ĐT Việt Nam vs Ấn Độ: 'Tổ chính' xuất kích

Ngọc Anh
06:47 ngày 26-09-2022
HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam khi đấu trận “chung kết” với Ấn Độ. Những cầu thủ quan trọng nhất cùng một số gương mặt mới sẽ được trọng dụng trong trận đấu tối mai.
1 ngày trước trậnĐT Việt Nam - Ấn Độ: 'Tổ chính' xuất kích

VIDEO: TỶ LỆ & Nhận định kết quả bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ

Tính toán của thầy Park

2 trận đấu giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 được xem là cơ hội để ĐT Việt Nam thử nghiệm đội hình cũng như có thêm những phương án tấn công, phòng ngự. Màn tập rượt giá trị này sẽ là bước chạy đà cho sân chơi quan trọng nhất năm nay là AFF Cup 2022 nên HLV Park Hang Seo phải tận dụng tối đa cơ hội để làm mới đội hình cũng như sàng lọc nhân sự nhằm đa dạng hoá lối chơi, tạo tính bất ngờ ở sân chơi cuối năm nay. 2 đội bóng được mời tham dự giải có tính chất, sự mạnh-yếu khác nhau và đây chính là bài test cho những toan tính của ông Park. 

So với Singapore thì Ấn Độ mạnh hơn nên trận đầu tiên, HLV Park Hang Seo đã chủ động cho các trụ cột như Ngọc Hải, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh... dự bị. Thay vào đó những gương mặt không phải trụ cột như Văn Quyết, Tuấn Tài, Mạnh Dũng, Ngọc Quang... đá ngay từ đầu. Đây là trận đấu mà sự kết hợp của nhiều cầu thủ mới toanh cộng với 1 số cầu thủ gạo cội như Tiến Dũng, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Lâm đã tạo nên bộ khung hoạt động khá trơn tru và ghi được 4 bàn thắng. Rõ ràng, những thử nghiệm của ông Park đã mở ra nhiều phương án tấn công cho ĐT Việt Nam.

Hùng Dũng sẽ trở lại dẫn dắt đồng đội đến chiến thắng 	Ảnh: Đức Cường

Thay đổi để đa dạng lối chơi

Cũng tại trận đấu với Singapore, ĐT Việt Nam có sự xuất hiện trong hiệp 2 với những Thanh Nhân, Văn Khang, Đình Duy hay Duy Cương. Đây chính là những “hạt giống đỏ” của đội tuyển và điều đáng mừng đó là họ đã ít nhiều thể hiện được năng lực, thậm chí, Văn Khang và Thanh Nhân đã ghi bàn. Thông thường, HLV Park Hang Seo hay có thói quen tính toán nhân sự từ trận này sang trận khác và việc nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa 4 cầu thủ trẻ nói trên vào sân hiệp 2 là tính toán cho trận đấu với Ấn Độ. Nhưng việc dùng họ ở thời điểm nào là điều đáng lưu tâm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày mai, khi đấu với Ấn Độ, những trụ cột là Ngọc Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh sẽ có tên trong đội hình xuất phát, và họ sẽ có nhiệm vụ tạo trục xương sống cho đội tuyển để “dìu dắt” các cầu thủ trẻ hơn nhằm tăng sức sống và tạo lứa kế cận cho ĐT Việt Nam.

Đợt tập trung này, ông Park có 2 mục tiêu rõ ràng đó là thử nghiệm nhân sự và đa dạng hoá lối chơi cho ĐT Việt Nam. Đây là điều vô cùng cần thiết để tăng tính bất ngờ, đột biến cho lối chơi tại AFF Cup 2022. Cần phải nhắc lại rằng ở giải đấu lớn nhất ĐNA diễn ra năm ngoái, ĐT Việt Nam đã bị nhiều đội bắt bài lối chơi nên ông Park muốn có sự thay đổi nhằm đa dạng miếng đánh. Thế nên, chưa bao giờ ông Park lại gọi nhiều gương mặt trẻ, thậm chí mới 19-20 tuổi như Văn Khanh, Đình Duy, Duy Cương hay Thanh Nhân. Những cầu thủ này khi được tung vào sân, đá bên cạnh các đàn anh có bản lĩnh, kinh nghiệm hơn thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Mặt khác, việc lắp ráp kết hợp giữa người cũ và mới cũng là sự đổi thay về cách tiếp cận trận đấu cũng như đa dạng vận hành sơ đồ chiến thuật. 

Thế nên sẽ chẳng ngạc nhiên khi trong trận đấu với Ấn Độ, bên cạnh “tổ chính” thì sẽ có sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đầy tiềm năng để phục vụ cho con tính đường dài. Tất nhiên, ngoài việc thử nghiệm, ông Park cũng muốn học trò giành được kết quả thuận lợi để tạo đà tâm lý cho chặng đường tại AFF Cup 2022 tới đây.

ĐT Việt Nam chia quân đấu tập

Hôm qua 25/9, tuyển Việt Nam chỉ có tập vào buổi chiều, nên sáng cùng ngày các tuyển thủ được nghỉ ngơi thả lỏng. Tuy nhiên, lúc 10h45 cả đội họp lại và ngồi mổ băng phân tích trận Ấn Độ vs Singapore vừa diễn ra trước đó. Đến chiều qua tuyển Việt Nam bước vào ở sân tập tại Quận 7, buổi tập này vẫn vắng Xuân Trường và Văn Thanh, trong lúc thủ môn Văn Toản vẫn tập riêng. 

Sau màn khởi động, các tuyển thủ đã được HLV Park Hang Seo rèn các mảng miếng tấn công, đặc biệt là những pha phối hợp tấn công cố định và sau đó chia quân để đấu tập nội bộ. Có lẽ sau khi mổ băng từ buổi trưa cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã phần nào nhìn nhận được thực lực của tuyển Ấn Độ và đã biết phải làm gì để có thể hạn chế được sức mạnh của đối phương. Được biết, ông thầy người Hàn Quốc đã thường xuyên dừng trận đấu để điều chỉnh những pha tấn công hoặc phòng ngự cho các học trò, đồng thời liên tục nhắc nhở họ về cự ly đội hình.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x