3 năm và cú gãy tay của Nguyên Mạnh

NGỌC ANH
09:12 ngày 28-05-2019
Trong 23 cầu thủ được gọi lên ĐTQG lần này, có lẽ chẳng ai “đen” hơn Trần Nguyên Mạnh. Chàng thủ môn từng bị xem là tội đồ của ĐTQG này đã hứng chịu hàng loạt chấn thương nặng và phải sau 3 năm anh mới được gọi trở lại ĐTQG.
3 năm và cú gãy tay của Nguyên Mạnh
Nước mắt Mạnh “què”
Có lẽ đến bây giờ nhiều người vẫn chưa thể nào quên nổi buổi tối định mệnh tại sân Mỹ Đình cách đây hơn 2 năm khi ĐT Việt Nam gặp Indonesia tại trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016. Đó là trận đấu mà đối thủ không gây được quá nhiều sức ép nhưng Nguyên Mạnh đã có hành động nóng nảy, đạp thẳng chân vào người đối phương và lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. 

Tình thế “nguy kịch” hơn bởi lúc đó ĐT Việt Nam đã hết quyền thay người và trung vệ Quế Ngọc Hải phải lui về xỏ găng, bảo vệ khung thành! Để rồi sau đó ai cũng biết, ĐT Việt Nam không thể đứng vững trong hiệp phụ và bị loại cực kỳ tức tưởi. Một tai nạn đau đớn khiến Nguyên Mạnh vô cùng ân hận và sau khi ĐT Việt Nam dừng bước trước cửa thiên đường, chàng thủ môn này chỉ biết ôm mặt khóc. 

Anh chẳng dám đối diện với người thầy rất mực tin tưởng mình là cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi sai lầm quá sơ đẳng kể trên. Suốt một thời gian dài, Nguyên Mạnh chìm trong nỗi buồn từ cú sốc trên sân Mỹ Đình. Đến mức, khi trở về CLB, anh cũng chẳng có tâm trí nào để nói chuyện với đồng đội. 

Sự đau đớn lên đến đỉnh điểm với Nguyên Mạnh khi đầu năm 2018, anh dính chấn thương nặng khi cùng SLNA thi đấu tại AFC Cup. Tay bị gãy, nằm cả tuần lễ bên Singapore chữa trị và lúc đó, tưởng như anh sẽ phải giải nghệ bởi đôi tay với thủ môn cực kỳ quan trọng mà giờ xương lại gãy lìa, ai dám tin anh có thể tiếp tục con đường bóng đá chuyên nghiệp? 

Nên nhớ trước đó, vào năm 2011, anh đã từng bị gãy chân sau chuyến tập huấn ở biển Cửa Lò... Cái biệt danh Mạnh “què” ra đời cũng vì thế. Rất, rất nhiều những tai nạn nặng đe dọa đời cầu thủ chuyên nghiệp với Nguyên Mạnh nên nói anh là người “đen đủi” nhất đội tuyển cũng chẳng sai.


Trở lại vô cùng mạnh mẽ
Đã có những thống kê, so sánh giữa hàng loạt thủ môn tốt của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại như Văn Lâm, Tiến Dũng, Văn Công, Văn Toản, Tuấn Mạnh và Nguyên Mạnh về số bàn thua phải hứng chịu từ đầu mùa 2019. Vượt trên tất cả, chính Nguyên Mạnh mới là người có phong độ cao nhất. 

Từ đầu mùa, Nguyên Mạnh đã có chuỗi 6 trận liên tiếp không để thủng lưới và trực tiếp giúp SLNA trở thành đội có số bàn thua ít nhất (7 bàn) tại Wake-up 247 V.League 2019. Nên nhớ năm nay, hàng thủ SLNA không còn 2 trung vệ tốt là Mạnh Hùng và Ngọc Hải. Nguyên Mạnh đã “san phẳng” tất cả các đồng nghiệp gác đền và đánh dấu sự quay lại mạnh mẽ trên đội tuyển. Tất nhiên, để chiếm được suất bắt chính trên ĐT Việt Nam là điều không hề dễ dàng, nhưng xâu chuỗi lại hàng loạt “tai nạn” thì riêng việc Nguyên Mạnh chinh phục được thầy Park đã là rất đáng khen. 

Sau tất cả, từ việc mang tiếng tội đồ, hứng chịu hàng loạt áp lực từ dư luận đến việc “vô cùng ăn năn” với HLV Hữu Thắng, chưa kể tai nạn gẫy tay khủng khiếp, Nguyên Mạnh có lẽ sẽ trở thành tấm gương về sự vượt khó, vươn lên từ khủng hoảng.

VÀI NÉT VỀ TRẦN NGUYÊN MẠNH
- Vị trí: Thủ môn
- Năm sinh 1991, tại Nghệ An
- CLB: SLNA
- Cao 1m77, nặng 70kg
- Năm 2011 được đôn lên đội 1 SLNA
- Năm 2014-2016: Khoác áo ĐT Việt Nam
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x