Mâu thuẫn hay nóng tính?
Những ngày qua, truyền thông Indonesia liên tục đưa tin về việc 3 trợ lý của HLV trưởng Shin Tae Jong đã đồng loạt từ chức khỏi ĐT Indonesia. Theo báo cáo chính thức của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Kim Hae Woo (huấn luyện viên thủ môn), Lee Jae Hong (huấn luyện viên thể lực) và Kim Woo Jae (huấn luyện viên kỹ thuật) đã xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Nhiều thông tin đồn đoán rằng giữa huấn luyện viên Shin Tae Yong và các trợ lý xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc cùng nhau.
Ông Yunus Nusi - Tổng thư kí của PSSI chia sẻ: “Họ tiết lộ có những vấn đề cá nhân, tôi nghĩ Shin Tae Yong biết rõ nguyên nhân khiến họ từ chức”. Dù có mâu thuẫn hay không thì ông Shin cũng hứng chịu những chỉ trích bởi ông nổi tiếng là khá nóng tính và sẵn sàng “vạch mặt” đồng nghiệp trước đám đông.
Còn nhớ, đợt tháng 6 ở UAE, ông Shin đã mắng trợ lý ngay trước mặt truyền thông tại buổi họp báo. Đấy chính là minh chứng rõ nét nhất về việc không tôn trọng trợ lý của mình. Khi sang Indonesia, ông Shin đã không tin tưởng các trợ lý người Indonesia và quyết định đưa 3 đồng hương của mình vào thành phần BHL. Nhưng những mâu thuẫn đã phát sinh khiến 3 trợ lý đồng hương đồng loạt từ chức đã đẩy ông Shin vào thế cô đơn nơi đất khách.
Dụng nhân như dụng mộc
Cùng thời điểm mà ông Shin bị 3 trợ lý đồng hương bỏ rơi thì ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã điền thêm vào danh sách các ĐTQG 2 trợ lý người Hàn Quốc nữa là Park Choong Kyun và Kim Tae Min để từ đó nâng đội ngũ trợ lý đến từ xứ Kim chi lên con số 6. Nên nhớ, ông Park Choong Kyun và Kim Tae Min đều đang có công việc tại Hà Nội và HAGL nhưng vì tầm ảnh hưởng, tài thuyết phục của ông Park nên họ đã lên tuyển để đảm đương vai trò trợ lý cho ông.
Trước khi sang Việt Nam, ông Park không phải là gương mặt quá nổi tiếng tại Hàn Quốc nhưng bằng cái tâm và tầm của mình, ông Park đã hội tụ được chất xám, tăng sức mạnh cho đội ngũ BHL tại ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được xem “anh cả” đối với các đồng nghiệp Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Khi đưa các trợ lý lên tuyển, ông Park phân công nhiệm vụ khá rõ ràng. Theo đó, ông Park phân chia thành 2 ekip theo phụ trách ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Ở ĐT Việt Nam có trợ lý Lee Jong Jin, Park Choong Kyun, Kim Tae Min, còn ở U23 Việt Nam có Kim Hyun Tae và HLV Kim Han Yoon.
Trong khi đó, HLV Park Sung Gyun đóng vai trò rất quan trọng khi chịu trách nhiệm mảng thể lực cho cả cấp U22 lẫn đội tuyển quốc gia. Ông Park giao nhiệm vụ cụ thể với công việc không chồng chéo, giẫm chân lên nhau giữa các trợ lý và quan trọng hơn, ông rất tôn trọng và đề cao vai trò của trợ lý. Chính vì thế mà, “cấp dưới” của ông Park khá nể phục, sẵn sàng sang Việt Nam làm việc hết mình khi “anh cả” cần.
Thay vì đội ngũ rơi rụng sau mỗi giải đấu, thì thành phần BHL của các ĐTQG càng ngày được bồi đắp thêm chất xám từ Hàn Quốc. Quy tụ được những con người giỏi, ông Park đang có những cánh tay nối dài đủ để bao quát khối lượng công việc lớn ở cả 2 đội tuyển. Đấy là cái tầm của một kiến trúc sư trưởng đang huấn luyện và đưa các ĐT Việt Nam liên tục tạo được cột mốc lịch sử trong suốt thời gian dài vừa qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn