Chờ U22 & ĐT Việt Nam bùng nổ

Ngọc Anh Ngọc Anh
15:09 ngày 13-02-2021
Với mật độ các giải quốc tế diễn ra khá dày trong năm 2021, đội tuyển U22 và ĐTQG Việt Nam sẽ bước vào rất nhiều giải đấu quan trọng và hứa hẹn sẽ có một năm bùng nổ đáng nhớ.
(Báo tết) Chờ U22 & ĐT Việt Nam bùng nổ

Tâm điểm cuối năm

Tấm HCV SEA Games 30 đã giúp bóng đá Việt Nam gom đủ bộ sưu tập danh hiệu ở những giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Ánh hào quang của tấm HCV còn lấp lánh hơn khi biết rằng, phải đợi đến 60 năm, giới mộ điệu Việt Nam mới giải được cơn khát mà đã có vài lần tưởng chừng nằm gọn trong lòng bàn tay. Hơn hết, chiến công lịch sử ấy là kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trên nền tảng một đội quân hùng mạnh và gắn bó với nhau trong thời gian dài. Để có được thành quả đó, U22 Việt Nam đã trải qua quá trình dày công chuẩn bị. 

Mọi thứ bắt đầu từ VCK U23 châu Á 2018 và những Đức Chinh, Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải… những cầu thủ lứa 1997 đã cùng các đàn anh Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, Xuân Trường,… tạo nên giải đấu vô cùng ấn tượng khi lần đầu giành vị trí á quân ở sân chơi U23 châu Á. Một năm sau, Đức Chinh, Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải đã quá trưởng thành, gánh vác nhiệm vụ quan trọng và giành tấm HCV SEA Games 30.

Bây giờ, đến lượt lứa cầu thủ sinh năm 1999 trở lại đây như Văn Hậu, Văn Toản, Hai Long, Việt Anh,… tiếp tục được HLV Park Hang Seo nhào nặn khi trao cơ hội khoác áo ĐTQG. Thực ra, từ cách đây 2-3 năm, Văn Hậu đã trở thành trường hợp quá đặc biệt, là hạt nhân của ĐTQG nên anh được xem là thủ lĩnh khi về khoác áo U22 Việt Nam cho các nhiệm vụ lớn lao trong năm 2021 như vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31. Về cơ bản, lịch thi đấu của U22 Việt Nam dồn khá nhiều vào giai đoạn cuối năm 2021. Cụ thể, đội U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022, từ ngày 23 đến 31/10/2021 và SEA Games 31 dự kiến từ ngày 21/11 đến 2/12. Lợi thế cho U22 Việt Nam đó là cả hai giải đấu này đều diễn ra trên sân nhà nên cơ hội “thắng liên tục” rất dễ xảy ra.

Sau khi thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022, U22 Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games. Sau 18 năm, Việt Nam mới đăng cai SEA Games nên lần này, niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn dành cho Văn Hậu cùng các đồng đội. Biết được điều đó nên ngay từ năm 2020, HLV Park Hang Seo đã lên bản danh sách gần 50 cầu thủ và sớm cho họ tập trung, rèn giũa với nhau để thi triển lối chơi, tạo sự gắn kết với lứa cầu thủ gần như khá mới mẻ.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có tới 5 đợt tập trung trong năm 2021 để chuẩn bị cho hàng loạt giải đấu quan trọng 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

ĐT Việt Nam chinh phục giấc mơ

Năm 2020 đã chứng kiến quá nhiều biến động của bóng đá khu vực lẫn châu lục và cả thế giới, do ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid-19 nên nhiều giải đấu bị hoãn, dời sang năm 2021. Thế nên năm nay, khối lượng công việc của HLV Park Hang Seo sẽ tương đối lớn.

Cụ thể, trong năm 2021, đối với kế hoạch tổ chức các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, lượt trận thứ 7 vào ngày 25/3, lượt 8 vào ngày 30/3, lượt 9 vào ngày 7/6 và lượt 10 vào ngày 15/6. Tuy nhiên thời điểm tổ chức các lượt trận nêu trên có thể điều chỉnh tùy theo thực tế. Trong trường hợp hai Liên đoàn bóng đá thành viên tự thương thảo với nhau về thời điểm tổ chức trận đấu cũng sẽ được AFC chấp thuận, sau khi đề xuất được FIFA phê chuẩn. Dù tổ chức ở thời điểm nào thì vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng sẽ phải kết thúc trước ngày 15/6/2021 để có quỹ thời gian cho các đội giành quyền đi tiếp chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên và lượt thứ hai của vòng loại cuối World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 2/9/2021 và 7/9/2021. 

Theo kế hoạch, năm 2021 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung 5 đợt, gồm: Đợt 1: Từ ngày 22/3 đến ngày 30/3; Đợt 2: Từ 31/5 đến 8/6; Đợt 3: Từ 30/8 đến 7/9; Đợt 4: Từ 4/10 đến 12/10; Đợt 5: Từ 8/11 đến 16/11. Hiện nay, tại bảng G, Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu với 11 điểm, hơn đội xếp nhì Malaysia 2 điểm, các đội xếp thứ 3, 4, 5 lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6) và Indonesia (0). Với tình hình hiện tại, Việt Nam đang tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp. Một trong những trận đấu mang tính bước ngoặt chính là cuộc đọ sức với Malaysia (ngày 30/3) bởi nếu thắng trận này thì tấm vé đi tiếp đã nắm chắc trong tay thầy trò HLV Park Hang Seo. “Đánh” sau mặt trận vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ có thêm giải đấu nhận được sự quan tâm lớn là AFF Cup. Đây là giải đấu bị dời lịch thi đấu khá nhiều lần trong năm 2020. 

Theo kế hoạch ban đầu, AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm 2020 nhưng do dịch Covid-19 nên giải đấu được chuyển sang tháng 4/2021. Nhưng vừa qua, sau khi phân tích tình hình dịch Covid-19, LĐBĐ Đông Nam Á lại chuyển sang đến tháng 12/2021 AFF Cup mới được diễn ra.
ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup sau lần đăng quang vào năm 2018, và mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo vào cuối năm nay là trở thành đội tuyển thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á bảo vệ thành công ngôi vô địch.

AFF Cup đợi… Duy Mạnh, Đình Trọng
Nếu AFF Cup diễn ra trong năm 2020, chắc chắn Duy Mạnh, Đình Trọng sẽ không thể góp mặt vì chưa lành chấn thương. Rồi sau đó, giải được dời đến tháng 4/2021 và nếu AFF Cup được tổ chức vào thời gian này, bộ đôi trung vệ của ĐT Việt Nam cũng khó góp mặt. Nhưng cuối cùng, LĐBĐ Đông Nam Á chốt thời gian AFF Cup đá vào tháng 12/2021 thì Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ kịp góp mặt, giúp ĐT Việt Nam củng cố sức mạnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x