến World Cup 2022 với tham vọng lớn trên đất Qatar. Nhưng nhà cầm quân 51 tuổi này cũng nhấn mạnh rằng, chỉ có tham vọng thôi thì Les Bleus chưa đủ điều kiện để bảo vệ chức vô địch tại giải đấu diễn ra vào năm sau.

  • Deschamps: 'Benzema và Mbappe ư? Thật hạnh phúc khi có họ!' Deschamps: 'Benzema và Mbappe ư? Thật hạnh phúc khi có họ!'

    Sau hành trình VL World Cup 2022 khu vực châu Âu với sự thống trị tuyệt đối ở ngôi đầu bảng D, HLV Deschamps rất hài lòng với những gì mà ĐT Pháp đã thể hiện, đặc biệt là cặp tấn công Benzema-Mbappe, những người ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Phần Lan ở loạt trận cuối. Trả lời phỏng vấn, ông nhấn mạnh mình thật hạnh phúc khi có bộ đôi này.

  • FFF chưa vội gia hạn hợp đồng với HLV Deschamps FFF chưa vội gia hạn hợp đồng với HLV Deschamps

    Bất chấp công trạng to lớn, cũng như vừa đưa ĐT Pháp giành vé dự VCK World Cup 2022, nhưng HLV Didier Deschamps chưa được LĐBĐ Pháp (FFF) đoái hoài đến việc gia hạn hợp đồng. FFF muốn đợi kết quả của giải đấu trên đất Qatar rồi mới quyết định việc gắn bó tiếp với nhà cầm quân này hay không.  

  • ĐT Pháp: Cỗ máy hủy diệt mang sắc Lam ĐT Pháp: Cỗ máy hủy diệt mang sắc Lam

    ĐT Pháp đã có một màn dạo chơi trên Công viên các Hoàng tử theo đúng nghĩa khi vùi dập Kazakhstan với chiến thắng kỷ lục 8-0. Đội chủ nhà giành vé tới World Cup 2022 sớm một lượt trận. Đây được xem là chiến thắng hoàn hảo của thầy trò HLV Didier Deschamps trong ngày Les Bleus phát huy được tối đa sức mạnh của mình!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x